
HQ Online - Để phát triển kinh tế số và hiện đại hóa quân đội, hạ tầng số và an toàn thông tin được ví như "móng nhà" và "hàng rào bảo vệ". Thời gian qua, Bộ Tư lệnh 86 cùng các cơ quan chức năng đã nỗ lực xây dựng mạng lưới kết nối đồng bộ, an toàn, tạo môi trường tin cậy cho các hoạt động quân sự và quản trị quốc phòng trên không gian mạng.
![]() |
| Huấn luyện chuyên sâu về chuyển đổi số và an toàn thông tin tại Trung tâm 386, Bộ tư lệnh 86. Ảnh: QĐND |
Hạ tầng số - Mạch máu của Quân đội hiện đại
Trong cuộc phỏng vấn mới đây, Thiếu tướng Nguyễn Tùng Hưng, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh 86 nhấn mạnh: Hạ tầng số trong Bộ Quốc phòng đã được quan tâm phát triển đồng bộ, từng bước bảo đảm kết nối liên thông rộng khắp.
Khác với hạ tầng dân sự, hạ tầng số quân sự đòi hỏi những tiêu chuẩn khắt khe về tính riêng biệt và bảo mật. Bộ Quốc phòng đã triển khai mạng truyền số liệu quân sự kết nối với mạng truyền số liệu chuyên dùng của Đảng, Nhà nước. Đồng thời, việc thử nghiệm mạng truyền dẫn không dây dùng riêng (4G/5G quân sự) đang mở ra cơ hội triển khai các ứng dụng chỉ huy, điều hành cơ động tại thực địa.
Đặc biệt, việc đưa vào sử dụng máy tính với hệ điều hành dùng riêng cho toàn quân là bước đi chiến lược nhằm giảm sự phụ thuộc vào các nền tảng nước ngoài, hạn chế tối đa nguy cơ bị cài cắm mã độc hay gián điệp mạng. Đây là nền tảng cốt lõi để triển khai các hệ sinh thái số, các phần mềm dùng chung như Hệ thống quản lý văn bản, Thư điện tử quân sự, tạo môi trường làm việc không giấy tờ.
![]() |
| Sư đoàn 316 (Quân khu 2) tổ chức thông qua các phần mềm chuyển đổi số trong đơn vị. Ảnh: QĐND |
An toàn thông tin: Yếu tố sống còn của Kinh tế số
Phát triển kinh tế số đồng nghĩa với việc dữ liệu trở thành tài sản quý giá nhất. Vì vậy, bảo vệ dữ liệu trước các cuộc tấn công mạng là nhiệm vụ sống còn.
Bộ Quốc phòng đã hoàn thành phê duyệt cấp độ an toàn thông tin (ATTT) cho 100% hệ thống thông tin trong toàn quân. Đây là nỗ lực rất lớn, đảm bảo mọi hệ thống trước khi đưa vào vận hành đều được "khám sức khỏe" và trang bị các giải pháp bảo vệ tương xứng.
Bộ Tư lệnh 86 và lực lượng chuyên trách công nghệ thông tin (CNTT) tại các đơn vị (như Quân chủng Hải quân, Phòng không - Không quân...) duy trì chế độ giám sát chặt chẽ 24/7. Các hệ thống giám sát chuyên dụng giúp phát hiện sớm và xử lý kịp thời các nguy cơ mất an toàn, ngăn chặn các cuộc tấn công có chủ đích (APT) nhắm vào cơ sở dữ liệu quốc phòng.
Không chỉ bảo vệ nội bộ, Bộ Quốc phòng còn phối hợp triển khai giải pháp bảo đảm an ninh mạng cho các Văn phòng Trung ương và những hệ thống thông tin quan trọng quốc gia. Điều này khẳng định vai trò của Quân đội là lực lượng nòng cốt trong bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng - biên giới mới của Tổ quốc.
Đón đầu công nghệ tương lai
Hướng tới giai đoạn 2025-2030, hạ tầng số và an ninh mạng của Bộ Quốc phòng sẽ tiếp tục được nâng cấp để đón đầu các xu hướng công nghệ mới.
Thiếu tướng Nguyễn Tùng Hưng cho biết, Bộ Quốc phòng sẽ tập trung nghiên cứu, ứng dụng các công nghệ tiên tiến như Trí tuệ nhân tạo (AI), Dữ liệu lớn (Big Data), Chuỗi khối (Blockchain), Internet vạn vật (IoT) và tính toán lượng tử.
Việc ứng dụng AI và Big Data sẽ giúp tối ưu hóa công tác hậu cần, kỹ thuật, dự báo tình huống tác chiến và hỗ trợ ra quyết định. Trong khi đó, Blockchain sẽ đảm bảo tính toàn vẹn và minh bạch của dữ liệu trong các giao dịch quản lý.
Năm 2025, với mục tiêu xây dựng Đề án "Phát triển KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phục vụ tự động hóa chỉ huy", hạ tầng số sẽ là bệ phóng để Quân đội ta vươn lên làm chủ công nghệ cao. Sự kết hợp giữa hạ tầng mạnh, bảo mật cao và công nghệ tiên tiến chính là công thức thành công để Bộ Quốc phòng xây dựng nền kinh tế số vững mạnh, góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Minh Hùng
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về
bhqdt@baohaiquanvietnam.vn