Bộ Tham mưu Hải quân: Hội nghị Quân chính năm 2016

HQ Online -

Ngày 20-12, tại Hải Phòng, Đảng ủy, Bộ Tham mưu Hải quân tổ chức Hội nghị Quân chính năm 2016. Chuẩn Đô đốc Phạm Xuân Điệp, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Hải quân chủ trì hội nghị.

Chuẩn Đô đốc Phạm Xuân Điệp phát biểu tại hội nghị

Năm 2016, Bộ Tham mưu đã chủ động, làm tốt chức năng tham mưu, giúp việc cho thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân chủng về xử lý tốt các hoạt động trên biển, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống; chuẩn bị chu đáo lực lượng, phương tiện, hiệp đồng chặt chẽ với các bộ, ban, ngành trung ương và địa phương theo phương án bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc. Bộ Tham mưu đã góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ làm nòng cốt trong quản lý, bảo vệ, giữ vững chủ quyền, lợi ích quốc gia và môi trường hòa bình trên biển.

Tại hội nghị có nhiều ý kiến phát biểu, tập trung làm rõ những kinh nghiệm trong hiệp đồng tác chiến giữa các ngành, các lực lượng, kinh nghiệm trong việc thực hiện nghiệp vụ quân báo, trinh sát, kinh nghiệm trong xây dựng đơn vị điểm; thực hiện dân chủ ở cơ sở; chấn chỉnh tổ chức biên chế; kinh nghiệm đối ngoại quân sự; trong tìm kiếm cứu nạn trên biển…

Chuẩn Đô đốc Phạm Xuân Điệp trao danh hiệu Đơn vị quyết thắng cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc năm 2016

Năm 2017, Bộ Tham mưu tiếp tục xác định nhiệm vụ trọng tâm là sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc; thực hiện đột phá “nâng cao chất lượng tham mưu đề xuất, nâng cao sức mạnh, khả năng sẵn sàng chiến đấu của các lực lượng; kiện toàn hệ thống văn kiện tác chiến”; nắm chắc tình hình trên các vùng biển và tham mưu xử lý tình huống kịp thời; tiếp tục thực hiện các nội dung đột phá trong công tác huấn luyện, đặc biệt tập trung cho huấn luyện làm chủ các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật mới…; tiếp tục thực hiện các nội dung đối ngoại quân sự đã được Quân chủng phê duyệt, thể hiện sự trang trọng, hiếu khách của Hải quân nhân dân Việt Nam với bạn bè quốc tế…

Kết luận hội nghị, Chuẩn Đô đốc Phạm Xuân Điệp đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của cán bộ, nhân viên các phòng, ban, đơn vị của Bộ Tham mưu Hải quân trong năm 2016. Đồng chí Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân chủng cũng chỉ rõ những điểm còn tồn tại cần sửa chữa khắc phục để công tác tham mưu trúng, đúng, kịp thời hơn nữa, giúp thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân chủng xử lý kịp thời, chính xác các tình huống, góp phần bảo đảm môi trường hòa bình trên biển và giữ vững chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Tin, ảnh: Thanh Tùng

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn