HQ Online - Sáng 22/9, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị sơ kết công tác chuyển đổi số (CĐS) giai đoạn 2021 - 2025, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2026 - 2030. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị.

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Báo QĐND
Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng: Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; Thượng tướng Lê Huy Vịnh; Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền; Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc. Cùng dự có đại biểu Văn phòng Chính phủ; thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và đại biểu các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng…
Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đình Hùng, Phó Tư lệnh Quân chủng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo CĐS Quân chủng Hải quân dự hội nghị tại điểm cầu Bộ Tư lệnh Hải quân. Cùng dự tại điểm cầu Bộ Tư lệnh Hải quân có thủ trưởng Bộ Tham mưu, Cục Chính trị, Cục Hậu cần-Kỹ thuật; thủ trưởng một số phòng ban cơ quan, đơn vị trong Quân chủng.
Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đình Hùng, Phó Tư lệnh Quân chủng dự hội nghị tại điểm cầu Bộ Tư lệnh Hải quân
Giai đoạn 2021 - 2025, Bộ Quốc phòng đã tích cực triển khai, cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ CĐS được Trung ương, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao. Nhận thức của cán bộ, chỉ huy các cấp, trình độ về công nghệ thông tin, ứng dụng công nghệ số của cán bộ, chiến sĩ toàn quân được nâng lên.
Các cơ quan, đơn vị đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ về CĐS được giao, trong đó, đã kịp thời ban hành mới, điều chỉnh, bổ sung các nghị quyết, chương trình, kế hoạch, các văn bản pháp lý tạo điều kiện thuận lợi cho thực hiện công tác CĐS; quan tâm, ưu tiên đầu tư, phát triển hạ tầng số đồng bộ; xây dựng, triển khai các phần mềm, nền tảng số, tạo lập dữ liệu số dùng chung, dữ liệu số chuyên ngành. Công tác an toàn thông tin, an ninh mạng tiếp tục được chú trọng và bảo đảm. CĐS ngày càng phát huy giá trị, hiệu quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành các hoạt động quân sự, quốc phòng.
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Bộ Tư lệnh Hải quân
Bộ Quốc phòng đã hoàn thành xây dựng và đưa vào hoạt động các Trung tâm dữ liệu Bộ Quốc phòng; triển khai Hồ sơ bệnh án điện tử tại 100% bệnh viện quân y, vượt mốc thời gian Chính phủ giao; triển khai hệ thống gửi nhận và xử lý văn bản điện tử toàn trình có ký số cá nhân tới 100% đơn vị trực thuộc. Bộ Quốc phòng luôn ở tốp 3 trong khối các bộ, ngành duy trì hoạt động hiệu quả hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính phục vụ người dân, doanh nghiệp; triển khai phong trào “Bình dân học vụ số” có sức lan tỏa, mang lại hiệu quả thiết thực…
Phát biểu tham luận tại hội nghị, Đại tá Vương Đăng Nam, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 954 Hải quân, nhấn mạnh: Đơn vị sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác CĐS với mục tiêu nâng cao sức mạnh tổng hợp, tăng cường tính linh hoạt trong chỉ huy, tác chiến và quản lý. Lữ đoàn nghiêm túc quán triệt các nghị quyết, kế hoạch của Bộ Quốc phòng và Quân chủng Hải quân, đồng thời phát động rộng rãi phong trào học tập số, triển khai đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, kết nối 100% ban, ngành trong toàn đơn vị. Nhờ phối hợp chặt chẽ với Viettel, Lữ đoàn xây dựng thành công hệ thống tự động hóa chỉ huy hiện đại. Việc ký văn bản điện tử được thực hiện hiệu quả với tỷ lệ sử dụng chữ ký số cá nhân đạt 100%.
Về nhân lực số, Lữ đoàn 954 tổ chức các lớp tập huấn chuyên sâu, thành lập tổ tư vấn kỹ năng số và phát động phong trào “Bình dân học vụ số” thu hút hơn 542 tài khoản tham gia. Công tác bảo đảm an toàn thông tin được thực hiện nghiêm ngặt với việc áp dụng phần mềm bảo mật và hệ thống tường lửa, kịp thời phát hiện, xử lý các sự cố mã độc. Tuy nhiên, đơn vị vẫn còn đối mặt với khó khăn trong chỉ đạo, triển khai thực hiện CĐS.
Thời gian tới, Lữ đoàn 954 đề xuất đầu tư hạ tầng truyền dẫn, bổ sung thiết bị hiện đại, quy hoạch nhân lực đào tạo bài bản, đồng thời tiếp tục nâng cao nhận thức và triển khai đồng bộ chuyển đổi số, bảo đảm an ninh mạng, phát huy tối đa hiệu quả ứng dụng công nghệ trong toàn bộ hoạt động.
Đại tá Vương Đăng Nam, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 954 Hải quân phát biểu ý kiến tại hội nghị
Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tướng Phan Văn Giang biểu dương các cơ quan, đơn vị thời gian qua đã nỗ lực, tích cực, chủ động triển khai thực hiện đạt nhiều kết quả nổi bật trong công tác CĐS.
Để triển khai có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ CĐS giai đoạn 2026 - 2030, đồng chí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu cấp ủy, chỉ huy cơ quan, đơn vị các cấp tiếp tục quán triệt, triển khai hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu mà Đảng, Chính phủ giao về CĐS; khẩn trương khắc phục triệt để những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra. Nghiên cứu xây dựng, ban hành kế hoạch CĐS giai đoạn 2026 - 2030 ở cấp mình sát thực tế, đúng tiến độ. Tiếp tục tuyên truyền, triển khai hiệu quả phong trào “Bình dân học vụ số”, phong trào thi đua “Cả nước thi đua đổi mới sáng tạo và CĐS”, đưa kết quả thực hiện CĐS thành một nội dung trong đánh giá, bình xét thi đua, khen thưởng hằng năm.
Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu Ban chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, CĐS, thực hiện Đề án 06 và cải cách hành chính trong Bộ Quốc phòng cần khẩn trương rà soát lại toàn bộ hệ thống, đánh giá hạ tầng, đề xuất đầu tư trang bị, máy móc phục vụ công tác CĐS, bảo đảm hoạt động trơn tru, thuận lợi. Tiếp tục tổ chức học tập, tập huấn về CĐS cho các cơ quan, đơn vị, trong đó cần xác định cụ thể nội dung, chương trình cho từng đối tượng bảo đảm hiệu quả, thiết thực. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra, rút kinh nghiệm để duy trì thông suốt, bảo đảm an toàn tuyệt đối, có khen thưởng kịp thời, đây là động lực, là quyết tâm, là tinh thần dám đi vào cái mới, cái khó, phấn đấu thực hiện “quân nhân số, đơn vị số, cơ quan số, Quân đội số”…
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Bộ Tư lệnh Hải quân
Toàn quân định kỳ tổ chức các hội nghị chuyên đề, sơ kết, tổng kết để đánh giá kết quả, tiến độ hoàn thành các nhiệm vụ chỉ tiêu về CĐS, kịp thời định hướng, chỉ đạo tháo gỡ các kiến nghị, khó khăn, vướng mắc để thuận lợi trong quá trình triển khai thực hiện.
Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn mỗi tập thể, cá nhân cần phát huy hết tinh thần trách nhiệm, hành động quyết liệt, phát huy trí tuệ, sáng tạo, linh hoạt trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ CĐS, tạo tiền đề vững chắc, bứt phá mạnh mẽ,xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới.
Tin, ảnh: Thảo My
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về
bhqdt@baohaiquanvietnam.vn