Bộ Quốc phòng họp báo quý II năm 2018

HQ Online -

Ngày 3-7, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức họp báo quý II năm 2018. Thiếu tướng Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam chủ trì.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Cục Tuyên huấn phát biểu tại buổi họp báo

Tại buổi họp báo, phóng viên các cơ quan báo chí được nghe giới thiệu, định hướng tuyên truyền về Luật Quốc phòng năm 2018; giới thiệu thành tựu tiêu biểu của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam qua 20 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành; mô hình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”; kết quả tiêu biểu trên mặt trận đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại trên biển của lực lượng Cảnh sát biển gần đây.

Giới thiệu về Luật Quốc phòng (sửa đổi) năm 2018, Đại tá Lương Quang Cương, Phó Cục trưởng Cục Dân quân tự vệ, Bộ Tổng Tham mưu, cho biết: ngày 8-6-2018, kỳ họp thứ 5, Quốc hội Khóa XIV đã thông qua Luật Quốc phòng (sửa đổi). Trên cơ sở kế thừa nội dung, kết quả thực thi Luật Quốc phòng được Quốc hội Khóa XI thông qua ngày 14-6-2005, Luật Quốc phòng năm 2018 đã quán triệt, cụ thể hoá chủ trương, quan điểm mới của Đảng về bảo vệ Tổ quốc; quy định mới về bảo vệ Tổ quốc trong Hiến pháp năm 2013; bổ sung những quy định mới đáp ứng yêu cầu thực tiễn bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Luật Quốc phòng năm 2018 gồm 7 chương, 40 điều.

Quang cảnh buổi họp báo

Luật Quốc phòng năm 2018 có 15 điểm mới. Trong đó, đáng chú ý là bổ sung chính sách của Nhà nước về phát triển khoa học và công nghệ nhằm xây dựng nền quốc phòng toàn dân, lực lượng vũ trang nhân dân, công nghiệp quốc phòng, an ninh, phù hợp với cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, đáp ứng nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; quy định về mối quan hệ quốc phòng, an ninh phù hợp với chủ trương, quan điểm của Đảng và Hiến pháp năm 2013; bổ sung quy định về phòng chống chiến tranh thông tin; bổ sung các quy định về phòng, chống chiến tranh thông tin, chiến tranh không gian mạng; quy định mới về phòng thủ quân khu; quy định phòng thủ Thủ đô Hà Nội; bổ sung quy định về các hành vi bị nghiêm cấm trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, nhất là bình đẳng giới; bổ sung quy định xây dựng tiềm lực đối ngoại vào trong xây dựng tiềm lực của khu vực phòng thủ; bổ sung qui định đầu tư xây dựng ở địa bàn trọng điểm về quốc phòng; bổ sung quy trình về Ban Chỉ huy quân sự (CHQS) bộ, ngành Trung ương; bổ sung quy định về quyền con người, quyền công dân trong thực hiện Lệnh thiết quân luật giới nghiêm; bổ sung quy định về chức năng, nhiệm vụ Quân đội nhân dân; bổ sung quy định về bảo đảm nguồn nhân lực, tài chính, tài sản phục vụ quốc phòng; bổ sung quy định nhiệm vụ của Bộ Quốc phòng trong duy trì an ninh trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới, hải đảo, vùng biển, thềm lục địa; bổ sung quy định về nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, khu vực phòng thủ, đối ngoại quốc phòng, kết hợp quốc phòng với kinh tế-xã hội và kinh tế-xã hội với quốc phòng; quy định rõ trách nhiệm của cơ quan, tổ chức về quốc phòng, phòng thủ dân sự; luật hóa một số quy định của một số văn bản dưới luật về quốc phòng, an ninh, phòng thủ dân sự.

Buổi họp báo cũng giới thiệu về thành tựu tiêu biểu của Cảnh sát biển Việt Nam qua 20 năm xây dựng, phát triển. Thiếu tướng Doãn Bảo Quyết, Phó Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam cho biết: (Cục Cảnh sát biển-tiền thân của Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam) được thành lập ngày 28-8-1998 theo Quyết định số 1069/QĐ-BQP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Ngày 28-8-2013, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 15 năm ngày truyền thống; đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất và công bố Nghị định 96 của Thủ tướng Chính phủ về việc đổi tên “Cục Cảnh sát biển” thành “Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển”.

Trải qua 20 năm xây dựng, phát triển, Cảnh sát biển Việt Nam đã có những bước trưởng thành toàn diện, quan trọng; từ Cục Cảnh sát biển trở thành Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển; được Đảng, Nhà nước, Quân đội quan tâm đầu tư đào tạo nhân lực, trang bị các loại vũ khí, phương tiện hiện đại, đủ khả năng hoàn thành nhiệm vụ, khẳng định được vị trí là lực lượng chuyên trách, nòng cốt trong bảo vệ an ninh quốc gia, chủ trì thực thi pháp luật trên biển.

Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã tổ chức hàng nghìn lượt tàu, thuyền làm nhiệm vụ bảo vệ an toàn cho các hoạt động kinh tế của ta trên biển; tuyên truyền pháp luật, yêu cầu hơn 7.489 tàu nước ngoài, 24 lượt/chiếc giàn khoan, tàu khảo sát, nghiên cứu, thăm dò... vi phạm ra khỏi vùng biển Việt Nam.

Trong đấu tranh trấn áp tội phạm, vi phạm trên biển, Cảnh sát biển Việt Nam đã góp phần quan trọng cùng các lực lượng chức năng khác giữ nghiêm kỷ cương, pháp luật, duy trì an ninh trật tự, an toàn trên biển: Điều tra, bắt và xử lý 284 vụ buôn lậu, gian lận thương mại, tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính và phát mại tài sản lên đến hàng nghìn tỉ đồng nộp ngân sách nhà nước. Phối hợp với các lực lượng chuyên trách của Bộ Công an, Bộ đội Biên phòng, Hải quan... điều tra khám phá hơn 1.500 chuyên án, vụ án, trong đó tiến hành khởi tố 365 vụ/399 đối tượng, bắt giữ hơn 2.800 đối tượng cùng nhiều tang vật...

Trong tìm kiếm cứu nạn, bảo vệ môi trường, ứng phó với các sự cố trên biển, Cảnh sát biển Việt Nam đã tổ chức hàng nghìn lượt/chuyến tuần tra, kiểm soát, cung cấp thông tin, ứng cứu, hỗ trợ ngư dân khai thác hải sản; thực hiện trên 150 vụ tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn và cứu kéo hàng trăm phương tiện với 554 ngư dân gặp nạn; lai dắt 196 tàu cá của ngư dân vào khu vực neo đậu an toàn…

Tin, ảnh: Văn Học

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn