thứ ba, 19/5/2026 |Liên hệ
Logo
Logo
Báo InTruyền Hình Hải Quân
  • Chính trị
    • Tin tức - Sự kiện
    • Bộ đội Cụ Hồ
    • Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
    • Kỷ niệm 80 năm truyền thống Ngành Tuyên huấn Quân đội
  • Quốc phòng - An ninh
    • Quân sự - Quốc phòng
    • Hải quân chính quy, hiện đại
    • An ninh biển đảo
    • 60 năm Đặc công Hải quân
  • Vì chủ quyền biển, đảo
    • Điểm tựa ngư dân vươn khơi bám biển
    • Chung sức bảo vệ chủ quyền biển đảo
  • Kinh tế - Xã hội
    • Tin tức - Sự kiện
    • Kinh tế - Quốc phòng biển đảo
    • Từ đất liền đến hải đảo
  • Đối ngoại
    • Đối ngoại quốc phòng
    • Hải quân nước ngoài
  • Pháp luật
    • Tin tức-Văn bản pháp luật
    • Tìm hiểu luật biển
    • Câu chuyện pháp luật
  • Đa phương tiện
    • Longform
    • Infographics
    • Podcast
    • Phóng sự ảnh
    • Hải quân media
    • Short Video
  • Tâm tình lính biển
    • Những bông hoa biển
    • Hồi âm bạn đọc
    • Tâm tình lính biển
  • Nghiên cứu - Trao đổi
    • Giáo dục - Đào tạo
    • Khoa học công nghệ
    • Người đi biển cần biết
    • Chuyển đổi số
  • Văn hoá - Thể thao
    • Văn học - Nghệ thuật
    • Tin thể thao
    • Nụ cười lính biển
    • Biển đảo Việt Nam
  • Lịch sử Hải quân
    • Chính trị
      • Tin tức - Sự kiện
      • Bộ đội Cụ Hồ
      • Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
      • Kỷ niệm 80 năm truyền thống Ngành Tuyên huấn Quân đội
    • Quốc phòng - An ninh
      • Quân sự - Quốc phòng
      • Hải quân chính quy, hiện đại
      • An ninh biển đảo
      • 60 năm Đặc công Hải quân
    • Vì chủ quyền biển, đảo
      • Điểm tựa ngư dân vươn khơi bám biển
      • Chung sức bảo vệ chủ quyền biển đảo
    • Kinh tế - Xã hội
      • Tin tức - Sự kiện
      • Kinh tế - Quốc phòng biển đảo
      • Từ đất liền đến hải đảo
    • Đối ngoại
      • Đối ngoại quốc phòng
      • Hải quân nước ngoài
    • Pháp luật
      • Tin tức-Văn bản pháp luật
      • Tìm hiểu luật biển
      • Câu chuyện pháp luật
    • Đa phương tiện
      • Longform
      • Infographics
      • Podcast
      • Phóng sự ảnh
      • Hải quân media
      • Short Video
    • Tâm tình lính biển
      • Những bông hoa biển
      • Hồi âm bạn đọc
      • Tâm tình lính biển
    • Nghiên cứu - Trao đổi
      • Giáo dục - Đào tạo
      • Khoa học công nghệ
      • Người đi biển cần biết
      • Chuyển đổi số
    • Văn hoá - Thể thao
      • Văn học - Nghệ thuật
      • Tin thể thao
      • Nụ cười lính biển
      • Biển đảo Việt Nam
    • Lịch sử Hải quân
      Logo
      Tổng biên tậpĐại tá CAO VĂN DÂN
      Phó tổng biên tậpThượng tá NGUYỄN TRỌNG THIẾT
      Giấy phép sốGiấy phép số: 288/GP-BTTTT ngày 10 - 06 - 2022
      Trụ sở chính106 Lê Lai, phường Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng
      Liên hệ069815562 - 02253747490 bhqdt@baohaiquanvietnam.vn
      Logo
      Tổng biên tậpĐại tá CAO VĂN DÂN
      Phó tổng biên tậpThượng tá NGUYỄN TRỌNG THIẾT
      Giấy phép sốGiấy phép số: 288/GP-BTTTT ngày 10 - 06 - 2022
      Trụ sở chính106 Lê Lai, phường Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng
      Liên hệ069815562 - 02253747490 bhqdt@baohaiquanvietnam.vn
      ZaloFacebookYoutube
      Bộ đội Cụ Hồ|

      thứ ba, ngày 19/5/2026 • 07:39

      |
      111
      Bác Hồ với vấn đề nêu gương

      Bác Hồ với vấn đề nêu gương

      Năm 1924, trong thư gửi đồng chí Pêtơrốp, Tổng thư ký Ban Phương Đông của Quốc tế Cộng sản, đồng chí Nguyễn Ái Quốc viết: “Nói chung thì các dân tộc phương Đông đều giàu tình cảm, và đối với họ một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”; năm 1949, Bác nói với Hội nghị cán bộ Đảng: “Trước mặt quần chúng, không phải ta cứ viết lên trán chữ “cộng sản” mà ta được họ yêu mến. Quần chúng chỉ quý mến những người có tư cách, đạo đức. Muốn hướng dẫn nhân dân, mình phải làm mực thước cho người ta bắt chước”.

      Thật vậy, với người phương Đông, trong đó có người Việt Nam ta, với truyền thống văn hóa làng xã, vấn đề nêu gương có vai trò cực kỳ quan trọng. Điều đó càng đúng với những người giữ vai trò thủ lĩnh, đứng đầu. Chức vụ càng cao, quyền càng lớn thì tầm ảnh hưởng mang tính dẫn dắt từ việc làm, đạo đức của họ với cộng đồng càng rộng lớn.

      Thấu hiểu điều ấy nên ngay trong bài có tính nhập môn với các hạt giống cách mạng ở Quảng Châu năm 1927, không phải vô tình mà Nguyễn Ái Quốc đã yêu cầu các cán bộ lãnh đạo tương lai phải có tư cách, trong đó giải quyết tốt 3 mối quan hệ: Tự mình, đối với người và đối với công việc. Tức là, đối với mình thì không được tự cao, tự đại, tự mãn, phải nhẫn nại, chịu khó, hy sinh. Đối với người thì phải luôn luôn có thái độ chân thành, thật thà, gần gũi, khiêm tốn, đoàn kết, bao dung, độ lượng. Đối với công việc thì phải xem xét kỹ hoàn cảnh, phải tận tụy, nhiệt tình, phải quyết đoán, dũng cảm và phục tùng tổ chức. Làm tốt 3 điều này, người cán bộ thực sự là tấm gương tốt để quần chúng noi theo.

      Bác dạy chúng ta “Nói thì phải làm” và nhìn lại cuộc đời 79 mùa Xuân của Bác, chúng ta thấy được cả cuộc đời Người đã nêu tấm gương suốt đời phấn đấu hy sinh, giữ gìn tấm gương trong sáng, suốt đời tận trung với nước, tận hiếu với dân. Những năm ấu thơ, Người là con ngoan, trò giỏi. Những năm bôn ba nơi hải ngoại tìm đường cứu nước, Người hòa mình vào cuộc sống của nhân dân lao động quốc tế, không phân biệt màu da, dân tộc, hăng hái học tập, lao động, thông minh sáng tạo, sống chân thành với bạn bè... được mọi người nể phục.

      Bác Hồ với vấn đề nêu gương

      Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện với các đại biểu trí thức Quốc hội khóa III

      Khi tìm được chủ nghĩa cộng sản, Người đã sáng tạo tiếp thu phần tinh hoa nhất và thông minh tìm được con đường phù hợp để truyền bá về nước, đó là kết hợp chủ nghĩa yêu nước với phong trào công nhân và chủ nghĩa cộng sản. Rồi khi lịch sử yêu cầu, Người đã dùng uy tín cá nhân để mời họp thống nhất 3 tổ chức cộng sản, lập nên Đảng Cộng sản Việt Nam.

      Dâng hương tại Bia Di tích “Bác Hồ về thăm Xưởng 46”

      Sáng 19/5, tại TP. Hải Phòng, Nhà máy X46 (Cục Hậu cần - Kỹ thuật Hải quân) tổ chức Lễ dâng hương tại Bia Di tích “Bác Hồ về thăm Xưởng 46” nhân dịp kỷ niệm....

      Năm 1930, tại Hội nghị thành lập Đảng, khi đưa ra sách lược tranh thủ giai cấp hữu sản nhỏ và vừa trong giai đoạn đấu tranh giải phóng dân tộc (điều mà tới Hội nghị Trung ương 8 tháng 5-1941 mới cho là đúng đắn), Người đã bị cấp trên là Quốc tế Cộng sản và một số đồng chí trong nội bộ Đảng cho là sai lầm hữu khuynh. Trước tình hình dù mình đúng mà bị hiểu sai, Người đã nhẫn nhịn chịu đựng, chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, không tuyên truyền và phát biểu trái nghị quyết.

      Từ ngày tuyên ngôn thành lập nước đến khi vĩnh biệt chúng ta, ở cương vị Chủ tịch Đảng, Chủ tịch nước, trên đỉnh cao quyền lực ấy, Người vẫn trọn vẹn giữ gìn tư cách đạo đức, luôn giữ mình trong sạch tuyệt vời. 

      Các đồng chí giúp việc cho Người kể lại, dù ở Chiến khu Việt Bắc hay ở Phủ Chủ tịch (Hà Nội), Người giữ nếp sinh hoạt, làm việc điều độ và khoa học: Sáng dậy sớm, tối ngủ không quá muộn. Rèn luyện thể lực đều đặn và phù hợp sức khỏe. Đồng chí Thư ký theo yêu cầu của Người hằng ngày vẫn xếp lịch làm việc, hội họp, tiếp khách dày đặc. Thậm chí nhiều bữa ăn tưởng rất riêng tư nhưng lại trở thành những buổi gặp gỡ thân tình và ấn tượng.

      Dòng chữ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc viết trên xà nhà “Vật dĩ quan gia, vi ngô phong dạng”, nghĩa là đừng lấy phong cách nhà quan làm phong cách nhà mình, nhằm răn dạy các con không được học thói hách dịch, cửa quyền của quan lại mà phải giữ nếp sống thanh bạch, giản dị của gia đình được 3 người con của cụ thực hiện nghiêm túc. Bác Hồ của chúng ta đã luôn khiêm tốn học hỏi, sống chan hòa với đồng nghiệp, sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Bác là tiêu biểu cho tấm gương học tập suốt đời. Mục đích học của Bác đúng như lời Bác viết ở cuốn sổ vàng của Trường Nguyễn Ái Quốc Trung ương năm 1949: “Học để làm việc, làm người, làm cán bộ. Học để phụng sự Đoàn thể, phụng sự giai cấp và nhân dân, phụng sự Tổ quốc và nhân loại”.

      Khi là cán bộ cao cấp, Bác lại càng nêu gương chấp hành pháp luật, nội quy, quy chế. Hồi đầu cách mạng, khi toàn dân đói, Bác kêu gọi 10 ngày nhịn ăn một bữa, lấy một bơ gạo đó góp vào Quỹ cứu đói. Có lần đúng bữa cơ quan nhịn, Bác lại được tướng Tiêu Văn của quân Tưởng Giới Thạch chiêu đãi. Bác kiên quyết tự nhịn bù vào bữa sau. Các đồng chí cảnh vệ kể chuyện, có lần Bác đang đi ô tô trên phố, đường đông, đồng chí bảo vệ định chạy lên nói đồng chí điều tiết giao thông ưu tiên xe Bác. Bác đã ngăn lại không cho và bảo: Để cho đồng chí ấy điều hành theo phận sự.

      Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dạy cán bộ, nhân dân chống chủ nghĩa cá nhân. Cả cuộc đời, Người hết sức tránh sự đề cao, tung hô. Năm 1969, Bộ Chính trị họp ra Nghị quyết về việc tổ chức 4 ngày lễ lớn của năm 1970: Ngày thành lập Đảng, ngày Quốc khánh, ngày sinh Lênin và ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bác chỉ đồng ý ba phần tư nghị quyết. Bác không đồng ý đưa ngày 19-5 là ngày kỷ niệm lớn trong năm sau...

      Việc nêu gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh bao hàm trọn vẹn từ việc lớn như chấp hành đường lối, chính sách, điều lệ của Đảng, luật pháp của Nhà nước, quy định, nội quy của tập thể, đến những sinh hoạt bình thường hằng ngày như ăn, ở, mặc, sử dụng phương tiện đi lại... tất thảy đều diễn ra tự nhiên, thường xuyên, không cường điệu mà giản dị như cuộc sống vốn có ở Người. Từ ý nghĩa to lớn của việc nêu gương nhằm xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, trong số nhiều giải pháp, Đảng ta luôn đề cao vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo các cấp. Đây là giải pháp đúng đắn và cũng là yêu cầu bức thiết trong tình hình hiện nay. Tin tưởng rằng, mỗi cán bộ, đảng viên đều học và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách của Bác. Tự giác tự học, tự soi, tự sửa, làm tốt trách nhiệm đảng viên, nêu gương sáng để gia đình và nhân dân học tập.

      Theo QĐND điện tử

      Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về
      bhqdt@baohaiquanvietnam.vn

      Chia sẻ
      Zalo icon

      Tin đọc nhiều

      Liên kết website

      Tin liên quan