
HQVN - Xuân Bính Ngọ 2026 đã đến. Mùa xuân khai mở vận hội mới, tư duy mới, tầm nhìn mới, thổi bùng niềm tin và khát vọng trong cuộc vươn mình lịch sử của dân tộc Việt Nam anh hùng.
Ngày hôm nay bắt đầu từ ngày hôm qua. Năm 2025 khép lại, với ý nghĩa là năm bước đệm, năm tạo đà, tạo lực, tạo thế cho đất nước cất cánh vào kỷ nguyên mới. Trong điều kiện khó khăn nhiều hơn thuận lợi, thách thức lớn hơn cơ hội, song đất nước vẫn đạt những thành tựu rất to lớn và toàn diện. Kinh tế tăng trưởng 8,02%, thuộc nhóm dẫn đầu thế giới. Xuất nhập khẩu thiết lập kỷ lục mới với trên 930 tỷ USD. Quốc phòng - an ninh được củng cố, tăng cường; chủ quyền quốc gia và ổn định chính trị được giữ vững. Đối ngoại và hội nhập quốc tế rộng mở, nâng tầm vị thế quốc gia. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục cải thiện; đời sống nhân dân ngày càng nâng lên. Niềm tin vào Đảng, vào chế độ và tương lai phát triển của đất nước lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội.

Tàu ngầm Kilo 636 cùng các lực lượng tham gia diễu binh trên biển. Ảnh: TÀI BÁ
Cũng trong năm 2025, nhiều chủ trương và quyết sách chiến lược đã được triển khai với quyết tâm chính trị rất cao, rất thần tốc và táo bạo, nhận được sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân và được bạn bè quốc tế đánh giá cao. Đặc biệt, cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị, vận hành chính quyền địa phương hai cấp và sáp nhập các tỉnh thành, đã kiến tạo động lực mới, mở ra không gian phát triển mới cho đất nước. Đúng như Tổng Bí thư Tô Lâm đã khẳng định: “Đội ngũ đã chỉnh tề, hàng lối đã ngay ngắn, cả dân tộc cùng hành quân vươn tới tương lai rực rỡ của đất nước”.
Năm Bính Ngọ 2026 là năm khởi đầu kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, để hiện thực hóa 2 mục tiêu 100 năm: năm 2030 kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng trở thành nước đang phát triển công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; năm 2045 kỷ niệm 100 năm thành lập nước trở thành nước xã hội chủ nghĩa phát triển, thu nhập cao. Đó là những mục tiêu đầy thách thức nhưng không thể không làm vì vận mệnh trường tồn của dân tộc, vì hạnh phúc bền vững của nhân dân. Thành tựu và những bài học kinh nghiệm của 40 năm đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng, cùng những chuyển động cải cách mạnh mẽ và thực chất, khẳng định đất nước đã đủ thế, đủ lực, đủ bản lĩnh và quyết tâm để bước vào giai đoạn phát triển mới với tốc độ nhanh hơn, bền vững hơn và tầm nhìn xa hơn.
Tương lai bắt đầu từ ngày hôm nay. Ngay những ngày đầu xuân năm mới 2026, Đại hội XIV của Đảng đã diễn ra thành công rất tốt đẹp, thổi luồng sinh khí mới vào đời sống xã hội đất nước. Những chủ trương chiến lược, quyết sách phát triển đột phá đã được đại hội thông qua, cùng tư duy mới, tầm nhìn mới, động lực mới tiếp tục được khai mở và định hình rõ ràng hơn. Tin tưởng chắc chắn rằng, Đảng ta sẽ tiếp tục lãnh đạo toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị chung sức, đồng lòng tiến lên, xây dựng đất nước hùng cường và thịnh vượng, đem lại ấm no, tiến bộ, hạnh phúc cho nhân dân.
Một mùa xuân mới đã mở ra. Một tương lai mới tươi sáng của đất nước đã bắt đầu từ ngày hôm nay. Trong thời điểm lịch sử, đồng bào, chiến sĩ cả nước và cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam hơn lúc nào hết phải luôn luôn vững tin vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, sự điều hành của Chính phủ; phát huy cao độ tinh thần “tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc”, góp sức dựng xây đất nước “sánh vai với cường quốc năm châu” như Bác Hồ kính yêu hằng mong mỏi.
Chào Xuân Bính Ngọ 2026 - Chào kỷ nguyên mới!
HQVN
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về
bhqdt@baohaiquanvietnam.vn