Bộ Tư lệnh Hải quân và Tổng cục Thủy sản: Ký kết kế hoạch phối hợp hoạt động năm 2018

HQ Online -

Ngày 1-2, tại Hải Phòng, Bộ Tư lệnh Hải quân và Tổng cục Thủy sản tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác phối hợp năm 2017, triển khai kế hoạch năm 2018. Chuẩn Đô đốc Ngô Sỹ Quyết, Phó Tư lệnh Hải quân và đồng chí Nguyễn Quang Hùng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản chủ trì hội nghị.

Năm 2017, cơ quan thường trực của Bộ Tư lệnh Hải quân và Tổng cục Thủy sản đã thường xuyên nắm chắc tình hình, chủ động tham mưu, đề xuất các nội dung phối hợp cụ thể, đặc biệt là nội dung bảo vệ chủ quyền các vùng biển của Việt Nam; bảo đảm an toàn cho các hoạt động kinh tế biển, kiểm soát ngư trường không để tàu cá nước ngoài xâm phạm vùng biển nước ta; tích cực tuyên truyền và vận động tàu cá và ngư dân khai thác thủy sản đúng pháp luật, tạo chỗ dựa vững chắc cho ngư dân yên tâm bám biển. Công tác phối hợp đào tạo, tập huấn đội ngũ kiểm ngư viên được chú trọng giúp cho kiểm ngư viên nâng cao trình độ, kỹ năng, kinh nghiệm hoạt động trên các vùng biển. 

Quang cảnh hội nghị

Thông qua hoạt động phối hợp tuần tra, kiểm tra, kiểm soát lực lượng hai bên đã cùng tích lũy, bổ sung kiến thức cho nhau trong thực thi pháp luật trên biển; đặc biệt là phương pháp kiểm tra, kiểm soát, xử lý hành vi, vi phạm pháp luật và điều động tàu.

Năm 2018, Bộ Tư lệnh Hải quân và Tổng cục Thủy sản tiếp tục triển khai các nhiệm vụ trọng tâm mà hai bên đã xác định như: Tuyên truyền, vận động ngư dân thực hiện nghiêm pháp luật về thủy sản, không xâm phạm sang vùng biển các nước khác; phối hợp tuần tra, kiểm soát duy trì pháp luật thủy sản trên biển; kiểm soát ngư trường; chủ động các phương án hỗ trợ, cứu giúp ngư dân khi gặp tai nạn, sự cố trên biển.

Hai bên tiếp tục tăng cường hiệu quả công tác trao đổi thông tin, thông báo kịp thời các hoạt động của tàu cá Việt Nam và tàu cá nước ngoài trên các vùng biển, đưa Luật Thủy sản 2017 vào thực hiện; đặc biệt, cùng nhau phối hợp ngăn chặn, giảm thiểu và loại bỏ khai thác thủy sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU Fishing) để Ủy ban Châu Âu (EC) thấy được những nỗ lực của Việt Nam chống lại nạn khai thác hải sản bất hợp pháp.

Hai bên ký kết kế hoạch phối hợp công tác năm 2018

Tại hội nghị, Bộ Tư lệnh Hải quân và Tổng cục Thủy sản đã ký kết kế hoạch phối hợp công tác năm 2018.

Tin, ảnh: Đức Tuấn

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn