Xây dựng Học viện Hải quân trở thành một trong những trung tâm giáo dục–đào tạo, nghiên cứu khoa học trọng điểm của Quân đội

Chiều 15-9, tại TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Học viện Hải quân đã tổ chức Lễ khai giảng năm học 2017-2018. Chuẩn Đô đốc Lương Việt Hùng, Phó Tư lệnh Hải quân đã tới dự. Dự Lễ khai giảng còn có đại biểu Cục Nhà trường, Bộ Tổng Tham mưu; cơ quan chức năng Quân chủng Hải quân; các trường đại học, cao đẳng, sĩ quan và đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Năm học 2016-2017, Học viện Hải quân đã hoàn thành đổi mới chương trình đào tạo, đáp ứng chuẩn đầu ra đối với tất cả các cấp học, ngành học. Học viện đã đào tạo, bồi dưỡng cho 110 lớp với hàng ngàn học viên gồm nhiều loại hình từ cao đẳng, đại học, liên thông cao đẳng lên đại học, sau đại học, liên kết với Học viện Kỹ thuật quân sự đào tạo các chuyên ngành hải quân khác nhau…

Toàn cảnh Lễ khai giảng năm học 2017-2018

Cùng với giảng dạy lý thuyết, nhà trường còn quan tâm đến khả năng thực hành của học viên bằng cách tổ chức huấn luyện hơn 600 lượt tàu rời, cập bến cùng hàng ngàn giờ hoạt động trên biển từ Nha Trang-Đà Nẵng tới Hải Phòng-Quảng Ninh.

Đặc biệt, năm học vừa qua, lần đầu tiên học viên năm cuối được thực tập đường dài kết hợp hoạt động đối ngoại quân sự thăm Brunei và Philipines trên tàu buồm 286 Lê Quý Đôn. Đây là cơ hội để các học viên thấy rõ tầm quan trọng của kỹ năng thực hành, công tác đối ngoại quân sự, từ đó nâng cao hiểu biết, yêu tàu, yêu biển đảo, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Chuẩn Đô đốc Lương Việt Hùng, Phó Tư lệnh Hải quân phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại Lễ Khai giảng, Chuẩn Đô đốc Lương Việt Hùng ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của Học viện Hải quân trong thời gian qua đồng thời yêu cầu Học viện thời gian tới cần đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục-đào tạo, tập trung mọi nguồn lực xây dựng Học viện Hải quân trở thành một trong những trung tâm giáo dục-đào tạo, nghiên cứu khoa học trọng điểm của Quân đội. 

Duyệt đội ngũ trong Lễ khai giảng

Bước sang năm học 2017-2018, Học viện Hải quân tiếp tục nâng cao chất lượng giảng dạy và nghiên cứu khoa học; tăng cường hoạt động bồi dưỡng chuyên môn, ngoại ngữ, phương pháp giảng dạy cho đội ngũ cán bộ giảng viên; từng bước đưa vào giảng dạy các chương trình đào tạo mới; rèn luyện tác phong chỉ huy, kỹ năng thực hành, khả năng tự học, tự nghiên cứu… cho học viên; triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm từng bước nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay.

Tin, ảnh: Hồ Anh Mão

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn