Các cơ quan, đơn vị tổ chức Đại hội đoàn nhiệm kỳ 2017-2019

HQ Online -

*Ngày 30-3, tại Hải Phòng, Chi đoàn cơ sở cơ quan Cục Chính trị Hải quân tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2017-2019. Tham dự Đại hội có 50 đồng chí đoàn viên thuộc cơ quan Cục Chính trị Hải quân.

Ban chấp hành Chi đoàn cơ sở cơ quan Cục  Chính trị  Hải quân Nhiệm kỳ 2017 - 2019 ra mắt Đại hội

Nhiệm kỳ qua, mặc dù còn nhiều khó khăn, song được sự quan tâm, chỉ đạo trực tiếp của Đảng uỷ, thủ trưởng Cục Chính trị Hải quân, công tác Đoàn và phong trào thanh niên của cơ quan Cục Chính trị luôn được đổi mới về hình thức, nội dung hoạt động và đạt hiệu quả thiết thực. Cán bộ, đoàn viên tích cực học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ban chấp hành Chi đoàn phối hợp với các tổ chức quần chúng tổ chức nhiều hoạt động bổ ích như: giao lưu, tọa đàm, hành trình về nguồn…

Hoạt động Đoàn dần đi vào nền nếp, có chiều sâu và hiệu quả. Qua đánh giá, bình xét, 100% đoàn viên đạt loại xuất sắc và khá; 100% cán bộ đoàn đạt giỏi. Chi đoàn được trên công nhận là tổ chức đoàn vững mạnh, tặng thưởng Giấy khen. Chi đoàn đã giới thiệu cho các tổ chức Đảng trong Đảng bộ Cục Chính trị kết nạp Đảng được 8 đồng chí, 5 đồng chí được chuyển Đảng chính thức.

Các ý kiến phát biểu tại Đại hội đã tập trung thảo luận đánh giá những mặt mạnh, mặt hạn chế và đề ra phương hướng, biện pháp hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2017-2019. Đại hội bầu Ban chấp hành Chi đoàn nhiệm kỳ 2017-2019 gồm 5 đồng chí.

*Ngày 29-3, tại Nhơn Trạch, Đồng Nai, Đoàn cơ sở Căn cứ 696, Vùng 2 Hải quân đã tổ chức Đại hội đoàn viên nhiệm kỳ 2017-2019. Tham dự Đại hội có 128 là đoàn viên thuộc các cơ quan, đơn vị trực thuộc Căn cứ.

Nhiệm kỳ qua, Đoàn cơ sở Căn cứ 696 đã tổ chức hoạt động phong trào đoàn và công tác thanh niên đạt kết quả tốt có mặt hoàn thành xuất sắc như xung kích trong nhiệm vụ bảo quản, bảo dưỡng nâng cấp, niêm cất, chuẩn bị các loại đạn đặc chủng, bảo đảm tốt cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị. Các tổ chức đoàn thực hiện tốt phong trào thi đua; đạt giải Nhì và giải Ba về Tuổi trẻ sáng tạo Nguyễn Phan Vinh và gương mặt tiêu biểu Thanh niên Hải quân…

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đoàn cơ sở Căn cứ 696 Nhiệm kỳ 2017-2019

Phương hướng nhiệm kỳ tới, Đoàn cơ sở Căn cứ tập trung duy trì thực hiện có hiệu quả đột phá “3 nâng cao” trong thanh niên. Phấn đấu 100% cán bộ, đoàn viên thanh niên có quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đại hội thành công tốt đẹp, bầu ban chấp hành gồm 7 đồng chí và 14 đồng chí đi dự đại hội đoàn cấp trên.

*Ngày 29-3, Đoàn cơ sở Lữ đoàn 171, Vùng 2 Hải quân tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2017-2019. Tham dự Đại hội có 80 đoàn viên ưu tú được bầu chọn từ 9 chi đoàn thuộc Đoàn cơ sở.

Những năm qua, Đoàn viên thanh niên Đoàn cơ sở Lữ đoàn đã xung kích hoàn thành các nhiệm vụ được giao; lao động giúp dân xây dựng nông thôn mới 11 lần với 780 ngày công; thực hiện các mô hình “đơn vị xanh, sạch đẹp”; “Chi đoàn không thuốc lá”; “đẹp đơn vị, đẹp tình quân dân”. Năm 2016, đã giới thiệu 18 đoàn viên ưu tú kết nạp Đảng.

Các đại biểu trao đổi  trong giờ nghỉ giải lao của Đại hội Đoàn cơ sở Lữ đoàn 171

Thời gian tới, Đoàn Cơ sở Lữ đoàn xung kích trong tực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đơn vị; trong đó tập trung giúp dân xây dựng nông thôn mới; bồi dưỡng lý luận chính trị cho chiến sĩ; thực hiện có hiệu quả các mô hình “tàu không khói thuốc”, “khoang máy thanh niên”.

Đại hội Đoàn cơ sở Lữ đoàn 171 thành công tốt đẹp, đã bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ 2017-2019 và Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đoàn cấp trên.

Tin, ảnh: PV, CTV

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn