Bộ Tham mưu Hải quân - Bộ Tham mưu Quân khu 3: Sơ kết chương trình phối hợp hoạt động 2017-2018

HQ Online -

Chiều 15-5, tại Hải Phòng, Bộ Tham mưu Hải quân và Bộ Tham mưu Quân khu 3 đã tổ chức Hội nghị sơ kết chương trình phối hợp hoạt động năm 2017 và quý I năm 2018.

Đại tá Lê Xuân Thủy, Bí thư Đảng ủy Bộ Tham mưu, Phó Tham mưu trưởng Hải quân và Thiếu tướng Trần Mạnh Kha, Bí thư Đảng ủy Bộ Tham mưu, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 3 đồng chủ trì.

Trong thời gian qua, các phòng, ban nghiệp vụ và các đơn vị thuộc Bộ Tham mưu Hải quân và Bộ Tham mưu Quân khu 3 đã phối hợp trên các lĩnh vực có liên quan đạt hiệu quả thiết thực, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Cơ quan hai bên thường xuyên trao đổi, thông báo kịp thời những thông tin có liên quan, hỗ trợ nhau hoàn thiện các nội dung xây dựng kế hoạch, phương án tác chiến; thống nhất phương án hiệp đồng nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu.

Quang cảnh hội nghị

Hàng năm, theo chỉ thị huấn luyện của Bộ Quốc phòng, Bộ Tham mưu Hải quân và Bộ Tham mưu Quân khu 3 phối hợp chặt chẽ trong xây dựng kế hoạch huấn luyện hiệp đồng, diễn tập các phương án chiến đấu trên biển và tham gia diễn tập theo chỉ thị của trên, đảm bảo an toàn, sát thực tế.

Hai cơ quan cũng phối hợp tốt việc tuyển quân, quản lý, sắp xếp, kiểm tra sẵn sàng động viên quân nhân dự bị và phương tiện kỹ thuật; giải quyết xuất ngũ cho hạ sĩ quan, chiến sĩ, bàn giao về địa phương chặt chẽ, đúng quy định.

Công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, phòng cháy chữa cháy được các bên triển khai thực hiện tốt, góp phần giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản của Nhà nước, nhân dân và đơn vị.

Các hoạt động tuyên truyền, kết nghĩa, giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao được cán bộ, chiến sĩ, các tổ chức quần chúng hai bên thực hiện có hiệu quả, góp phần hiểu biết lịch sử, truyền thống của mỗi đơn vị; nhiều hoạt động khác đều đạt được mục đích, kế hoạch đề ra, đảm bảo an toàn.

Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận những điểm mạnh, điểm còn hạn chế trong công tác phối hợp hoạt động giữa hai đơn vị thời gian qua. Trên cơ sở đó, hội nghị cũng nhất trí tiếp tục triển khai và thực hiện 5 nội dung phối hợp hoạt động giữa Bộ Tham mưu Hải quân và Bộ Tham mưu Quân khu 3 trong thời gian tới.

Tin, ảnh: Duy Khánh

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn