Xây dựng nhân tố chính trị tinh thần cho bộ đội tàu ngầm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới

* Thượng tá HOÀNG VĂN ĐỒNG, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn 189

HQVN -

Trong 14 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, Lữ đoàn Tàu ngầm 189 Hải quân luôn lấy nhân tố chính trị tinh thần làm nền tảng và động lực để cán bộ, chiến sĩ vượt mọi khó khăn, nêu cao tinh thần tự lực, sáng tạo, làm chủ tàu ngầm Kilo 636 hiện đại, hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo Tổ quốc từ sớm, từ xa, từ trong lòng biển.

Trước yêu cầu phát triển lực lượng, xây dựng Hải quân nhân dân Việt Nam tiến thẳng lên hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc, ngày 20/6/2011, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Quyết định số 2180/QĐ-BQP thành lập Lữ đoàn Tàu ngầm 189. Lữ đoàn được trang bị các tàu ngầm Kilo 636 cùng hệ thống cơ sở bờ đồng bộ, hiện đại. Lữ đoàn có nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, xây dựng đơn vị chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng và Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng các phương án tác chiến sử dụng tàu ngầm, cùng các lực lượng khác bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Thủ trưởng Lữ đoàn 189 kiểm tra cán bộ tác nghiệp trên hải đồ

Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn đã đề ra nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo, tổ chức thực hiện tốt công tác huấn luyện, SSCĐ, nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn và thực hiện các nhiệm vụ khác. Cấp ủy, chỉ huy các cấp đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, giúp bộ đội nhận thức rõ vị trí, tầm quan trọng của biển đảo, chủ trương, đường lối, đối sách của Đảng, Nhà nước về Biển Đông, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo trong tình hình mới và vinh dự, trách nhiệm của thủy thủ tàu ngầm Việt Nam.

Bên cạnh đó, Lữ đoàn chú trọng bồi dưỡng, giáo dục truyền thống, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ-Người chiến sĩ Hải quân”, xây dựng cho bộ đội lập trường, bản lĩnh chính trị vững vàng; phát huy vai trò của các tổ chức quần chúng trong quản lý, giáo dục, rèn luyện cán bộ, chiến sĩ; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết số 847 của Thường vụ Quân uỷ Trung ương về phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tới, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn xác định nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng nhân tố chính trị tinh thần, đặc biệt là con người có bản lĩnh, ý chí và niềm tin; trong đó tập trung vào một số giải pháp:

Một là, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn và cấp ủy, chỉ huy các cấp thường xuyên quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối chính trị, quân sự của Đảng, Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Quân chủng để tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng và hành động cho bộ đội. Tập trung nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các mục tiêu, quan điểm, tư tưởng, phương châm chỉ đạo của Đảng về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ chủ quyền biển đảo trong tình hình mới.

Hai là, thực hiện tốt các nội dung đột phá được xác định trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Lữ đoàn nhiệm kỳ 2025-2030. Trọng tâm là nâng cao chất lượng huấn luyện theo đúng phương châm, cường độ cao, sát nhiệm vụ, đối tượng, vùng biển hoạt động và phương án tác chiến hiện đại; duy trì các kíp tàu ngầm theo hướng tinh, gọn, mạnh; sử dụng tàu ngầm trong điều kiện tác chiến phức tạp, đáp ứng hình thái chiến tranh mới, chiến tranh hiện đại sử dụng vũ khí công nghệ cao.

Ba là, xây dựng Đảng bộ Lữ đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ, Lữ đoàn VMTD “mẫu mực, tiêu biểu”. Xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ trì tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, phẩm chất, năng lực, uy tín, có sức khỏe và độ tuổi phù hợp. Thực hiện nghiêm quy định về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên theo phương châm “trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo”.

Bốn là, làm tốt công tác xây dựng môi trường văn hóa quân sự, đặc trưng văn hóa lực lượng tàu ngầm; xây dựng mô hình nhân cách thủy thủ tàu ngầm mẫu mực, đẹp từ trong đơn vị, gia đình đến ngoài xã hội với những phẩm chất tiêu biểu: “Vinh dự, trách nhiệm; lịch thiệp, kỷ cương; đoàn kết, khiêm nhường; kiên cường, quyết thắng”.

Lữ đoàn 189 được tặng nhiều phần thưởng cao quý như: Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba (năm 2016), hạng Nhất (năm 2021); nhiều năm liên tục được Chính phủ, Bộ Quốc phòng tặng Cờ thi đua và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn