Các cơ quan, đơn vị hưởng ứng Tết trồng cây Xuân Nhâm Dần 2022

HQ Online -

Thực hiện lời dạy của Bác Hồ: “Mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân”, ngày 7/2 (mùng 7 tháng Giêng năm Nhâm Dần), các cơ quan, đơn vị Hải quân từ đất liền tới đảo xa đã sôi nổi hưởng ứng "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ".

*Tại Hải Phòng, Trung tướng Nguyễn Văn Bổng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải quân dự và chỉ đạo Tết trồng cây Xuân Nhâm Dần 2022 tại Lữ đoàn 679, Vùng 1. Cùng dự có Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Quang, Phó Chủ nhiệm Chính trị Hải quân và đại biểu một số cơ quan chức năng Quân chủng.

Các đại biểu dự lễ phát động

Sau khi nghe chỉ huy Lữ đoàn báo cáo kết quả các mặt công tác, Trung tướng Nguyễn Văn Bổng ghi nhận và biểu dương những thành tích đơn vị đã đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là dịp trước, trong, sau Tết Nguyên đán 2022.

Đồng chí Chính ủy Hải quân lưu ý Lữ đoàn 679 tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện hệ thống cây xanh, cây ăn quả và cây cảnh trong khuôn viên đơn vị hợp lý, tạo sự thống nhất giữa xây dựng doanh trại chính quy, hiện đại với cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp. Cán bộ, chiến sĩ chủ động phối hợp với chính quyền, nhân dân địa phương làm tốt công tác chăm sóc cây xanh, phòng chống cháy nổ, cháy rừng…

Trung tướng Nguyễn Văn Bổng cùng các đại biểu trồng cây tại Lữ đoàn 679

Đoàn công tác đã tham gia trồng cây đầu Xuân với cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 679. Năm nay, Lữ đoàn trồng mới 350 cây xanh các loại, chăm sóc hơn 1 nghìn cây bóng mát và cây ăn quả.

Tin, ảnh: Đức Tuấn

*Tại Hải Phòng, Chuẩn Đô đốc Lương Việt Hùng, Phó Tư lệnh Hải quân dự Lễ phát động Tết trồng cây Xuân Nhân Dần năm 2022 và hưởng ứng Chương trình trồng một tỷ cây xanh “Vì một Việt Nam xanh” tại Hải đội 695, Đoàn Đo đạc biên vẽ hải đồ và nghiên cứu biển, Bộ Tham mưu Hải quân.

Chuẩn Đô đốc Lương Việt Hùng phát biểu 

Doanh trại Hải đội 695 mới được đầu tư xây dựng. Năm 2021 Hải đội đã huy động hơn 5 nghìn ngày công lao động cải tạo cảnh quan môi trường, tổ chức trồng được 480 cây các loại, trong đó có 300 cây keo, 100 cây mẫu đơn và 80 cây ăn quả.

Hưởng ứng Tết trồng cây Xuân Nhân Dần 2022, Hải đội tiếp tục phát huy nội lực nhằm củng cố, xây dựng doanh trại, cảnh quan môi trường chính quy, xanh, sạch, đẹp. Năm nay đơn vị tổ chức chăm sóc các cây đã trồng và trồng mới 1.140 cây các loại trong đó có 900 cây phi lao, 20 cây dừa, 20 cây mít và 100 cây mẫu đơn.

Chuẩn Đô đốc Lương Việt Hùng cùng các đại biểu hưởng ứng Tết trồng cây tại Hải đội 695

Phát biểu tại buổi lễ phát động, Chuẩn Đô đốc Lương Việt Hùng khẳng định: Chương trình trồng một tỷ cây xanh “Vì một Việt Nam xanh” là một chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước. Là một đơn vị mới được đầu tư xây dựng cơ bản, Hải đội 695 cần quy hoạch, hoàn thiện hệ thống cây xanh, cây cảnh trong khuôn viên đơn vị một cách khoa học, hợp lý, tạo sự thống nhất trong xây dựng doanh trại, phù hợp với cảnh quan, môi trường văn hóa quân sự.

Tin, ảnh: Quang Thanh

*Tại Hải Phòng, Chuẩn Đô đốc Đỗ Văn Yên, Đại biểu Quốc hội Khóa XV, Phó Chính ủy Hải quân dự và chỉ đạo Tết trồng cây tại Kho 700, Cục Hậu cần Hải quân. Tham dự có Đại tá Nguyễn Duy Thiều, Chủ nhiệm Hậu cần Hải quân; đồng chí Ngô Văn Vũ, Phó Chủ tịch UBND phường Đông Hải, quận Hải An, TP. Hải Phòng.

Đồng chí Phó Chính ủy Hải quân kiểm tra sơ đồ trồng cây của đơn vị

Thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ, nhân viên Kho 700 đã trồng được gần 300 cây các loại cùng với 3.000m2 thảm cỏ. Số lượng cây xanh, cây bóng mát, cây ăn quả đã góp phần xây dựng Kho 700 chính quy, mẫu mực, nâng cao chất lượng đời sống, sức khỏe bộ đội.

Chuẩn Đô đốc Đỗ Văn Yên và các đại biểu trồng cây tại Kho 700

Phát biểu chỉ đạo, Chuẩn Đô đốc Đỗ Văn Yên yêu cầu: Kho 700 có doanh trại mới, tỷ lệ bê tông hóa nhiều, chỉ huy đơn vị phải có quy hoạch tổng thể, phân khu trồng cây ăn quả, cây bóng mát, cây cảnh một cách khoa học, hợp lý, tạo sự thống nhất giữa xây dựng chính quy, cảnh quan môi trường văn hóa quân sự với thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm.

Đơn vị cần chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể của địa phương trên địa bàn đóng quân để quản lý, chăm sóc, bảo vệ cây xanh và phòng chống cháy nổ, nhất là khu vực giáp ranh của đơn vị; vừa bảo vệ doanh trại vừa góp phần xây dựng thành phố Cảng xanh, văn minh, hiện đại.

Sau khi tham gia Tết trồng cây, đồng chí Phó Chính ủy đã tham quan doanh trại, nơi ăn ở của bộ đội.

Tin, ảnh: Vũ Hưởng

*Tại Quảng Ninh, Đại tá Hồ Thanh Hoàn, Phó Chủ nhiệm Chính trị Hải quân dự Lễ phát động Tết trồng cây năm 2022 tại Đoàn An điều dưỡng 22 Hạ Long, Cục Chính trị Hải quân.

Quang cảnh buổi phát động

Năm nay, Đoàn 22 Hạ Long trồng hơn 1 nghìn cây và quản lý hơn 5 nghìn cây các loại, gồm cây ăn quả, cây lấy gỗ, cây cảnh.

Các đại biểu trồng cây tại khu B, Đoàn 22 Hạ Long

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Hồ Thanh Hoàn yêu cầu Đảng ủy, chỉ huy Đoàn 22 tập trung lãnh đạo, hướng dẫn, tổ chức cho bộ đội cải tạo đất đai, trồng mới các loại cây, phủ xanh đất trống; chú trọng trồng các loại cây bóng mát, cây ăn quả, cây lấy gỗ có giá trị kinh tế, xây dựng khuôn viên và trồng hoa, thảm cỏ quanh đơn vị…

Tin, ảnh: Đặng Tùng

*Tại Hải Phòng, Nhà máy X28, Cục Kỹ thuật Hải quân tổ chức phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh” Xuân Nhâm Dần 2022. Đại tá Ngô Văn Thành, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cục Kỹ thuật dự và chỉ đạo.

Năm nay, cán bộ, chiến sĩ, nhân viên Nhà máy X28 trồng, chăm sóc 250 cây bóng mát, cây ăn quả các loại quanh khuôn viên đơn vị.

Các đại biểu trồng cây trong khuôn viên Nhà máy X28

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Ngô Văn Thành nhấn mạnh: Cán bộ, chiến sĩ Nhà máy X28 phải coi việc trồng và chăm sóc cây là việc làm thường xuyên, liên tục nhằm góp phần xây dựng cảnh quan môi trường đơn vị xanh, sạch, đẹp; phân công từng cán bộ, chiến sĩ chăm sóc và quản lý cụ thể các khu vực cây trồng, bảo đảm tỷ lệ cây trồng sinh trưởng và phát triển tốt...

Tin, ảnh: Xuân Hòa

*Tại TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Kho 858, Cục Kỹ thuật Hải quân tổ chức phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh” Xuân Nhâm Dần 2022.

Chỉ huy Kho 858 trồng cây tại khuôn viên đơn vị

Ngay sau lễ phát động, cán bộ, chiến sĩ đã trồng 50 cây tại khuôn viên của đơn vị.

Phát biểu tại lễ phát động, Đại tá Nguyễn Quang Lượng, Chính trị viên Kho 858 kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sĩ mỗi người trồng 1 cây, mỗi đơn vị là một vườn cây với phương châm “Trồng cây nào, sống cây đó”…

Tin, ảnh: Giang Truyền

*Tại Cam Ranh, Khánh Hòa, Nhà máy X52, Cục Kỹ thuật Hải quân tổ chức gặp mặt đầu xuân và phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Nhâm Dần năm 2022. Đại tá Phạm Tiến Quân, Giám đốc Nhà máy chủ trì.

Các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc Nhà máy trồng cây đầu xuân

Tại buổi lễ, Đại tá Phạm Tiến Quân đã phát động Hội thi đơn vị “Xây dựng doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp” năm 2022. Các đơn vị thực hiện thi từ ngày 7/2, Ban Giám khảo chấm điểm, đánh giá Hội thi vào dịp 7/5.

Sau lễ phát động, cán bộ, chiến sĩ Nhà máy đã ra quân trồng mới và chăm sóc 700 cây bóng mát, cây ăn quả, cây cảnh các loại.

Tin, ảnh: Xuân Sĩ

*Tại Đà Nẵng, Vùng 3 tổ chức phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2022. Tham dự có Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Hùng, Tư lệnh Vùng cùng các đồng chí thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng.

Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Hùng và các đại biểu trồng cây trong khuôn viên Bộ Tư lệnh Vùng 

Ngay sau lễ phát động, cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị trong toàn Vùng đã tiến hành chăm sóc gần 8 nghìn  cây các loại; trồng mới hơn 44 nghìn cây bóng mát, cây lấy gỗ và 400 cây ăn quả, cây cảnh.

Tin, ảnh: Thu Quyên

*Tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Vùng 5 Hải quân tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Nhâm Dần 2022. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Duy Tỷ, Tư lệnh Vùng dự và chỉ đạo.

Chuẩn Đô đốc Nguyễn Duy Tỷ cùng các đại biểu trồng cây tại Tiểu đoàn 551, Vùng 5

Năm 2021, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 đã trồng mới được 820 cây ăn quả; hơn 500 cây xanh và cây bóng mát; xây dựng và cải tạo gần 1.800m2 bồn hoa, thảm cỏ.

Năm 2022, Vùng 5 tiếp tục phát huy nội lực, chủ động trồng mới các loại cây có khả năng sinh trưởng, phát triển, thích nghi với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu và thời tiết trên đảo.

Phát biểu tại buổi lễ, Chuẩn Đô đốc Nguyễn Duy Tỷ nhấn mạnh: Trồng cây đầu Xuân đã trở thành truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta đồng thời yêu cầu cán bộ, chiến sĩ đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực hưởng ứng và thực hiện có hiệu quả phong trào trồng cây để góp phần làm đẹp cảnh quan đơn vị, bảo vệ môi trường, cải thiện, nâng cao chất lượng đời sống bộ đội.

Sau lễ phát động, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 đã trồng được hàng trăm cây bóng mát, cây lấy gỗ, cây cảnh và cây ăn quả các loại. 

                                                                            Tin, ảnh: Văn Định, Trần Kiên

*Tại Đà Nẵng, Lữ đoàn Công binh 83 tổ chức phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Nhâm Dần năm 2022.

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn hưởng ứng Tết trồng cây

Toàn đơn vị xác định trồng cây xanh phải đa dạng về chủng loại, duy trì phát triển cây bản địa, bổ sung giống, loài cây nhập nội phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng đất đai, thống nhất về kích cỡ cây, cây trồng phải được bảo vệ, chăm sóc đúng kỹ thuật. 

Sau lễ phát động, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn ở các khu vực đóng quân đã đồng loạt ra quân hưởng ứng tham gia Tết trồng cây và trồng được gần 60 cây xanh các loại.

Tin, ảnh: Hoàng Phương

*Tại Quảng Ninh, Lữ đoàn 147, Vùng 1 Hải quân tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Viết Khánh, Tư lệnh Vùng 1 dự và chỉ đạo.

Đồng chí Tư lệnh Vùng 1 và lãnh đạo địa phương trồng cây lưu niệm

Phát biểu tại buổi lễ, Chuẩn Đô đốc Nguyễn Viết Khánh biểu dương cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 147 đã tích cực cải tạo, giữ gìn môi trường sinh thái, xây dựng cảnh quan đơn vị xanh, sạch, đẹp. Đồng chí cũng yêu cầu cán bộ, chiến sĩ tiếp tục phát huy trách nhiệm, tập trung cải tạo đất đai, trồng mới các loại cây xanh, làm tốt công tác quản lý, chăm sóc, bảo vệ cây gắn với việc giữ gìn môi trường sinh thái.

Ngay sau buổi lễ phát động, Lữ đoàn đã trồng hơn 1 nghìn cây ăn quả, cây bóng mát, cây cảnh và cây lấy gỗ ở khuôn viên đơn vị và khu vực thao trường huấn luyện.

                                                            Tin, ảnh: Đoàn Hiệp

*Tại TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Trung đoàn 196 đã tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây Xuân Nhâm Dần 2022.

 Chỉ huy Trung đoàn trồng cây bóng mát trong khuôn viên đơn vị

Năm nay Trung đoàn trồng gần 1 nghìn cây, trong đó có hơn 50 cây ăn quả, 150 cây bóng mát và gần 800 cây lấy gỗ.

Đây là hoạt động bổ ích trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần của cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn nhằm thực hiện lời dạy của Bác Hồ “Mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân”.

Tin, ảnh: Xuân Diện

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn