40 cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 127, Vùng 5 Hải quân kịp thời cứu kéo tàu cá Kiên Giang gặp nạn

HQ Online -

14 giờ 30 phút,  ngày 18-1, 40 cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 127, Vùng 5 Hải quân đã cứu kéo tàu cá Kiên Giang, số hiệu KG 3012 TS vào bờ thành công.

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 127 cứu kéo tàu cá KG 3012 TS vào bờ

Trước đó,  rạng sáng ngày 18-1, tàu KG 3012TS  chủ tàu là ông Trần Thanh Hoàng, ngụ tại thị trấn An Thới, huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đang neo đậu tại khu vực cảng An Thới thì bất ngờ bị giông gió và sóng biển đánh đứt dây neo làm tàu bị chìm.

Ngay sau khi phát hiện tàu bị chìm, trước nguy cơ tàu bị sóng đánh vào đá ngầm, chủ tàu đã liên hệ, đề nghị Lữ đoàn 127 cứu nạn khẩn cấp.

Nhận được thông tin, được sự đồng ý của cấp trên, Lữ đoàn 127 đã điều Tàu 466, xuồng cứu hộ,  máy bơm di động cùng 40 cán bộ, chiến sĩ và các dụng cụ phục vụ cứu nạn cơ động nhanh chóng đến hiện trường. Đến 9 giờ,  lực lượng cứu nạn đã có mặt tại vị trí tàu bị chìm và tiến hành lặn để chằng buộc, cố định, kéo tàu gặp nạn vào bờ.

Với tinh thần khẩn trương, cùng sự nỗ lực cố gắng cao, sau hơn 5 giờ cứu nạn, đến 14h30 cùng ngày, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 127 đã cứu kéo được tàu KG 3012 TS vào bờ thành công.

Tin, ảnh: Văn Định

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn