Áp thấp nhiệt đới vào bờ, các tỉnh miền Bắc mưa to

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, chiều 25-9, áp thấp nhiệt đới sẽ đi vào các tỉnh Quảng Ninh - Hải Phòng, gây mưa vừa, mưa to khắp Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Sáng 25-9, áp thấp nhiệt đới cách bờ biển Quảng Ninh - Hải Phòng khoảng 200 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất gần tâm áp thấp mạnh cấp 6-7, giật cấp 9. Áp thấp di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với vận tốc 20-25 km/giờ và chiều 25-9, sẽ đi vào đất liền các tỉnh Quảng Ninh - Hải Phòng với sức gió cấp 6, giật cấp 8, sau đó suy yếu thành một vùng áp thấp. Khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ (bao gồm các huyện đảo Bạch Long Vỹ, Cô Tô, Cát Hải, Vân Đồn) có gió mạnh dần lên cấp 6 - 7, giật cấp 9; sóng biển cao 2-3 m; biển động mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Ảnh minh họa

Dự báo thời tiết ngày 25-9 các khu vực trên cả nước: Phía Tây Bắc Bộ ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 68 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ C, cao nhất 30 - 33 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội có mưa, chiều và đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3, riêng Quảng Ninh - Hải Phòng chiều có gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 70 - 99%. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C, cao nhất 28 - 31 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế có mưa rào và rải rác có dông; riêng phía Bắc chiều và đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Gió Tây đến Tây Nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 65 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C, cao nhất 28 - 31 độ C.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2 - 3. Độ ẩm 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất 25 - 28 độ C, cao nhất 31 - 34 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 60 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ C, cao nhất 28 - 31 độ C.

Nam Bộ chiều và đêm có mưa, mưa rào và rải rác có dông, gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 70 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C, cao nhất 29 - 32 độ C.

Theo QĐND điện tử

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn