
HQVN - Để thực hiện tâm nguyện của Bác, Đại hội lần thứ XIV của Đảng đã quyết định đưa nước ta tiến vào kỷ nguyên mới-kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, xây dựng nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.
Xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng
Đại hội XIV của Đảng mở đầu cho kỷ nguyên mới-kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam với quyết tâm thực hiện thắng lợi hai mục tiêu chiến lược trăm năm, từng bước "sánh vai với các cường quốc năm châu". Muốn vậy, phải đổi mới toàn diện, có giải pháp "mang tính cách mạng, đột phá” cho giai đoạn 2026-2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Đây không chỉ là quyết tâm của Đảng, mà còn là mệnh lệnh của non sông trước bối cảnh mới.
Phát triển đất nước "hùng cường, thịnh vượng" không thể tăng trưởng kinh tế dựa vào khai thác tài nguyên, lao động giá rẻ mà chuyển sang mô hình tăng trưởng dựa trên tri thức, công nghệ, đổi mới sáng tạo. Văn kiện chỉ rõ: "Xác lập mô hình tăng trưởng mới, cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính" . Đây là bước chuyển quan trọng từ "tăng trưởng" sang "phát triển", từ "giàu" sang "mạnh", từ "đi nhanh" sang "đi xa và bền vững". Sự chuyển dịch này tạo nên chiều sâu lý luận và sức sống thực tiễn cho quyết tâm của Đảng, thể hiện rõ sự vận dụng, phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong điều kiện mới.

Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới với những yêu cầu cao về phát triển kinh tế-xã hội, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế. Ảnh: TTV
Gắn liền quan điểm chỉ đạo là chương trình hành động cụ thể, đồng bộ và có tính khả thi cao nhằm hiện thực hóa quyết tâm chính trị: xây dựng các đề án lớn; các chương trình quốc gia; phát triển đội ngũ doanh nghiệp tiên phong trong chuyển đổi số, chuyển đổi xanh; nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Những nội dung này cho thấy quyết tâm xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng đã được lượng hóa thành nhiệm vụ cụ thể, có lộ trình, có chủ thể thực hiện và có tiêu chí đánh giá rõ ràng.
Tại Hội nghị Trung ương 2 (Khóa XIV), Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh: "Chúng ta không chấp nhận tăng trưởng thấp. Phải kiên trì thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao, bền vững, thực chất". Quán triệt sâu sắc bốn nguyên tắc cốt lõi: tăng trưởng phải thực chất; giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô; tận dụng hiệu quả mọi nguồn lực; tăng trưởng phải gắn trực tiếp với nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân. Trong đó, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là "động lực của động lực". Muốn vậy, phải đổi mới tư duy phát triển, hoàn thiện thể chế, nâng cao năng lực quản trị và tạo ra các động lực tăng trưởng mới.
Vì cuộc sống Nhân dân ấm no, hạnh phúc
Nếu xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng là mục tiêu phát triển, thì mang lại cuộc sống Nhân dân ấm no, hạnh phúc là giá trị cốt lõi, thước đo bản chất của chế độ. Kế thừa quan điểm Hồ Chí Minh, Đại hội XIV đã chỉ rõ: phải lấy con người làm trung tâm, chủ thể, mục tiêu và động lực của phát triển. Cụ thể hóa quan điểm này, chương trình hành động đề ra nhiệm vụ: xây dựng nền giáo dục quốc dân hiện đại gắn với nguồn nhân lực chất lượng cao; chăm sóc sức khỏe Nhân dân; đảm bảo công bằng và an sinh xã hội; xây dựng hệ giá trị văn hóa và con người Việt Nam.
Nghị quyết số 80 NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam của Bộ Chính trị đã nhấn mạnh vai trò của văn hóa là nền tảng của xã hội, nguồn lực nội sinh và hệ điều tiết xã hội. Điểm mới nổi bật là chuyển từ "chăm lo đời sống" sang "kiến tạo hạnh phúc". Ấm no là điều kiện cần, nhưng hạnh phúc mới là mục tiêu cao nhất. Hạnh phúc ở đây bao hàm thu nhập, chất lượng sống, môi trường văn hóa, cơ hội phát triển, công bằng xã hội. Tổng Bí thư Tô Lâm chỉ rõ: "Dân là gốc: thước đo cao nhất của mọi quyết sách", mọi chính sách, dự án đều phải tạo ra giá trị thực chất cho người dân, nâng cao thu nhập, giảm nghèo, nâng cao phúc lợi xã hội và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân. Nhân dân thực sự là trung tâm của mọi quyết sách và hệ thống chính trị phải chuyển từ tư duy quản lý sang tư duy phục vụ.
Cùng với quyết sách là hiệu lực, hiệu quả quản trị quốc gia, cải cách bộ máy, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, bảo vệ quyền lợi của Nhân dân. Sự hài lòng của người dân là chuẩn mực để soi chiếu sự phát triển, thước đo đánh giá mọi cải cách và "cũng là lời nhắc nhở rằng Đảng cầm quyền không phải để cai quản, mà để phụng sự" . Vì cuộc sống Nhân dân ấm no, hạnh phúc vừa là mục tiêu phát triển, vừa là nền tảng chính trị để củng cố niềm tin, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo động lực nội sinh cho phát triển.
Nâng tầm vị thế quốc gia
Nâng tầm vị thế quốc gia là nội dung thể hiện rõ nhất tầm nhìn thời đại và khát vọng phát triển của Đại hội XIV. Sau 40 năm (1986-2026) đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế, Việt Nam đã đạt được những bước tiến quan trọng trên trường quốc tế, trở thành thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế. Để vươn mình trong kỷ nguyên mới, phải tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin, xây dựng nền kinh tế phát triển gắn với khoa học, công nghệ; tiềm lực quốc phòng, an ninh. Vị thế quốc gia chỉ có thể được nâng cao khi nội lực đủ mạnh: chính trị ổn định, kinh tế phát triển, xã hội văn minh, văn hóa có sức lan tỏa và Nhân dân có đời sống cao. Vì vậy, Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu tiếp tục đổi mới mạnh mẽ đất nước, bứt phá vươn lên "để không ngừng thúc đẩy tiến bộ xã hội, giải phóng sức sản xuất, mở rộng không gian phát triển và nâng cao vị thế quốc gia".
TS. PHẠM VĂN HÒA, Học viện Chính trị khu vực III
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về
bhqdt@baohaiquanvietnam.vn