
HQVN - Xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng là khát vọng ngàn đời của dân tộc, là tâm nguyện thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và là ước vọng chính đáng của nhân dân ta. Điều đó đang được toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta từng bước hiện thực hóa bằng ý chí, quyết tâm và hành động. Xây dựng nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc và sánh vai với các cường quốc năm châu trong kỷ nguyên phát triển mới.
Thưa Bác, tâm nguyện thiêng liêng làm cho nước ta hoàn toàn độc lập, dân ta hoàn toàn tự do, xây dựng một Việt Nam “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” để “sánh vai với các cường quốc năm châu” đã được Bác soi đường, chỉ lối và từng bước hiện thực hóa. Hôm nay, chúng con hiểu rằng, kiên định và tiếp tục thực hiện tâm nguyện của Người, chính là cách thiết thực nhất để giữ vững con đường cách mạng và đưa đất nước vươn tới tương lai.
Nước ta hoàn toàn độc lập, dân ta hoàn toàn tự do
Trong hành trình tìm đường cứu nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh mang trong mình một sự ham muốn, ham muốn tột bậc, “là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”. Đây không chỉ là khát vọng cá nhân, mà là sự kết tinh cao nhất của ý chí dân tộc sau hàng thế kỷ chìm trong ách nô lệ. Điều vĩ đại ở đây, không chỉ khát vọng, mà từng bước hiện thực hóa mục tiêu. Lựa chọn con đường cách mạng vô sản đã giải quyết triệt để cuộc khủng hoảng về đường lối cứu nước, mở ra bước ngoặt lịch sử cho cách mạng Việt Nam.

Sự sâu sắc và vượt tầm thời đại của tư tưởng Hồ Chí Minh chính là sự gắn kết chặt chẽ giữa độc lập dân tộc với đời sống thực tế của nhân dân. Theo Người: “độc lập rồi mà dân cứ chết đói, chết rét, thì tự do, độc lập cũng không làm gì. Dân chỉ biết rõ giá trị của tự do, của độc lập khi mà dân được ăn no, mặc đủ”. Luận điểm này thể hiện tính ưu việt của chế độ và bản chất nhân văn sâu sắc trong tư tưởng của Người. Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, đã chấm dứt chế độ thực dân, nửa phong kiến, mở ra kỷ nguyên mới-kỷ nguyên độc lập, tự do.
Hiện nay, các thế lực thù địch xuyên tạc mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, việc kiên định con đường này càng trở nên cấp thiết. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng phải gắn liền với bảo vệ các giá trị bất biến: quyền tự quyết của dân tộc, con đường phát triển đất nước. Muốn vậy, không chỉ giữ vững độc lập, mà phải xây dựng đất nước giàu mạnh, phồn vinh.
Xây dựng nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn
Nếu độc lập, tự do là điều kiện tiên quyết, thì xây dựng đất nước là nhiệm vụ trung tâm và lâu dài. Trong những năm tháng khó khăn của cách mạng, Hồ Chí Minh đã có tầm nhìn phát triển mang tính chiến lược: xây dựng một nước Việt Nam “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”. Đó không chỉ ước nguyện giản đơn, mà là hệ quan điểm toàn diện về phát triển quốc gia. Trong tư tưởng của Người, “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” phải là một nước phát triển bền vững, có nền kinh tế vững mạnh, đời sống nhân dân được nâng cao, văn hóa phát triển, xã hội công bằng, con người phát triển toàn diện.
Điều đặc biệt, Hồ Chí Minh luôn đặt niềm tin vào thắng lợi của cách mạng, ta nhất định thắng, địch nhất định thua, “Còn non, còn nước, còn người. Thắng giặc Mỹ, ta sẽ xây dựng hơn mười ngày nay!” . Muốn vậy, phải nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, phát huy tài năng, trí tuệ của nhân dân, khơi dậy sức mạnh nội sinh của dân tộc. Sự thống nhất giữa niềm tin chính trị, sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng và sức sáng tạo của nhân dân chính là nền tảng vững chắc để hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước giàu mạnh, văn minh. Tiếp tục khẳng định và hiện thực hóa tâm nguyện xây dựng đất nước “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” của Hồ Chí Minh không chỉ phát triển giàu mạnh mà còn đưa Việt Nam vươn tầm thế giới.
Sánh vai với các cường quốc năm châu
Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, phát triển đất nước không dừng lại ở phạm vi nội tại, mà hướng tới một tầm nhìn lớn hơn, đưa Việt Nam trở thành quốc gia có vị thế trong cộng đồng quốc tế. Ngay từ ngày đầu lập nước, Người đặt ra yêu cầu là phải “bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu” . Đây là một tư tưởng mang tầm chiến lược, thể hiện khát vọng phát triển ở trình độ cao, gắn liền với xu thế của thời đại.
Theo Người: một đất nước hùng cường không chỉ được đo bằng sức mạnh kinh tế hay tiềm lực quốc phòng, mà còn thể hiện ở trình độ dân trí, văn hóa, khoa học - công nghệ. Muốn vậy, phải tự lực, tự cường trên tất cả các lĩnh vực của đất nước. Đồng thời, mở rộng hợp tác, chủ động hội nhập, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại. Trong đó, Hồ Chí Minh đặc biệt coi trọng vai trò của khoa học - kỹ thuật đối với sự phát triển của quốc gia: “nhiệm vụ của khoa học, kỹ thuật là cực kỳ quan trọng, cho nên mọi ngành, mọi người đều phải tham gia công tác khoa học, kỹ thuật, để nâng cao năng suất lao động, sản xuất ra nhiều của cải vật chất, để xây dựng chủ nghĩa xã hội thắng lợi” . Vì vậy, phải ra sức học tập khoa học, kỹ thuật, nâng cao trình độ văn hóa và kỹ thuật của nhân dân, bởi đây chính là chìa khóa để nâng cao năng suất lao động, phát triển kinh tế và rút ngắn khoảng cách với các nước tiên tiến.
Ngày nay, trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược giữa các quốc gia ngày càng gay gắt, khát vọng “sánh vai với các cường quốc năm châu” không chỉ là mục tiêu phát triển, mà còn là yêu cầu bảo đảm độc lập, tự chủ và nâng cao vị thế quốc gia. Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để bứt phá, nhưng cũng đối mặt với không ít thách thức, đặc biệt là những âm mưu chống phá trên lĩnh vực tư tưởng. Do đó, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không tách rời nhiệm vụ phát triển đất nước. Ngược lại, chính những thành tựu phát triển sẽ là minh chứng thuyết phục nhất để bác bỏ mọi luận điệu xuyên tạc, củng cố niềm tin của nhân dân vào con đường đã lựa chọn.
TS. PHẠM VĂN HÒA, Học viện Chính trị khu vực III
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về
bhqdt@baohaiquanvietnam.vn