Bảy thập kỷ miệt mài đào tạo nguồn cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ
HQ Online -
Ngày 26/4/1955, Bộ Quốc phòng ra quyết định thành lập Trường Huấn luyện bờ bể mang phiên hiệu C45, với nhiệm vụ huấn luyện, đào tạo cán bộ, thủy binh cho các thủy đội, đài quan sát, đồng thời tham gia nghiên cứu kế hoạch huấn luyện và hoạt động của lực lượng thủy binh. Đây là dấu mốc lịch sử, đánh dấu sự ra đời của một trung tâm đào tạo cán bộ và nghiên cứu khoa học của Hải quân nhân dân Việt Nam. Ngày 26/4 hằng năm trở thành Ngày truyền thống của Học viện Hải quân ngày nay.
Trải qua 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, giảng viên Học viện Hải quân nối tiếp nhau phát huy truyền thống, chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, góp phần xây dựng Học viện không ngừng lớn mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ giáo dục và đào tạo, nghiên cứu khoa học và các nhiệm vụ khác được giao.
Ban đầu, lực lượng của nhà trường rất mỏng, sau gần 1 tháng kể từ ngày thành lập, nhà trường được bổ sung 63 cán bộ, giáo viên. Cơ sở vật chất huấn luyện hết sức khó khăn, thiếu thốn. Vậy nhưng chỉ sau 3 tháng, khóa học đầu tiên với 372 học viên đã tốt nghiệp ra trường. Điều này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần xây dựng lực lượng thủy binh đầu tiên của Hải quân nhân dân Việt Nam, khẳng định vị trí, vai trò của nhà trường trong công tác đào tạo, huấn luyện. Sau 7 thập kỷ miệt mài đào tạo nguồn cán bộ, đến nay, Học viện Hải quân đã trở thành trung tâm đào tạo quy mô lớn bao gồm 37 đơn vị đầu mối trực thuộc, hàng ngàn cán bộ, giảng viên, nhân viên, học viên, chiến sĩ, với sứ mệnh là cơ sở giáo dục đại học của Quân đội nhân dân Việt Nam - nơi đào tạo đội ngũ cán bộ, sĩ quan có trình độ đại học và sau đại học đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực cho Quân chủng và Quân đội.
Huấn luyện thực hành đo độ cao mặt trời đi qua kinh tuyến cho học viên
Kể từ ngày thành lập cho đến nay, Học viện Hải quân đã 5 lần đổi tên và nhiều lần thay đổi địa điểm. Từ Trường Huấn luyện bờ bể thành Trường Hải quân Việt Nam vào năm 1961, Trường Sĩ quan Hải quân Việt Nam năm 1967, Trường Sĩ quan Chỉ huy - Kỹ thuật Hải quân năm 1980 và Học viện Hải quân năm 1993 đến nay. Trình độ học vấn, năng lực chỉ huy của học viên ra trường ngày một nâng cao: từ đào tạo thủy binh các ngành giai đoạn 1955 - 1965, đã phát triển lên đào tạo sĩ quan có trình độ trung cấp giai đoạn 1966-1982, trình độ cao đẳng từ 1983 - 1990, đào tạo bậc đại học bắt đầu từ năm 1995. Từ năm 1996, Học viện Hải quân đã đào tạo sau đại học ở bậc thạc sĩ, tiến sĩ. Cùng với việc đào tạo sĩ quan Hải quân, Học viện còn đào tạo bậc đại học chuyên ngành cho lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam, Bộ đội Biên phòng và học viên quốc tế.
Đại tá, PGS, TS Ngô Thành Công, Giám đốc Học viện Hải quân cho biết: Học viện đã đào tạo hàng nghìn sĩ quan hải quân có trình độ chuyên môn cao, phẩm chất đạo đức tốt, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Học viện luôn chú trọng đổi mới nội dung, quy trình, chương trình đào tạo, đẩy mạnh chuyển đổi số, nhất là ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục và đào tạo đồng thời vận dụng phương pháp giảng dạy hiện đại nhằm nâng cao hiệu quả học tập và nghiên cứu khoa học. Những thành tựu đạt được trong 70 năm qua là nền tảng vững chắc để Học viện tiếp tục phát triển, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Đến nay, Học viện Hải quân đã xây dựng được đội ngũ giảng viên với 100% có trình độ đại học, trên 87% sau đại học, một số đồng chí đã được bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư, được phong tặng danh hiệu nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú...Học viện đã thành lập hội đồng giáo sư cơ sở, đây là nguồn nhân lực quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, nghiên cứu khoa học.
Học viên Học viện Hải quân đạt thành tích cao trong Hội thi Olympic tiếng Nga toàn quân lần thứ 3, năm 2024
Đại tá Trần Hoàng Thắng, Chủ nhiệm Chính trị Học viện cho biết: Để nâng cao chất lượng giảng dạy, Học viện đẩy mạnh chuyển đổi số trong giáo dục, đặc biệt trong dạy và học ngoại ngữ, giúp giảng viên và học viên tiếp cận phương pháp giảng dạy hiện đại, nâng cao hiệu quả học tập và nghiên cứu. Những đóng góp của đội ngũ cán bộ, giảng viên đã góp phần quan trọng vào sự phát triển của Học viện Hải quân trong suốt chiều dài lịch sử.
Tận dụng thành tựu của Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (cách mạng công nghiệp 4.0), Học viện Hải quân đã và đang tích cực triển khai xây dựng mô hình “Nhà trường thông minh” với mục tiêu, nội dung, lộ trình triển khai thực hiện theo từng giai đoạn: giai đoạn 1 (2018 - 2020) tập trung vào những dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin; giai đoạn 2 (2021-2025) và những năm tiếp theo tập trung vào củng cố, xây dựng hệ thống phòng thí nghiệm chuyên ngành công nghệ cao và phòng học chuyên ngành… Cùng với đó, các khoa chuyên ngành đã đẩy mạnh đổi mới phương pháp dạy và học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của người học...
Đại tá, TS Nguyễn Quang Huy, Phó Chủ nhiệm Khoa Hàng hải chia sẻ: Để học viên làm quen với việc khai thác, sử dụng các trang bị có trong Quân chủng, chúng tôi huấn luyện trên trung tâm mô phỏng, các phòng học chuyên dùng có thiết bị mô phỏng. Nhất là từ các sản phẩm của đề tài nghiên cứu khoa học, học viên có thể cài đặt trên máy tính để học tập mọi lúc mọi nơi.
Bên cạnh đổi mới phương pháp dạy học, Học viện Hải quân đã chủ động phối hợp, liên kết nghiên cứu khoa học với các học viện, nhà trường, tổ chức khoa học công nghệ trong và ngoài quân đội, trong nước và nước ngoài; tiếp tục đẩy mạnh việc chuẩn hóa đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục theo từng vị trí, chức vụ…
Tuổi trẻ Học viện Hải quân tự tin giao lưu quốc tế
Đại tá, PGS, TS Nguyễn Đăng Thành, Chủ nhiệm Khoa Chiến thuật - Chiến dịch cho biết: Điểm nổi bật trong công tác giáo dục và đào tạo của Khoa là bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên và hoạt động phương pháp. Hoạt động phương pháp luôn được duy trì hằng tuần, hằng tháng một cách nền nếp với nhiều hình thức tổ chức như: thông qua bài giảng, giảng tập, giảng thử, giảng mẫu, hội thảo chuyên môn, hội thao các môn học…
Thượng sĩ Nguyễn Duy Hưởng, Học viên lớp KH40B, Tiểu đoàn 5 - một trong những Gương mặt trẻ tiêu biểu Hải quân năm 2024 chia sẻ: Là học viên, tôi rất tự hào khi được rèn luyện trong môi trường giàu truyền thống anh hùng. Chúng tôi không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, làm chủ TBKT hiện đại, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Trải qua 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, giảng viên, học viên, chiến sĩ đã xây đắp nên truyền thống vẻ vang “Tích cực chủ động, khắc phục khó khăn, đoàn kết kỷ luật, dạy tốt học tốt”. Truyền thống đó tiếp tục được thế hệ hôm nay phát huy bằng sự nỗ lực luyện rèn trên giảng đường, thao trường với phương châm “Chất lượng đào tạo của nhà trường là khả năng SSCĐ của đơn vị”. Các lớp học viên thuộc nhiều lĩnh vực nghề nghiệp chuyên môn lần lượt ra trường qua các giai đoạn cách mạng của đất nước đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; nhiều đồng chí trở thành anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động, tướng lĩnh, cán bộ cao cấp, giáo sư, phó giáo sư, nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú. Đó thực sự là những tấm gương sáng, những cánh chim đầu đàn trong phong trào thi đua “dạy tốt, học tốt” của Học viện Hải quân anh hùng.
Bài, ảnh: ANH MÃO, HUY TỨ
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn
- Bảy thập kỷ miệt mài đào tạo nguồn cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ - ( 03-05-25 05:00 )
- Làm chủ vững chắc trang bị hiện đại - ( 02-05-25 02:00 )
- Huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm ở “Lữ đoàn tia chớp” - ( 02-05-25 06:00 )
- Nhà giàn DK1: Biểu tượng kiên cường giữa muôn trùng sóng gió - ( 02-05-25 06:00 )
- Luyện quân ở đơn vị 4 “đặc biệt” - ( 01-05-25 08:00 )