Các đơn vị Hải quân: Sơ kết Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân”

HQ Online -

*Sáng 22-5, tại Hải Phòng, Viện Kỹ thuật Hải quân tổ chức Hội nghị sơ kết Sơ kết và tôn vinh điển hình tiên tiến 5 năm thực hiện Cuộc vận động (CVĐ) “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân” và học tập, làm theo tư tưởng, đọa đức, phong cách Hồ Chí Minh” (2014 – 2019).

Thủ trưởng Viện Kỹ thuật Hải quân trao thưởng cho các tập thể và cá nhân

Qua 5 năm triển khai thực hiện CVĐ, cấp ủy các cấp trong Viện Kỹ thuật đã quán triệt sâu sắc chỉ thị, hướng dẫn của trên, bám sát đặc điểm và tình hình nhiệm vụ; xây dựng kế hoạch cụ thể, phù hợp để lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, nghiêm túc. Đã có nhiều mô hình và cách làm hay, hiệu quả được nhân rộng...

Tại hội nghị, đã có 8 ý kiến tham luận đề xuất những giải pháp cụ thể nhằm phát huy hơn nữa hiệu quả thực hiện CVĐ; chỉ rõ những hạn chế, nguyên nhân cần khắc phục để rút ra bài học kinh nghiệm, xác định quyết tâm thực hiện CVĐ hiệu quả hơn trong những năm tới.

Đảng ủy, chỉ huy Viện tặng Giấy khen cho 2 tập thể và 5 cá nhân vì đã có thành tích tốt trong 5 năm thực hiện CVĐ.

Tin, ảnh: Mạnh Tưởng

*Sáng 20-5, tại TP. Đà Nẵng, Lữ đoàn 172, Vùng 3 Hải quân tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện cuộc vận động (CVĐ) “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân”.

Quang cảnh hội nghị

5 năm qua, CVĐ đã lôi cuốn đông đảo cán bộ, đảng viên, quần chúng tích cực tham gia, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và huấn luyện chiến đấu. Đến nay, Lữ đoàn có 14 đề tài, sáng kiến cải tiến kỹ thuật đạt giải ở các cuộc thi. Từ CVĐ, nhiều mô hình đã duy trì tốt nền nếp như: “Tàu chính quy mẫu mực”, “Nhà ở bộ đội tàu chính quy mẫu mực” và “Lữ đoàn không khói thuốc lá”. 5 năm liên tục Lữ đoàn được Bộ Quốc phòng tặng Cờ Đơn vị huấn luyện giỏi cấp toàn quân.

Tại hội nghị, 5 tập thể và 4 cá nhân đã được Lữ đoàn tuyên dương, khen thưởng.

Tin, ảnh: Nguyễn Long

* Chiều 20-5, tại Quân cảng Cam Ranh, Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân đã tổ chức Hội nghị sơ kết và tôn vinh điển hình tiên tiến 5 năm thực hiện CVĐ “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân”, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2014-2019.

Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được khen thưởng 

Qua 5 năm triển khai thực hiện CVĐ, cấp ủy các cấp trong toàn Đảng bộ Lữ đoàn đã quán triệt sâu sắc chỉ thị, hướng dẫn của trên, bám sát đặc điểm và tình hình nhiệm vụ; xây dựng kế hoạch cụ thể, phù hợp để lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, nghiêm túc. Đã có nhiều mô hình và cách làm hay, hiệu quả được nhân rộng như: mô hình Câu lạc bộ ngoại ngữ, tin học; Đội sửa chữa lưu động; Hũ gạo tình thương; mô hình Khoang máy thanh niên... CVĐ được gắn kết chặt chẽ với phong trào thi đua “Dân vận khéo”, “Quân đội chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phí sau”; Tuổi trẻ xung kích bảo vệ môi trường biển...

Tại hội nghị, đã có 12 ý kiến tham luận đề xuất những giải pháp cụ thể nhằm phát huy hơn nữa hiệu quả thực hiện CVĐ; chỉ rõ những hạn chế, nguyên nhân cần khắc phục để rút ra bài học kinh nghiệm, xác định quyết tâm thực hiện CVĐ hiệu quả hơn trong những năm tới.

Lữ đoàn đã tặng Giấy khen cho 4 tập thể và 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện CVĐ.

                                                     Tin, ảnh: Lê Ngọc

Sáng 20-5, tại Quảng Ninh, Lữ đoàn 170, Vùng 1 Hải quân tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện CVĐ “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân”, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2014-2019.

Thủ trưởng Lữ đoàn trao thưởng cho các tập thể và cá nhân

Qua 5 năm tổ chức triển khai thực hiện CVĐ, Đảng uỷ, chỉ huy Lữ đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ với nhiều cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả. CVĐ đã tạo động lực mới cho cán bộ, chiến sĩ, nỗ lực phấn đấu, đoàn kết, sáng tạo, vượt qua khó khăn, quyết tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Hội nghị là dịp để cấp ủy, chỉ huy các cấp nhìn nhận đánh giá kết quả triển khai thực hiện CVĐ đồng thời trao đổi, học tập những cách làm mới, hiệu quả để tiếp tục triển khai nhân rộng trong toàn đơn vị trong thời gian tới.

Tại hội nghị, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn đã khen thưởng 3 tập thể, 10 cá nhân tiêu biểu trong thực hiện CVĐ và đề nghị Vùng khen thưởng 2 tập thể, 3 cá nhân.

Tin, ảnh: Minh Phương

*Ngày 20-5, Lữ đoàn 679, Vùng 1 Hải quân đã tổ chức Hội nghị Sơ kết và tôn vinh điển hình tiên tiến 5 năm thực hiện CVĐ “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân”, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (2014 - 2019)

Qua 5 năm triển khai CVĐ, Lữ đoàn đã đạt được kết quả thiết thực, các đảng bộ, chi bộ đã tích cực, chủ động tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, kế hoạch triển khai thực hiện Cuộc vận động của các cấp. Nhận thức của cán bộ, đảng viên, quần chúng về vị trí, ý nghĩa, mục đích, yêu cầu, nội dung của Cuộc vận động đã có nhiều chuyển biến tiến bộ, biểu hiện thông qua những việc làm cụ thể trong hoạt động huấn luyện, SSCĐ, tạo ra không khí thi đua sôi nổi, góp phần nâng cao chất lượng xây dựng đơn vị VMTD, đảng bộ TSVM. Từ thực tiễn triển khai thực hiện Cuộc vận động đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu xuất sắc.

Chỉ huy Lữ đoàn trao Bằng khen cho 6 tập thể xuất sắc trong thực hiện Cuộc vận động giai đoạn 2014-2019

Trong hội nghị, nhiều cán bộ, chiến sĩ đã tham gia ý kiến chia sẻ những kinh nghiệm hay trong quá trình công tác, thực hiện nhiệm vụ, đồng thời đề xuất những giải pháp nhằm thúc đẩy Cuộc vận động lan tỏa sâu rộng hơn trong thời gian tới.

Nhân dịp này, Lữ đoàn đã tặng Giấy khen cho 6 tập thể và biểu dương 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Cuộc vận động.

Tin, ảnh: Đức Thảnh

*Ngày 21-5, tại Quảng Ninh, Lữ đoàn 147, Vùng 1 Hải quân tổ chức Hội nghị Sơ kết và tôn vinh điển hình tiên tiến 5 năm thực hiện Cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân"; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (2014 – 2019).

5 năm qua Đảng ủy, Chỉ huy Lữ đoàn và cấp ủy, chỉ huy các cấp luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện CVĐ sát với thực tiễn tình hình, yêu cầu nhiệm vụ; cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân.

 

Thủ trưởng Lữ đoàn trao thưởng cho tập thể và cá nhân đạt thành tích tốt

Từ thực tiễn triển khai thực hiện CVĐ đã xuất hiện các mô hình trong công tác chính trị, tư tưởng như: “Tổ tư vấn tâm lý, pháp lý quân nhân”, “Cán bộ giáo dục chính trị, làm tư tưởng giỏi”; mô hình “Thắp sáng đường quê”, “Đi dân nhớ, ở dân thương” trong xây dựng nông thôn mới; trong huấn luyện có mô hình “Huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm”; mô hình “5 không” trong huấn luyện CSM; mô hình “Vườn, ao, chuồng, giàn”, “Vườn rau chuyên canh tập trung”; mô hình “3 cần, 2 tận dụng” tiết kiệm vật tư để xây dựng cảnh quan, môi trường đơn vị... Phong trào “Bát nước thao trường”, “Bữa ăn do phụ nữ đảm nhiệm”…được triển khai rộng khắp, đem lại hiệu quả thiết thực.

Tại hội nghị, Đảng ủy Lữ đoàn 147 đã tặng Giấy khen cho 2 tập thể và 6 cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong trong thực hiện Cuộc vận động giai đoạn 2014-2019.

                                                Tin, ảnh: Đoàn Hiệp, Xuân Thìn

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn