
HQVN - Giữa mênh mông sóng gió, nơi điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, những mầm xanh vẫn từng ngày vươn lên mạnh mẽ trên đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hoà. Đó không chỉ là kết quả của nỗ lực cải tạo môi trường sống mà còn là minh chứng sinh động cho ý chí, bản lĩnh và tinh thần bám biển, giữ đảo của cán bộ, chiến sĩ Hải quân.
Vượt qua khắc nghiệt
Các đảo thuộc đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa, chịu sự bất lợi điển hình của khí hậu biển đảo nhiệt đới. Thổ nhưỡng chủ yếu là cát, san hô; mùa mưa thường xuyên xuất hiện bão, gió lớn, nước mặn xâm nhập sâu; mùa khô kéo dài với tình trạng thiếu nước ngọt. Trong điều kiện ấy, cây xanh trên đảo luôn phải chống chọi với môi trường khắc nghiệt, sinh trưởng khó khăn, tỷ lệ sống thấp nếu không được chăm sóc đặc biệt.
Do vậy, cấp ủy, chỉ huy các cấp trên từng đảo thuộc đặc khu Trường Sa đã đưa nội dung trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh vào nghị quyết lãnh đạo, kế hoạch công tác hằng năm; cụ thể hóa bằng các chỉ tiêu, biện pháp phù hợp với từng đảo, từng khu vực. Công tác kiểm tra, sơ kết, tổng kết được duy trì nền nếp để kịp thời rút kinh nghiệm và nhân rộng các mô hình hiệu quả.

Chiến sĩ đảo Sơn Ca chăm sóc cây giống trong vườn ươm
Đại tá Nguyễn Trung Quảng, Phó Chủ nhiệm Hậu cần-Kỹ thuật Vùng 4 Hải quân: “Xanh hóa Trường Sa” là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược lâu dài. Chúng tôi xác định phải kết hợp chặt chẽ giữa quy hoạch tổng thể, ứng dụng khoa học kỹ thuật với phát huy vai trò chủ động, sáng tạo của từng đơn vị, từng cán bộ, chiến sĩ. Mỗi đảo phải trở thành một “điểm xanh” vững chắc cả về môi trường sinh thái lẫn thế trận quốc phòng.
Việc trồng và chăm sóc cây xanh không thể tiến hành theo phương thức thông thường mà đòi hỏi sự sáng tạo, linh hoạt cao. Chỉ huy các đảo đã chủ động cập nhật quy hoạch khu vực đất trồng phù hợp với tổng thể khuôn viên đơn vị, tận dụng tối đa những vị trí có điều kiện thuận lợi về địa hình, hướng gió và khả năng giữ ẩm. Vào mùa mưa, thời điểm đất còn mềm và có độ ẩm cao, các đơn vị tranh thủ tổ chức đào hố, cải tạo nền đất. Đất được ủ phân xanh, phủ độn bằng cỏ, lá cây khô kết hợp với phân bón được vận chuyển từ đất liền ra nhằm tăng độ tơi xốp và dinh dưỡng. Mỗi cây trồng mới đều được che chắn cẩn thận bằng các vật liệu chuyên dụng để hạn chế tác động của gió mạnh, sóng lớn và đặc biệt là hơi muối mặn.
Sáng tạo từ thực tiễn
Một điểm sáng trong thực hiện “Xanh hóa Trường Sa” là việc chủ động xây dựng các vườn ươm cây giống ngay tại đảo. Từ nguồn cây mang ra từ đất liền kết hợp với ươm, chiết, nhân giống tại chỗ, nhiều đảo đã duy trì được hàng nghìn cây giống, từng bước tự chủ nguồn cung và nâng cao khả năng thích nghi của cây trồng.


Cán bộ, chiến sĩ đảo Nam Yết chăm sóc cây giống và trồng cây phủ xanh đảo
Các đảo còn chú trọng xây dựng ý thức và động lực tinh thần thông qua nhiều phong trào thi đua thiết thực. Các hoạt động này không chỉ hướng tới cải thiện môi trường sống mà còn góp phần giáo dục, hun đúc ý chí, tinh thần trách nhiệm của bộ đội đối với nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ đảo. Trung tá Vũ Văn Huân, Chính trị viên đảo Sinh Tồn Đông, Lữ đoàn 146, Vùng 4 cho biết: Chăm sóc cây ở đây đòi hỏi sự tỉ mỉ, bền bỉ hơn nhiều so với trong đất liền. Cán bộ, chiến sĩ thực hiện công việc đó bằng tình cảm và trách nhiệm của mình. Sau những giờ huấn luyện căng thẳng, việc chăm sóc, cắt tỉa cây xanh trở thành khoảng thời gian thư giãn, giúp anh em cảm nhận rõ hơn hơi thở của đất liền, từ đó thêm yêu mến, gắn bó với đơn vị, với biển đảo.
Để bảo đảm hiệu quả lâu dài, chỉ huy các đảo phân công phụ trách theo dõi, chăm sóc thường xuyên cây xanh đến từng tổ chức quần chúng và từng cá nhân. Hằng năm, các đơn vị tổ chức tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm và đề ra biện pháp nâng cao chất lượng. Kết quả chăm sóc cây xanh cũng được đưa vào tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, bình xét thi đua, khen thưởng, qua đó tạo khí thế thi đua sôi nổi, bền vững.
Chiến sĩ đảo Sinh Tồn Đông chăm sóc cây xanh trên đảo
Giữa trùng khơi, mỗi mầm cây vươn lên trên đảo là một biểu tượng của sức sống, của niềm tin và chủ quyền. Hành trình “Xanh hóa Trường Sa” vẫn đang tiếp diễn, lặng lẽ nhưng bền bỉ. Màu xanh ấy không chỉ làm dịu đi cái nắng gió khắc nghiệt mà còn lan tỏa mạnh mẽ tinh thần xây dựng và quyết tâm giữ vững chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.
Năm 2025, Vùng 4 Hải quân tiếp nhận từ các địa phương, đơn vị tài trợ 341 nghìn cây giống, 90 tấn phân bón và 150 tấn đất dinh dưỡng. Các đảo duy trì 37 vườn ươm; chủ động ươm, chiết được gần 56 nghìn cây; trồng được hơn 206 nghìn cây.
Bài, ảnh: ĐỨC THU
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về
bhqdt@baohaiquanvietnam.vn