Xây dựng “phên dậu” trên vùng biển Tây Nam của Tổ quốc

HQVN -

Vùng 5 Hải quân có nhiệm vụ quản lý vùng biển đảo Tây Nam từ cửa sông Gành Hào, tỉnh Bạc Liêu đến Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang. Những năm qua, cùng với thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 còn làm tốt công tác tuyên truyền biển đảo, giúp dân phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn... Qua đó, góp phần tăng cường tình đoàn kết gắn bó quân dân, giữ gìn an ninh trật tự trên biển, ngư dân an tâm khai thác hải sản bền vững trên ngư trường truyền thống, xây dựng “phên dậu” bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc.

Nhiều việc làm thiết thực giúp nhân dân

Với người dân huyện U Minh và Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau, đợt hạn hán, xâm nhập mặn diễn ra vào năm 2024 vẫn còn là nỗi ám ảnh trong tâm trí của nhiều bà con nơi đây. Nhớ lại khoảng thời gian khó khăn của gia đình và các hộ dân khác trên địa bàn trong mùa khô năm ngoái, bà Thái Bích Dân, xã Khánh Lâm, huyện U Minh chia sẻ, thời điểm đó, huyện U Minh và Trần Văn Thời là hai địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề bởi tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn diễn ra gay gắt. Nắng nóng kéo dài, nhiều kênh rạch cạn trơ đáy, khô nứt nẻ trong khi nguồn nước mưa dự trữ không còn, khiến cuộc sống của gia đình bà bị đảo lộn.

“Không có nước sinh hoạt, gia đình tôi và các hộ dân khác phải mua nước đóng bình về uống và nấu ăn với giá 12.000 đồng/1 bình 20 lít. Ngoài ra, chúng tôi phải sử dụng nguồn nước nhiễm phèn từ giếng khoan để tắm giặt nên quần áo bị ố vàng, thô ráp; một số người còn bị khô tóc, viêm da” - bà Thái Bích Dân cho biết thêm.

Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Vùng 5 tặng cờ Tổ quốc và phao cứu sinh cho ngư dân

Thấu hiểu và chia sẻ với những khó khăn, vất vả của người dân, Bộ Tư lệnh Vùng 5 đã điều động các tàu nhanh chóng vận chuyển hàng ngàn mét khối nước ngọt phục vụ sinh hoạt hằng ngày của bộ đội từ đảo Phú Quốc (Kiên Giang) vào đất liền hỗ trợ cho bà con. Nước sau khi được các tàu của đơn vị chở đến điểm tập kết được cán bộ, chiến sĩ phối hợp với chính quyền địa phương bơm lên xe bồn sau đó chuyển đến tận các xóm, ấp cấp trực tiếp cho người dân.

Với tinh thần tích cực, khẩn trương, không để bà con thiếu nước sinh hoạt, cán bộ, chiến sĩ tranh thủ cả buổi trưa, buổi tối để cấp nước cho người dân. Nhiều gia đình xe bồn không tới được phải dùng can nhựa lấy nước mang về đều được bộ đội vận chuyển, xách giúp đến tận nhà.

Bà Phan Thị Oanh, xã Khánh Bình Đông, huyện Trần Văn Thời hồi tưởng: “Bộ đội Hải quân Vùng 5 nhiệt tình lắm. Các anh chẳng nề hà việc gì, hết lòng giúp đỡ để người dân chúng tôi có nước sinh hoạt. Đợt đó, nhờ có các anh cấp nước liên tục trong nhiều ngày, bà con chúng tôi mới ổn định được cuộc sống. Chúng tôi thực sự rất xúc động và biết ơn sự giúp đỡ kịp thời, nghĩa tình của bộ đội”.

Đồng hành với ngư dân

Ở vùng biển Tây Nam, hình ảnh cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng 5 đến các địa phương, làng chài, tàu cá hay ra tận vùng biển giáp ranh với các nước trong khu vực để tuyên truyền biển đảo, tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật cho ngư dân đã trở nên quen thuộc. Từ năm 2020 đến nay, đơn vị đã cử hàng chục đoàn công tác đến các tỉnh: Cà Mau, An Giang, Kiên Giang tuyên truyền biển đảo cho hàng chục nghìn người.

Nội dung tuyên truyền tập trung vào vị trí, vai trò, tầm quan trọng của biển đảo Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tình hình trên các vùng biển nước ta hiện nay; quan điểm, chủ trương, giải pháp của Đảng, Nhà nước ta trong đấu tranh, giải quyết các vấn đề tranh chấp trên biển; những chiến công, thành tích tiêu biểu của Hải quân nhân dân Việt Nam trong bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

 

Tàu 637, Lữ đoàn 127 (Vùng 5) cấp nước ngọt miễn phí cho các tàu cá của ngư dân

Ông Nguyễn Văn Tài, xã Bình An, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang chia sẻ: “Nội dung báo cáo viên của Bộ Tư lệnh Vùng 5 cung cấp không những đa dạng mà còn cô đọng, súc tích, dễ hiểu, giúp chúng tôi dễ dàng nắm bắt được nội dung, từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm trong bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương”.

Không chỉ làm tốt công tác tuyên truyền biển đảo cho các tầng lớp nhân dân, những năm qua, Vùng 5 còn thực hiện hiệu quả chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển” gắn với hoạt động “Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân” bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.

Đại tá Trịnh Xuân Tùng, Tư lệnh Vùng 5 cho biết: Trong 10 năm trở lại đây, đơn vị đã điều động hơn 9.200 lượt cán bộ, chiến sĩ, 145 lượt phương tiện tham gia chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn. Cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 đã không quản khó khăn, sóng to, gió lớn, kịp thời cứu vớt được 43 lượt ngư dân, 55 phương tiện gặp nạn trên biển; cấp miễn phí hơn 2 triệu lít nước ngọt; tặng hàng nghìn lá cờ Tổ quốc, phao cứu sinh và nhận đỡ đầu 4 cháu là con ngư dân có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn.

Những việc làm thiết thực của cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng 5 trong thời gian qua, đã nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong các tầng lớp nhân dân; tạo động lực, điểm tựa tin cậy giúp ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển. Qua đó, đã để lại nhiều ấn tượng, tình cảm tốt đẹp trong lòng nhân dân và cấp ủy, chính quyền địa phương, góp phần xây dựng “thế trận lòng dân trên biển” vững mạnh, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Bài, ảnh: VĂN ĐỊNH 

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn