Bộ Tư lệnh Hải quân: Làm việc với Thành uỷ và UBND thành phố Hà Nội

HQ Online -

Sáng 1-2, tại Hà Nội, Thiếu tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải quân cùng đoàn công tác Quân chủng Hải quân đã có buổi làm việc với Thành uỷ, UBND thành phố Hà Nội. Đồng chí Hoàng Trung Hải, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội; đồng chí Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội tiếp và làm việc với đoàn.

Thiếu tướng Trần Hoài Trung cho biết: Năm 2017, Quân chủng Hải quân đã hoàn tốt các nhiệm vụ được giao, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc như nhiệm vụ bắn đạn thật, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật mới và hiện đại, tìm kiếm cứu nạn trên biển, đối ngoại quốc phòng… 

Trong những năm qua, cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam từ đất liền tới các đảo xa bờ luôn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ tận tình của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô Hà Nội. Đã có nhiều công trình văn hoá, phúc lợi xã hội ở huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa do nhân dân Thủ đô quyên góp, ủng hộ như nhà khách, nhà văn hoá đa năng... phát huy tốt tác dụng, góp phần tạo diện mạo mới cho huyện đảo.

Thiếu tướng Trần Hoài Trung tặng Thành uỷ Hà Nội quà chúc mừng năm mới của Bộ Tư lệnh Hải quân  

Nhân dịp đón xuân Mậu Tuất 2018, thay mặt cán bộ, chiến sĩ Quân chủng Hải quân, Thiếu tướng Trần Hoài Trung chúc các đồng chí lãnh đạo Thành ủy HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam Thành phố sức khoẻ, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng; chúc Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố tiếp tục hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ về phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh đã đề ra, xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, xứng đáng là trái tim của cả nước.

Cảm ơn tình cảm của cán bộ, chiến sĩ Quân chủng Hải quân, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải khẳng định: Thủ đô, đất nước có được môi trường hoà bình, bình yên là nhờ công rất lớn của Quân đội nhân dân Việt Nam, trong đó có sự đóng góp quan trọng của cán bộ, chiến sĩ Quân chủng Hải quân, những người con của Tổ quốc làm nhiệm vụ ở vị trí tiền tiêu, sẵn sàng hy sinh để bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Bí thư Thành ủy Hà Nội bày tỏ niềm vui, niềm tự hào vì Hải quân nhân dân Việt Nam đã có sự phát triển lớn mạnh, làm chủ được phương tiện chiến đấu hiện đại, sẵn sàng chiến đấu cao.

Cùng với sự nỗ lực của các tầng lớp nhân dân, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, kinh tế của Thủ đô năm 2017 tăng trưởng 7,3%, đạt 20/20 chỉ tiêu kinh tế; thu ngân sách vượt chỉ tiêu, 76,6% số xã đạt chuẩn nông thôn mới; bộ mặt nông thôn thay đổi, khang trang; đời sống của nhân dân được cải thiện và nâng cao; công tác xây dựng Đảng có nhiều đổi mới.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô, đồng chí Hoàng Trung Hải và đồng chí Lê Hồng Sơn chúc cán bộ, chiến sĩ Quân chủng Hải quân một năm mới dồi dào sức khoẻ, gia đình hạnh phúc, đạt nhiều thành công hơn nữa.

Tin, ảnh: Duy Khánh


 

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn