Xưởng may 7-5: Nâng cao chất lượng sản phẩm trong Tháng công nhân
HQVN -
Là một trong những đơn vị uy tín của Quân đội trong ngành may mặc, Xưởng may 7-5, Cục Hậu cần-Kỹ thuật Hải quân luôn đổi mới, sáng tạo để nâng cao chất lượng sản phẩm. Tháng công nhân năm nay, Xưởng may tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, động viên, khuyến khích người lao động tích cực sản xuất, kịp bàn giao sản phẩm với chất lượng tốt, đúng tiến độ cho các đơn vị trong Quân chủng phục vụ huấn luyện, SSCĐ.
Đến thăm khu nhà xưởng mới được Xưởng may 7-5 củng cố và mở rộng, chúng tôi chứng kiến cán bộ, công nhân đang hăng say lao động sản xuất, phấn đấu thi đua lập thành tích hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân chủng Hải quân và 135 năm Ngày sinh của Bác Hồ. Vừa trải qua đợt sản xuất cao điểm phục các đại biểu dự Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân chủng, cán bộ, nhân viên các bộ phận lại tập trung vào công việc của mình để kịp hoàn thành tiến độ bàn giao sản phẩm 6 tháng đầu năm cho các đơn vị.
Trao đổi với chúng tôi, Trung tá QNCN Hà Thị Bích Thủy, Phụ trách Giám đốc Xưởng may cho biết: “Hưởng ứng Tháng công nhân năm nay với chủ đề “Công nhân Việt Nam tiên phong bước vào kỷ nguyên mới”, Công đoàn cơ sở đơn vị triển khai đầy đủ 5 nội dung hoạt động: chương trình “Công nhân sáng tạo, vững tin bước vào kỷ nguyên mới”; chương trình “Đối thoại tháng 5” và diễn đàn “Đảng với công nhân - Công nhân với Đảng”; chương trình “Cảm ơn người lao động”; tổ chức tháng cao điểm phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, giới thiệu phát triển đảng viên công nhân; tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho đoàn viên, người lao động.
Công nhân Xưởng may 7-5 tăng ca để kịp bàn giao sản phẩm
Nét mới trong Tháng công nhân năm nay là đơn vị phối hợp với Công an phường Đằng Giang (quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng) tổ chức Hội thi phòng cháy, chữa cháy. Qua hội thi, cán bộ, công nhân viên, người lao động nắm chắc hơn các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy, các phương án và thực hành chữa cháy, góp phần xây dựng đơn vị an toàn.
Do đặc thù công việc may mặc nên gần 90% cán bộ, công nhân, người lao động ở đây là nữ. Nhiều năm qua, Ban Giám đốc Xưởng may đã tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức quần chúng hoạt động, phát huy tốt vai trò, giúp chị em hoàn thành tốt nhiệm vụ và chăm lo xây dựng hạnh phúc gia đình.
Để động viên, khích lệ tinh thần thi đua lao động sản xuất, lãnh đạo, chỉ huy Xưởng đã chỉ đạo đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thi tìm hiểu kiến thức và pháp luật; thông báo thời sự thế giới, trong nước, Quân đội, Quân chủng đến toàn thể cán bộ, công nhân… Từ đó tạo chuyển biến trong nhận thức và hành động để cán bộ, công nhân đều thấy trách nhiệm của mình, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Thiếu tá QNCN Đỗ Thế Tâm, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Xưởng may 7-5 chia sẻ: “6 tháng đầu năm, cán bộ, công nhân tập trung hoàn thành 2 nhiệm vụ lớn theo kế hoạch là may lễ phục K24 cho bộ đội các đơn vị và may hàng nghìn bộ trang phục cho lực lượng Kiểm ngư. Những đồng chí làm việc tăng ca được trả lương theo đúng quy định của Bộ luật Lao động và có chế độ bữa ăn phụ nhằm tăng cường sức khỏe”.
Cùng với việc tuyên truyền giáo dục, Công đoàn cơ sở Xưởng may còn tham mưu cho lãnh đạo, chỉ huy quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công nhân. Tất cả đều được tập huấn về an toàn vệ sinh lao động. Khi làm việc mọi người được bảo đảm trang bị bảo hộ đúng quy định…
Ngoài số công nhân biên chế của đơn vị, hiện nay, Xưởng may tạo việc làm thường xuyên cho hơn 80 lao động hợp đồng là người dân trên địa bàn đóng quân. Mặc dù ngành may mặc trong nước đang gặp nhiều khó khăn nhưng công nhân Xưởng may 7-5 vẫn có việc làm ổn định. Thu nhập bình quân của người lao động hiện đạt từ 13 đến 18 triệu đồng/tháng, tăng gấp đôi so với thu nhập bình quân năm 2020.
Cán bộ, công nhân, người lao động ở đây không phân biệt biên chế hay hợp đồng đều thường xuyên được học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghỉ theo chế độ thai sản của Nhà nước và hàng năm được đơn vị cho đi tham quan, du lịch 1 hoặc 2 lần. Những gia đình cán bộ, công nhân có hoàn cảnh khó khăn, Ban Giám đốc và Công đoàn cơ sở, Hội phụ nữ cơ sở quan tâm, hỗ trợ kịp thời về cả vật chất và tinh thần giúp họ yên tâm lao động sản xuất.
Thiếu tá QNCN Lê Thị Bắc, nguyên Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ sở Xưởng may đã nghỉ hưu 10 năm nhưng vẫn có nguyện vọng tiếp tục làm việc tại đơn vị và được Ban Giám đốc tạo điều kiện. Chị Bắc tâm sự: “Tôi đã gắn bó hơn 40 năm với Xưởng may. Đơn vị có môi trường làm việc an toàn, chính quy. Mỗi công nhân đều được tạo điều kiện thuận lợi để phát triển tay nghề, hoàn thiện bản thân, vì vậy mọi người đều mong muốn làm việc lâu dài ở đây. Chúng tôi thực sự coi Xưởng may 7/5 là ngôi nhà thứ hai của mình”.
Rời Xưởng may khi mặt trời dần khuất bóng, những tiếng nói, cười rôm rả của công nhân lúc tan ca khiến bao mệt mỏi sau một ngày làm việc dường như tan biến. Mỗi người trên cương vị, chức trách, nhiệm vụ của mình đã hưởng ứng Tháng công nhân năm 2025 bằng những hành động cụ thể và thiết thực. Nội bộ đoàn kết, đời sống ngày càng tốt lên chính là minh chứng rõ nét nhất cho sự phát triển của Xưởng may 7-5.
Bài, ảnh: QUANG MINH
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn
- Lữ đoàn 955: Khai mạc huấn luyện quân nhân dự bị năm 2025 - ( 12-05-25 06:00 )
- Nhà máy X52: Tổ chức Hội thi “Thợ giỏi ngành cơ khí” năm 2025 - ( 12-05-25 04:00 )
- Tư lệnh Vùng 1 kiểm tra chiến sĩ mới Lữ đoàn 147 bắn tập tổng hợp - ( 12-05-25 02:00 )
- Xưởng may 7-5: Nâng cao chất lượng sản phẩm trong Tháng công nhân - ( 12-05-25 10:00 )
- Lữ đoàn 161: Hội thi sáng kiến, cải tiến ngành hậu cần - kỹ thuật năm 2025 - ( 11-05-25 01:00 )