Bế mạc Hội thi thuyền trưởng, chính trị viên tàu giỏi năm 2019

Chiều 11-10, tại Hải Phòng, Quân chủng Hải quân đã tổ chức Bế mạc Hội thi thuyền trưởng, chính trị viên tàu giỏi năm 2019. Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Vững, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải quân dự và phát biểu. Cùng dự có Chuẩn Đô đốc Trần Thanh Nghiêm, Phó Tư lệnh,Tham mưu trưởng; Chuẩn Đô đốc Phạm Mạnh Hùng, Phó Tư lệnh; thủ trưởng Bộ Tham mưu, Cục Chính trị, Cục Hậu cần, Cục Kỹ thuật; đại biểu lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị dự thi và thuyền trưởng, chính trị viên tàu đạt giải từ năm 1993 đến nay.

Tham dự hội thi có 122 thí sinh là thuyền trưởng, chính trị viên đến từ các đơn vị tàu trong toàn Quân chủng. Các thí sinh là thuyền trưởng thi 10 nội dung, các thí sinh là chính trị viên thi 7 nội dung gồm 4 mặt công tác tham mưu, chính trị, hậu cần, kỹ thuật và các chuyên ngành, bắn súng K54.

Sau 5 ngày tranh tài sôi nổi, các thuyền trưởng, chính trị viên tàu Hải quân đã hoàn thành xuất sắc các nội dung thi với kết quả 100% đạt yêu cầu; 90,15% khá giỏi; 3,27% giỏi. 3 thí sinh được trao giải Nhất, 7 thí sinh được trao giải Nhì, 11 thí sinh được trao giải Ba.

Với phương châm “chu đáo, đoàn kết, khách quan, an toàn”, Ban tổ chức đã điều hành hội thi đúng kế hoạch. Các tiểu ban giám khảo thực hiện đúng quy chế, chấm thi khách quan, trung thực, chính xác. Ở các môn bắn súng, điều lệnh, thể dục, thể thao kết quả thi của thí sinh được đánh giá công khai.

Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Vững và Chuẩn Đô đốc Trần Thanh Nghiêm trao cúp cho các thí sinh đạt giải

Lữ đoàn Đặc công Hải quân 126-đơn vị đăng cai hội thi đã chuẩn bị tốt các địa điểm, khu vực thi, cơ sở vật chất, nơi ăn nghỉ cho thí sinh; công tác tuyên truyền nội bộ và thông tin báo chí kịp thời, tạo sự lan tỏa rộng rãi.

Phát biểu bế mạc bế mạc hội thi, Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Vững yêu cầu: Cấp ủy, chỉ huy các cấp tiếp tục quán triệt nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu; tập trung thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 765 của Quân ủy Trung ương, Nghị quyết 1050 của Đảng ủy Quân chủng về: “Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo”.

Chuẩn Đô đốc Trần Thanh Nghiêm trao Giấy khen cho Lữ đoàn 126-đơn vị đăng cai hội thi

Đồng chí Chính ủy Hải quân cũng nhắc nhở mỗi thuyền trưởng, chính trị viên phải bám sát tình hình nhiệm vụ và đòi hỏi của thực tiễn để rèn luyện cho mình bản lĩnh kiên định, vững vàng; có phẩm chất đạo đức tốt; kỷ luật tự giác, nghiêm minh; thường xuyên coi trọng xây dựng không khí dân chủ, đoàn kết, thống nhất trong con tàu, trong đơn vị trên cơ sở nguyên tắc, nghị quyết, quy chế và tình thương yêu đồng chí lẫn nhau; giải quyết tốt mối quan hệ, nhất là là quan hệ giữa lãnh đạo-chỉ huy, cấp trên-cấp dưới, cán-binh, quân-dân mẫu mực…

Hội thi cũng là dịp để Quân chủng Hải quân đánh giá toàn diện công tác huấn luyện chiến đấu; phát hiện, bồi dưỡng, rèn luyện, lựa chọn nguồn cán bộ từ cấp cơ sở để xây dựng Hải quân Nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc hiện nay.

 Tin, ảnh: Vũ Hưởng, Đức Tuấn

Tư lệnh Hải quân tặng Cúp và các giải cho thí sính đạt thành tích xuất sắc

- Giải Nhất cho Thiếu tá Đỗ Xuân Tiệp, Thuyền trưởng Tàu 372, Hải đội 414, Lữ đoàn 162, Vùng 4; Thiếu tá Đinh Trung Kiên, Thuyền trưởng Tàu 636, Hải đội 113, Lữ đoàn 170, Vùng 1; Đại úy Nguyễn Hoài Sơn, Chính trị viên Tàu 311, Hải đội 135, Lữ đoàn 170, Vùng 1.

- Giải Nhì cho Đại úy Nguyễn Đức Minh, Thuyền trưởng Tàu 357, Hải đội 135, Lữ đoàn 170, Vùng 1; Thiếu tá Đỗ Minh Tuấn, Thuyền trưởng Tàu 331, Hải đội 315, Lữ đoàn 172, Vùng 3; Đại úy Nguyễn Văn Sự, Thuyền trưởng Tàu 884, Hải đội 695, Đoàn đo đạc vẽ biên hải đồ và nghiên cứu, Bộ Tham mưu; Đại úy Vũ Hồng Quân, Thuyền trưởng Tàu 639, Hải đội 413, Lữ đoàn 955, Vùng 4; Đại úy Trần Văn Tam, Chính trị viên Tàu 381, Hải đội 412, Lữ đoàn 162, Vùng 4; Đại úy Trần Văn Thông, Chính trị viên Tàu 863, Hải đội 314, Lữ đoàn 161, Vùng 3; Thiếu tá Trần Thanh Vũ, Chính trị viên tàu 15, Lữ đoàn 171, Vùng 2.

- Giải Ba cho Đại úy Lê Văn Thương, Thuyền trưởng Tàu 354, Hải đội 135, Lữ đoàn 170, Vùng 1; Đại úy Ngô Ngọc Thư, Thuyền trưởng Tàu 276, Hải đội 132, Lữ đoàn 172, Vùng 3; Thiếu tá Trần Văn Vương, Thuyền trưởng Tàu 015, Lữ đoàn 162, Vùng 4; Đại úy Nguyễn Tiến Lực, Thuyền trưởng Tàu 746, Hải đội 922, Hải đoàn 129, Quân cảng Sài Gòn; Đại úy Bùi Thế Vũ, Thuyền trưởng Tàu 524, Hải đội 413, Lữ đoàn 955, Vùng 4; Đại úy Tạ Duy Tuấn, Thuyền trưởng Tàu 223, Hải đội 11, Lữ đoàn 126; Đại úy Phan Thanh Tú, Chính trị viên Tàu 218, Vùng 2; Đại úy Trần Văn Đông, Chính trị viên Tàu Trường Sa 06, Lữ đoàn 125, Vùng 2; Thượng úy Hoàng Công Thắng, Chính trị viên Tàu 267, Hải đội 7, Lữ đoàn 170, Vùng 1; Thượng úy Nguyễn Trọng Tân, Chính trị viên Tàu 201, Hải đội 7, Lữ đoàn 170, Vùng 1; Đại úy Cao Văn Dũng, Chính trị viên Tàu 374, Vùng 3 và giải Khuyến khích cho 11 đồng chí.

Tư lệnh Hải quân tặng Giấy khen cho Lữ đoàn Đặc công Hải quân 126 vì có thành tích tốt phục vụ hội thi

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn