Bế mạc Hội thi tàu tốt, hội thao huấn luyện tàu mặt nước Hải quân

HQ Online -

Chiều 6-9, tại Cam Ranh (Khánh Hòa), Quân chủng Hải quân tổ chức lễ bế mạc Hội thi tàu tốt, hội thao huấn luyện tàu mặt nước năm 2019. Phó Đô đốc Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Hải quân dự, chủ trì.

Phó Đô đốc Phạm Hoài Nam phát biểu bế mạc hội thi

Hội thi tàu tốt, hội thao huấn luyện tàu mặt nước Quân chủng Hải quân diễn ra từ ngày 6-8 đến 5-9 tại 5 khu vực: Quảng Ninh, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Vũng Tàu, Phú Quốc với tổng số 59 tàu (29 tàu chiến đấu, 30 tàu vận tải, bổ trợ) thuộc 11 đơn vị trong Quân chủng.

Quang cảnh bế mạc

Qua hội thi cho thấy hệ thống sổ sách được các tàu đăng ký, thống kê đủ về số lượng, đúng quy định, công tác bảo quản tốt; hệ thống bảng biểu, quy tắc, quy định, biển cảnh báo trên các tàu được củng cố, chính quy; công tác bảo quản, sơn sửa vũ khí trang bị kỹ thuật tàu, vệ sinh các khoang hầm, kho sạch sẽ, đúng quy định; thực hiện chế độ công tác kỹ thuật đi vào nền nếp, chính quy. Cán bộ, chiến sĩ cơ bản làm chủ về khai thác, bảo quản, kiểm sửa vũ khí trang bị kỹ thuật được phân công quản lý; tình trạng kỹ thuật, tính đồng bộ của vũ khí trang bị kỹ thuật tàu thuyền bảo đảm tốt; trình độ thao tác, vận hành của bộ đội trên trên tàu cơ bản thuần thục, vững chắc.

Phần lớn số thuyền trưởng đã khẳng định trình độ, khả năng tổ chức chỉ huy điều hành tàu thực hành các bảng bố trí báo động chiến đấu, tổ chức hiệp đồng và xử trí các tình huống cơ bản đúng trình tự và hiệu quả. Hành động của bộ đội nhanh, chính xác; thao tác, sử dụng vũ khí, trang bị kỹ thuật đúng quy trình, quy tắc an toàn. Cán bộ tàu, ngành nắm, giải quyết tốt các bài toán vận động, thiên văn; nắm tương đối tốt các văn bản quy định liên quan về pháp luật hàng hải.

Phó Đô đốc Phạm Hoài Nam trao thưởng cho các tàu đạt giải

Cán bộ, chiến sĩ các tàu nhận thức khá tốt các nội dung theo chương trình giáo dục chính trị cho các đối tượng; hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị trong hội thi, hội thao và thực hành thao diễn các bảng bố trí chiến đấu tại bến và trên biển được tiến hành tốt. Bộ đội thực hành 5 kỹ thuật cấp cứu thương binh và xử lý tình huống cứu chữa thương binh cơ bản đúng kỹ thuật, đáp ứng được yêu cầu.

Tin, ảnh: Duy Khánh

Kết quả hội thi tàu tốt, khối tàu chiến đấu:

Giải Nhất: Tàu 331 (Lữ đoàn 172, Vùng 3); giải Nhì: Tàu 380 (Lữ đoàn 167, Vùng 2), Tàu 375 (Lữ đoàn 162, Vùng 4); giải Ba: Tàu 354 (Lữ đoàn 170, Vùng 1), Tàu 015 (Lữ đoàn 162, Vùng 4), Tàu 863 (Lữ đoàn 161, Vùng). Khối tàu vận tải, bổ trợ: giải Nhất: Tàu 960 (Lữ đoàn 125, Vùng 2); giải Nhì: Tàu 525 (Lữ đoàn 955, Vùng 4), Tàu 954 (Lữ đoàn 127, Vùng 5); giải Ba: Tàu 734 (Hải đoàn 128, Quân cảng Sài Gòn), Tàu 630 (Đoàn 6, Bộ Tham mưu), Tàu 511 (Lữ đoàn 125, Vùng 2).

Hội thao huấn luyện tàu, khối tàu chiến đấu:

Giải Nhất: Tàu 015 (Lữ đoàn 162, Vùng 4); giải Nhì: Tàu 379 (Lữ đoàn 167, Vùng 2), Tàu 360 (Lữ đoàn 172, Vùng 3); giải Ba: Tàu 354 (Lữ đoàn 170, Vùng 1), Tàu 11 (Lữ đoàn 171, Vùng 2), Tàu 375 (Lữ đoàn 162, Vùng 4). Khối tàu vận tải, bổ trợ: giải Nhất: Tàu 511 (Lữ đoàn 125, Vùng 2); giải Nhì: Tàu 474 (Vùng 4), Tàu 951 (Hải đội 4, Vùng 1); giải Ba: Tàu 630 (Đoàn 6, Bộ Tham mưu), Tàu 954 (Lữ đoàn 127, Vùng 5), Tàu 628 (Lữ đoàn 161, Vùng 3).

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn