Vững vàng niềm tin, mài sắc ý chí, quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo

* Chuẩn Đô đốc Trần Thanh Nghiêm, Uỷ viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Hải quân

HQVN -

LTS: Nhân dịp Xuân Nhâm Dần 2022, Chuẩn Đô đốc Trần Thanh Nghiêm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Tư lệnh Hải quân đã dành thời gian trả lời phỏng vấn của Báo Hải quân Việt Nam. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Phóng viên: Kính thưa Tư lệnh! Năm 2021 mặc dù gặp nhiều khó khăn do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nhưng Quân chủng vẫn hoàn thành toàn diện mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Xin đồng chí cho biết, những kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Quân chủng?

Chuẩn Đô đốc Trần Thanh Nghiêm: Nổi bật là năm 2021 Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng đã chủ động nghiên cứu, nắm chắc, đánh giá, dự báo đúng tình hình; kịp thời tham mưu, đề xuất Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng các chủ trương, giải pháp và đối sách hợp lý, xử trí chính xác các tình huống trên biển từ sớm, từ xa, không để bị động, bất ngờ, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, các mục tiêu chiến lược, hoạt động kinh tế biển và môi trường hòa bình, ổn định trên biển để đất nước phát triển.

Quân chủng duy trì nghiêm chế độ, lực lượng, phương tiện trực SSCĐ; kết hợp tuần tra, kiểm soát, bảo vệ ngư trường, làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển; tích cực giúp đỡ nhân dân phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn; phối hợp với các lực lượng, tuyên truyền, ngăn chặn hoạt động khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định.

Các doanh nghiệp trong Quân chủng tiếp tục phát huy lợi thế, triển khai nhiều giải pháp vừa phòng chống dịch vừa giữ vững sản xuất, kinh doanh, không để đứt gãy chuỗi sản xuất và cung ứng hàng hóa. Doanh thu tăng so với năm 2020; bảo đảm việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động và hoàn thành nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước.

Cơ quan Bộ Tư lệnh Quân chủng và các đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng và địa phương; tích cực hỗ trợ nhân lực, phương tiện, ủng hộ kinh phí, vật tư nhằm chung sức, đồng lòng cùng cả nước phòng chống và chiến thắng đại dịch Covid-19, được các cấp chính quyền và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao…

Tàu hộ vệ tên lửa Vùng 4 Hải quân thực hành bắn tên lửa trên biển

Phóng viên: Năm 2021 cũng là năm bản lề rất quan trọng trên lộ trình xây dựng Quân chủng cơ bản hiện đại vào năm 2025. Quân chủng đã triển khai thực hiện tốt những mặt công tác nào để đạt mục tiêu đề ra, thưa Tư lệnh?  

Chuẩn Đô đốc Trần Thanh Nghiêm:  Năm qua, toàn Quân chủng đã nghiên cứu, quán triệt và thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; chú trọng công tác giáo dục chính trị gắn với quản lý, định hướng tư tưởng bộ đội, xây dựng Quân chủng vững mạnh về chính trị, không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu. Cán bộ, chiến sĩ luôn có bản lĩnh vững vàng, nhận thức sâu sắc tình hình nhiệm vụ, SSCĐ hy sinh vì chủ quyền biển, đảo.

Quân chủng đã triển khai kịp thời các quyết định của Bộ Quốc phòng về tổ chức biên chế, trang bị; nghiên cứu, xây dựng, báo cáo, đề xuất trên các đề án, kế hoạch về bảo đảm VKTBKT, xây dựng lực lượng “tinh, gọn, mạnh”, Quân chủng “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại” đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030…

Chủ động điều chỉnh kế hoạch, thích ứng linh hoạt với các cấp độ dịch Covid-19, hoàn thành 100% chương trình, khoa mục huấn luyện, diễn tập, giáo dục-đào tạo cho các đối tượng. Nhiều nội dung hoàn thành xuất sắc như: Huấn luyện hiệp đồng dã ngoại, cơ động lực lượng; huấn luyện theo phương án; diễn tập, kiểm tra bắn đạn thật; tham gia hội thi, hội thao đạt thành tích cao… Chất lượng huấn luyện-đào tạo tiếp tục được nâng lên; trình độ chỉ huy, quản lý, điều hành của đội ngũ cán bộ các cấp và khả năng khai thác, làm chủ VKTBKT của bộ đội ngày càng vững chắc.

Công tác xây dựng cơ quan, đơn vị VMTD “mẫu mực, tiêu biểu” tiếp tục đạt kết quả tốt. Quân chủng thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, tạo chuyển biến rõ nét về chất lượng xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật và bảo đảm an toàn. Tỷ lệ vi phạm kỷ luật giảm so với năm 2020.

Công tác hậu cần, kỹ thuật triển khai toàn diện, đồng bộ; bảo đảm đầy đủ vật chất, tàu, xe, máy bay, VKTBKT cho các nhiệm vụ; bảo đảm đời sống, sức khỏe bộ đội và an toàn phòng chống dịch. Tích cực phát huy nội lực, giữ tốt dùng bền, sửa chữa, hiện đại hóa trang bị hiện có, làm chủ trang bị mới. Hệ số kỹ thuật vượt chỉ tiêu 3-5%, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Quân chủng.

Phóng viên: Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trên thế giới, khu vực và trong nước, song Hải quân Việt Nam vẫn đẩy mạnh hoạt động đối ngoại quốc phòng với quân đội và hải quân các nước. Xin Tư lệnh cho biết  dấu ấn đối ngoại quốc phòng nổi bật của Quân chủng trong năm qua?

Chuẩn Đô đốc Trần Thanh Nghiêm:  Năm 2021 Quân chủng vẫn chủ động triển khai công tác đối ngoại quốc phòng theo đúng chủ trương của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, phù hợp các quy định phòng chống dịch, thích ứng linh hoạt với trạng thái bình thường mới và thu được nhiều kết quả quan trọng, góp phần nâng cao vị thế, uy tín quốc tế của Hải quân Việt Nam.

Trong đó, dấu ấn nổi bật nhất là Hải quân Việt Nam đã cử biên đội tàu hộ vệ tên lửa 015-Trần Hưng Đạo và 016-Quang Trung tham gia Lễ duyệt binh tàu kỷ niệm 325 năm Ngày thành lập Hải quân Liên bang Nga và lần đầu tiên tranh tài ở môn “Cúp biển” trong khuôn khổ Hội thao quân sự quốc tế (Army Games 2021). Các đội tuyển của Hải quân Việt Nam đã thi đấu đầy bản lĩnh, tự tin, xuất sắc giành Huy chương Bạc toàn đoàn, để lại nhiều tình cảm và ấn tượng tốt đẹp trong lòng bạn bè quốc tế. Kết quả đó khẳng định năng lực làm chủ VKTBKT hiện đại và kỹ năng làm việc chuyên nghiệp trong môi trường quốc tế của bộ đội đồng thời cho thấy Hải quân Việt Nam luôn sẵn sàng học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm với hải quân các nước để ngày càng phát triển.

Phóng viên: Kính thưa Tư lệnh! Một mùa Xuân mới đã sang với nhiều niềm tin và hy vọng vào những điều tốt đẹp hơn và tương lai tươi sáng. Xin đồng chí cho biết, phương hướng mục tiêu chủ yếu trong năm 2022 của Quân chủng?

Chuẩn Đô đốc Trần Thanh Nghiêm:  Năm 2022 Quân chủng phải tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt nghị quyết đại hội đảng các cấp và nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2022 của Đảng ủy Quân chủng. Toàn Quân chủng SSCĐ cao, không để bị động, bất ngờ; vững vàng niềm tin, mài sắc ý chí, khắc phục khó khăn gian khổ; chấp hành nghiêm mệnh lệnh, quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo và môi trường hòa bình, ổn định trên biển.

Chủ động phối hợp, hiệp đồng, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, “thế trận lòng dân” trên biển vững chắc. Quyết liệt thực hiện ba khâu đột phá: Tổ chức biên chế; huấn luyện-đào tạo; xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, pháp luật, đảm bảo an toàn và cải cách hành chính quân sự. Phấn đấu hoàn thành toàn diện chỉ tiêu, nhiệm vụ các mặt công tác với kết quả cao hơn năm 2021.

Tập trung xây dựng Đảng bộ Quân chủng TSVM về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ gắn với xây dựng Quân chủng “tinh, gọn, mạnh”, thực sự vững mạnh về chính trị, làm tiền đề vững chắc để đến năm 2025 Quân chủng cơ bản hiện đại, có chất lượng tổng hợp, trình độ và khả năng SSCĐ ngày càng cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Chuẩn Đô đốc Trần Thanh Nghiêm và đoàn công tác tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân ở Trường Sa. Ảnh: Đức Tuấn

Phóng viên: Để thực hiện thắng lợi phương hướng mục tiêu đề ra, xin Tư lệnh cho biết, năm 2022 Quân chủng cần tập trung vào những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm và khâu đột phá nào?

Chuẩn Đô đốc Trần Thanh Nghiêm: Trước hết, phải chủ động nghiên cứu, nắm, dự báo sớm, đánh giá đúng tình hình; kịp thời tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng xử trí đúng đối sách các tình huống, không để bị động, bất ngờ, bảo vệ vững chắc mục tiêu chiến lược, hoạt động kinh tế, chủ quyền và môi trường hòa bình trên biển. Đột phá “Chủ động nắm tình hình từ sớm, từ xa; nâng cao chất lượng nhận định, đánh giá tình hình, tham mưu, đề xuất chiến dịch, chiến lược”; “Duy trì thực chất khả năng SSCĐ, hiệp đồng tác chiến của các lực lượng, nâng cao hiệu quả quản lý vùng biển”.

Hai là, tập trung xây dựng Quân chủng thực sự vững mạnh về chính trị gắn với xây dựng Đảng bộ Quân chủng TSVM về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ. Thực hiện chủ đề hành động “Năm triển khai kế hoạch điều chỉnh tổ chức lực lượng”, trong đó cần tiếp tục rà soát, sắp xếp, điều chỉnh tổ chức biên chế cơ quan, đơn vị theo hướng “tinh, gọn, mạnh”.

Ba là, công tác huấn luyện-đào tạo cần thích ứng an toàn, linh hoạt với tình hình dịch Covid-19. Huấn luyện đúng phương châm, quan điểm, nguyên tắc và các mối kết hợp; coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, sát phương án, đối tượng tác chiến, chiến trường, tổ chức biên chế, VKTBKT. Lấy nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo và xây dựng Quân chủng “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại” làm mục tiêu huấn luyện. Đột phá “Cơ bản, làm chủ, chuyên sâu trong khai thác, sử dụng VKTBKT, thực hiện quy tắc an toàn và nâng cao chất lượng huấn luyện sĩ quan, điều lệnh, thể dục thể thao”. Các nhà trường thực hiện phương châm “Chất lượng đào tạo của nhà trường là khả năng SSCĐ của đơn vị”.

Bốn là, triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật; xây dựng cơ quan, đơn vị VMTD, “mẫu mực, tiêu biểu” gắn với tổ chức đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đột phá “Xây dựng chính quy, quản lý bộ đội; quản lý VKTBKT; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tạo chuyển biến vững chắc về chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội và bảo đảm an toàn”.

Năm là, duy trì phương thức bảo đảm hậu cần tập trung, chính quy, thống nhất; chú trọng quản lý, chăm sóc sức khỏe bộ đội, phòng chống dịch bệnh. Đột phá “Công tác huấn luyện và xây dựng chính quy ngành hậu cần”. Bảo đảm đủ số lượng, chất lượng tàu, xe, VKTBKT và nâng cao trình độ làm chủ VKTBKT mới. Thực hiện tốt Cuộc vận động 50 và 2 khâu đột phá “Xây dựng nền nếp chính quy kỹ thuật và làm chủ VKTBKT”. Các doanh nghiệp chủ động thích ứng, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh trong trạng thái bình thường mới. Đẩy mạnh đối ngoại quốc phòng theo phương châm “Tích cực, chủ động, chắc chắn, linh hoạt, hiệu quả”; nâng cao vị thế, uy tín quốc tế của Hải quân Việt Nam, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, môi trường hòa bình trên các vùng biển, đảo của Tổ quốc.

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn Tư lệnh. Kính chúc Tư lệnh và gia đình một năm mới dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng!

Cao Dân (Thực hiện)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn