
HQVN - Để thực hiện tâm nguyện của Bác và quyết tâm của Đảng tại Đại hội XIV, mỗi cán bộ, đảng viên phải đem hết tâm, đức, sức, tài, nỗ lực phấn đấu, góp phần xây dựng đất nước phát triển hùng cường, thịnh vượng; kiên định niềm tin, lý tưởng; dấn thân, hành động và cống hiến vì lợi ích quốc gia, dân tộc. Đồng thời phải chủ động đấu tranh bác bỏ luận điệu xuyên tạc, bảo vệ Đảng và con đường phát triển của dân tộc trong kỷ nguyên mới.
Vững tin tiến vào kỷ nguyên mới
Đất nước đang đứng trước thời khắc có ý nghĩa đặc biệt trong tiến trình lịch sử phát triển. Sau hơn một thế kỷ đi trên con đường do Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chọn, sau 40 năm đổi mới với những thành tựu to lớn, dân tộc Việt Nam hôm nay đã hội đủ những điều kiện cần thiết để bước vào kỷ nguyên mới. Đảng ta khẳng định Đại hội XIV là “Đại hội của niềm tin và khát vọng, của đột phá và hành động, của kỷ luật và sáng tạo, của đoàn kết và phát triển” để bước vào khung giờ “đồng hồ lịch sử” của dân tộc. Đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới với những phát triển bứt phá, vươn mình, khẳng định vị thế trong khu vực và trên thế giới.
Niềm tin vào kỷ nguyên mới dựa trên cơ sở lý luận và thực tiễn vững chắc. Ánh sáng soi đường của tư tưởng Hồ Chí Minh; sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng được kiểm chứng bằng thực tiễn sinh động của 40 năm đổi mới, Việt Nam từ một quốc gia nghèo nàn, lạc hậu trở thành một nền kinh tế năng động, có vị thế ngày càng cao trên trường quốc tế. Trên cơ sở đó, Đại hội XIV đề ra những định hướng chiến lược, quyết sách lớn để xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng, sánh vai các cường quốc năm châu.
Vững tin tiến vào kỷ nguyên mới là niềm tin của những con người đã hiểu con đường mình đi, nhận thức được trách nhiệm của mình và sẵn sàng hành động vì tương lai của đất nước. Niềm tin ấy đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên và người dân không chỉ tin tưởng, quyết tâm mà còn phải chuyển hóa thành hành động, kết quả để góp phần vào sự phát triển chung của đất nước. Tin tưởng vào tương lai của đất nước là nền tảng tư tưởng cho mọi hành động của chúng ta trong chặng đường phía trước.
Dấn thân, hành động và cống hiến
Kỷ nguyên mới là kỷ nguyên của hành động, đổi mới và cống hiến. Theo đó, mỗi cán bộ, đảng viên, người dân không chỉ vững tin mà phải dấn thân, hành động và cống hiến để biến khát vọng thành hiện thực. Dấn thân trước hết là không né tránh khó khăn, không đùn đẩy trách nhiệm, không đứng ngoài những vấn đề lớn của đất nước. Người cán bộ không chỉ làm tròn bổn phận một cách thụ động, mà phải chủ động dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Dấn thân cũng là sự lựa chọn đứng về cái đúng, cái tiến bộ, dám bảo vệ cái đúng và đấu tranh với cái sai.
Hành động trong kỷ nguyên mới không theo lối cũ mà gắn với đổi mới tư duy, phương pháp và nâng cao hiệu quả. Đại hội XIV đã xác định động lực quan trọng nhất là khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Điều đó yêu cầu mỗi người phải không ngừng học tập, nâng cao trình độ, làm chủ tri thức mới, thích ứng môi trường làm việc hiện đại. Mỗi cán bộ, đảng viên nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân, giải quyết công việc nhanh chóng, minh bạch, đúng pháp luật, lấy sự hài lòng của Nhân dân làm thước đo. Trong khu vực doanh nghiệp, hành động là đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh, chủ động hội nhập và tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu.
Cống hiến là biểu hiện cao nhất của dấn thân và hành động. Cống hiến không chỉ làm việc chăm chỉ mà làm việc vì lợi ích chung, lợi ích quốc gia-dân tộc trên hết, trước hết. Khi đất nước đứng trước những cơ hội lớn nhưng cũng đối mặt với không ít thách thức, tinh thần cống hiến càng có ý nghĩa quan trọng. Đó là sự hy sinh thầm lặng, nỗ lực bền bỉ, tận tụy trong công việc, là khát vọng đóng góp cho sự phát triển của đất nước, nâng cao vị thế quốc gia…
Bảo vệ chân lý, bác bỏ luận điệu xuyên tạc
Trong quá trình xây dựng đất nước, bên cạnh những thời cơ thì cũng đối mặt không ít thách thức, trong đó có những âm mưu, hành động chống phá của các thế lực thù địch nhằm làm suy giảm niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và chế độ. Vì vậy, bảo vệ chân lý, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trở thành nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.
Bảo vệ chân lý trước hết là bảo vệ chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lý luận về đường lối của Đảng, bảo vệ chế độ và bảo vệ Nhân dân. Đây là những giá trị được kiểm chứng bằng thực tiễn lịch sử, là cơ sở lý luận vững chắc cho con đường phát triển của đất nước. Kiên định những giá trị đó không có nghĩa là bảo thủ mà giữ vững nền tảng để đổi mới và phát triển đúng hướng.

Đất nước đang vươn mình, phát triển mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới
Ảnh: CTV
Bảo vệ chân lý cũng là nhận diện và đấu tranh với những luận điệu xuyên tạc của các đối tượng phản động, thù địch, bất mãn chính trị. Các thế lực này thường sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi như phủ nhận thành tựu phát triển của đất nước, khoét sâu những hạn chế, yếu kém để gây hoài nghi; kích động tâm lý bất mãn; đối lập Đảng với Nhân dân; lợi dụng không gian mạng để lan truyền thông tin sai lệch; thúc đẩy những quan điểm “phi chính trị hóa”, “trung lập hóa” nhằm làm suy yếu vai trò lãnh đạo của Đảng. Việc nhận diện đúng những thủ đoạn này là điều kiện tiên quyết để có thể đấu tranh hiệu quả. Để bảo vệ chân lý hiệu quả, không chỉ phản bác bằng lý luận mà còn đấu tranh bằng thực tiễn với những thành tựu của đất nước, đời sống Nhân dân, hiệu quả quản lý nhà nước, ổn định và tiến bộ xã hội… là những “quả đấm thép” bác bỏ mọi luận điệu xuyên tạc.
Bên cạnh đó, việc xây dựng một hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản trị; kiên quyết phòng chống tham nhũng, tiêu cực cũng là những yếu tố quan trọng để củng cố niềm tin của Nhân dân và tăng sức đề kháng trước thông tin sai lệch. Khi Nhân dân tin tưởng vào Đảng và Nhà nước, khi cuộc sống của Nhân dân ngày càng được cải thiện, những luận điệu xuyên tạc sẽ không còn đất sống. Vì vậy, bảo vệ chân lý là trách nhiệm chung của toàn xã hội, trong đó mỗi cán bộ, đảng viên là lực lượng nòng cốt. Mỗi người, bằng nhận thức đúng đắn, trách nhiệm và hành động cụ thể sẽ góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, giữ vững con đường phát triển đất nước.
Từ tâm nguyện của Bác đến quyết tâm của Đảng và hành động của mỗi chúng ta, tạo thành trục xuyên suốt có tính liên kết chặt chẽ. Hôm nay, đất nước đã và đang vươn mình tiến vào kỷ nguyên mới, “cách tốt nhất để đoán định tương lai là kiến tạo tương lai”-kiến tạo bằng những quyết sách chiến lược, hành động sáng tạo, phát triển bứt phá. Chúng ta không chỉ thừa hưởng thành quả của lịch sử mà còn là những người đang trực tiếp viết tiếp tương lai của đất nước. Hành động, cống hiến của mỗi người sẽ góp phần làm cho khát vọng Việt Nam trở thành hiện thực, làm cho câu hỏi “Việt Nam sẽ là ai trong tương lai” của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có những “đáp án” rõ ràng, thuyết phục.
* TS. PHẠM VĂN HÒA, Học viện Chính trị khu vực III
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về
bhqdt@baohaiquanvietnam.vn