HQVN - Đóng quân trên địa bàn chiến lược, Trung đoàn 551, Vùng 5 Hải quân luôn chú trọng xây dựng bản lĩnh chính trị, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), đáp ứng yêu cầu bảo vệ chủ quyền biển đảo Tây Nam của Tổ quốc. Với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cao, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn không ngừng rèn luyện, vượt khó, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Những năm qua, Trung đoàn 551 luôn xác định huấn luyện, SSCĐ là nhiệm vụ trọng tâm. Đơn vị đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện sát thực tế theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”; tập trung làm chủ vũ khí, trang bị, huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, phù hợp với từng nhiệm vụ. Các phương án, tình huống giả định được xây dựng đa dạng, linh hoạt; kết hợp chặt chẽ giữa lý thuyết và thực hành, giúp bộ đội nâng cao khả năng xử trí chính xác, kịp thời khi có tình huống xảy ra.
Cán bộ, chiến sĩ Trạm ra đa 605 thực hiện nhiệm vụ quan sát
Địa bàn quản lý của Trung đoàn 551 trải dài. Nhiều đài, trạm ra đa đóng quân ở những vị trí biệt lập, xa đất liền, điều kiện khí hậu khắc nghiệt. Dù thiếu thốn về cơ sở vật chất, đời sống còn khó khăn, nhưng cán bộ, chiến sĩ luôn nêu cao tinh thần “vượt nắng thắng mưa, say sưa bám trạm”, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong mọi hoàn cảnh.
Thiếu tá Hoàng Công Hiếu, Trạm trưởng Trạm ra đa 610 (đảo Thổ Chu) chia sẻ: “Mỗi khi có tín hiệu mục tiêu, kíp trực khẩn trương xử trí, báo cáo kịp thời. Có những đêm trực kéo dài, mắt căng trên màn hình ra đa, nhưng không lơ là mất cảnh giác”.
Cùng với nâng cao chất lượng huấn luyện, SSCĐ, Trung đoàn luôn quan tâm chăm lo xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”; chủ động cải thiện điều kiện sinh hoạt, củng cố doanh trại, bếp ăn tập thể, bảo đảm môi trường chính quy, sạch sẽ, đáp ứng tốt yêu cầu công tác.
Các hoạt động tăng gia sản xuất được triển khai đồng bộ. Cán bộ, chiến sĩ đã tận dụng diện tích đất trong doanh trại để trồng rau xanh, chăn nuôi gia súc, gia cầm, góp phần cải thiện bữa ăn, nâng cao chất lượng đời sống. Công tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng cũng được tăng cường, giúp bộ đội yên tâm gắn bó lâu dài với đơn vị.
Trung đoàn luôn chú trọng công tác dân vận, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương. Cán bộ, chiến sĩ thường xuyên hỗ trợ ngư dân trên biển, kịp thời tham gia cứu hộ tàu cá gặp nạn, giúp bà con khắc phục thiệt hại sau thiên tai. Qua đó, tăng cường đoàn kết quân dân, xây dựng vững chắc “thế trận lòng dân” trên biển đảo.
Trung sĩ Lê Văn Tuấn, Trắc thủ ra đa Trạm 595 (đảo Hòn Khoai) bộc bạch: “Tôi về đơn vị công tác mới hơn một năm nhưng luôn cảm nhận anh em ở đây đoàn kết, gắn bó như một gia đình. Được huấn luyện bài bản, rèn luyện trong môi trường chính quy, tôi đã trưởng thành rất nhiều và tự tin nhận mọi nhiệm vụ”.
Nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo thời gian tới tiếp tục đặt ra yêu cầu những mới. Để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, Đại tá Đỗ Kim Tùng, Chính ủy Trung đoàn 551 khẳng định: “Trung đoàn tiếp tục tập trung nâng cao bản lĩnh chính trị, chất lượng huấn luyện, SSCĐ, xây dựng nền nếp chính quy và rèn luyện kỷ luật cho cán bộ, chiến sĩ. Chúng tôi coi con người là trung tâm để phát huy được sức mạnh tổng hợp của tập thể”.
Trên những trạm ra đa dọc tuyến biển Tây Nam, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 551 vẫn ngày đêm vững vàng bám máy, bám đài, thực hiện sứ mệnh “canh trời, giữ biển”. Dù xa đất liền, xa gia đình, trong điều kiện khắc nghiệt, họ đã và sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo Tổ quốc. Đó cũng là cách thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập Vùng 5 Hải quân (26/10/1975 - 26/10/2025).
Bài, ảnh: Văn Định, Quang Trung
8 tháng năm 2025, các đài, trạm của Trung đoàn 551 đã quan sát, phát hiện được hơn 200 nghìn lượt phương tiện cả trên không và trên biển hoạt động trong địa bàn được phân công quản lý; báo cáo cấp trên xử trí tốt các tình huống.
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về
bhqdt@baohaiquanvietnam.vn