Bộ Quốc phòng: Đánh giá thực trạng công tác bảo đảm quân nhu cho Lữ đoàn 189

HQ Online -

Ngày 10/5, tại TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, đoàn công tác của Bộ Quốc phòng do Đại tá Đỗ Văn Hậu, Phó Cục trưởng Cục Quân nhu, Tổng cục Hậu cần làm trưởng đoàn đã kiểm tra, đánh giá thực trạng công tác bảo đảm quân nhu; khảo sát sửa đổi, bổ sung Thông tư số 205 của Bộ Quốc phòng quy định tiêu chuẩn định lượng ăn; quân trang nhiệm vụ, quân trang tăng thêm… (Thông tư 205) tại Lữ đoàn 189 Hải quân.

Quang cảnh buổi làm việc

Từ năm 2016 đến nay, Đảng uỷ, chỉ huy Lữ đoàn 189 luôn quan tâm, chỉ đạo sâu sát, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, đúng quy định; tập trung bảo đảm đúng, đủ tiêu chuẩn, định lượng ăn, quân trang cho cán bộ, thuỷ thủ tàu ngầm và có lượng dự trữ, đảm bảo thực hiện nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất, đặc biệt là khi thực hiện nhiệm vụ dài ngày trên biển, xa bờ; thực đơn hằng ngày được xây dựng khoa học theo hướng dẫn của Viện Dinh dưỡng quốc gia, sát với điều kiện thực hiện nhiệm vụ của thủy thủ tàu ngầm.

Lữ đoàn được trang bị, dụng cụ cấp dưỡng; nhà ăn, nhà bếp được đầu tư hiện đại, đồng bộ, sạch, đẹp, chính quy đảm bảo cho quá trình sơ chế và nấu ăn, nhờ đó mà tỷ lệ quân số khoẻ hằng năm của đơn vị đều đạt trên 99%...

Đoàn công tác đã  khảo sát, đánh giá điều kiện học tập, huấn luyện, thực hiện nhiệm vụ và cơ sở bảo đảm ăn, uống, quân trang của Lữ đoàn. Đoàn cũng đến thăm, động viên, trao đổi với thủy thủ tàu ngầm để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng; chia sẻ những khó khăn khi làm việc trong môi trường đặc thù.

Đoàn khảo sát, đánh giá tại cảng tàu ngầm neo đậu

Phát biểu kết luận, Đại tá Đỗ Văn Hậu biểu dương kết quả bảo đảm các mặt quân nhu cho lực lượng tàu ngầm theo Thông tư 205 của Lữ đoàn thời gian qua. Đảng uỷ, chỉ huy Lữ đoàn đã có nhiều chủ trương, giải pháp để lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác bảo đảm quân nhu cho các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất.

Lữ đoàn đã chủ động phối hợp với Viện Dinh dưỡng Quốc gia để nghiên cứu thực đơn dinh dưỡng khoa học, sát thực tiễn, đảm bảo sức khoẻ để cán bộ, thuỷ thủ tàu ngầm sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ trong mọi tình huống; cơ sở vật chất, trang bị quân nhu, nhà ăn, nhà bếp luôn được củng cố, đồng bộ, sạch, đẹp, chính quy.

Đoàn khảo sát tại Trung tâm cứu nạn tàu ngầm

Đồng chí Phó Cục trưởng Cục Quân nhu đề nghị Lữ đoàn phối hợp chặt chẽ với các thành viên đoàn công tác để báo cáo các cơ quan chức năng giải quyết các kiến nghị của Lữ đoàn, đảm bảo việc sửa đổi, bổ sung các nội dung Thông tư 205 sát với điều kiện thực tiễn hoạt động của lực lượng tàu ngầm.

Theo kế hoạch, trong tháng 5 đoàn sẽ khảo sát, đánh giá tại Trung đoàn 196 và Đoàn An điều dưỡng Tàu ngầm, Cục Hậu cần Hải quân.

Tin, ảnh: Quốc Hợi, Văn Phòng

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn