129 Bí thư chi đoàn tiêu biểu báo công dâng Bác

HQ Online -

Sáng 20-8, tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội, 129 đại biểu Bí thư chi đoàn tiêu biểu Cụm Đồng bằng sông Hồng và các đơn vị Quân đội đã dâng hoa, báo công tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tham dự buổi lễ có các đồng chí Nguyễn Ngọc Việt, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Thành Đoàn Hà Nội, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam thành phố Hà Nội; đại diện lãnh đạo các Ban Trung ương Đoàn; Ban Thanh niên Quân đội. Đoàn Quân chủng Hải quân do Thượng tá Phạm Khoa Nam, Trưởng ban Thanh niên Hải quân cùng 6 Bí thư chi đoàn tiêu biểu tham dự.

Các đại biểu dâng hoa tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đoàn Thanh niên cụm Đồng bằng sông Hồng gồm 8 đơn vị tỉnh, thành đoàn: Hà Nội, Nam Định, Hà Nam, Thái Bình, Hưng Yên, Hải Dương, Ninh Bình và Hải Phòng với hơn 1,2 triệu đoàn viên. Các đơn vị Quân đội kết nghĩa gồm: Quân chủng Hải quân; Quân chủng Phòng không-Không quân; Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; Quân khu 3; Bộ Tư lệnh Thủ đô.

Thời gian qua, các Bí thư chi đoàn Cụm Đồng bằng sông Hồng và đơn vị Quân đội đã có những hành động, việc làm cụ thể; có những công trình, phần việc, sáng kiến trong học tập, rèn luyện, công tác, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…; là tấm gương thanh niên điển hình tại địa phương, đơn vị trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đoàn đại biểu Quân chủng Hải quân tham gia lễ báo công

Nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả, mang đậm dấu ấn của thanh niên đã được triển khai, thực hiện hiệu quả như: Tham gia phát triển kinh tế-xã hội; khởi nghiệp, lập nghiệp; giữ gìn an ninh chính trị-trật tự an toàn xã hội; khắc phục thiên tai, bão lũ, dịch bệnh; các hoạt động xã hội, nhân đạo từ thiện, đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn; bảo vệ chủ quyền biên giới, biển, đảo… góp phần quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng của đất nước.

Các thủ lĩnh đoàn đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách để học tập, rèn luyện và trưởng thành, có đầy đủ bản lĩnh để trong bất cứ hoàn cảnh nào, làm bất cứ việc gì cũng sẵn lòng cống hiến một cách xứng đáng nhất.

Ngay sau lễ báo công, đoàn đại biểu đến tham quan quần thể di tích gắn với lịch sử Kinh thành Thăng Long Hà Nội.

 

Quang cảnh buổi tọa đàm

Buổi chiều cùng ngày, 129 Bí thư chi đoàn tiêu biểu làm theo lời Bác tham gia Toạ đàm “Nâng cao chất lượng chi đoàn” được tổ chức tại trường Lê Duẩn. Các Bí thư chi đoàn đã thảo luận, đánh giá thực trạng chất lượng chi đoàn và công tác chi đoàn, xác định những mặt còn hạn chế, làm rõ nguyên nhân khách quan và chủ quan nhằm tập trung trí tuệ, đề xuất những giải pháp, mô hình khả thi hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng chi đoàn.

Tin, ảnh: Vũ Hưởng

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn