
Hội nghị Trung ương 14 (khóa XIII) bế mạc sau hai ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trí tuệ và đầy trách nhiệm. Hội nghị thể hiện bản lĩnh lãnh đạo kiên định, tầm nhìn chiến lược và tinh thần đổi mới, sáng tạo của Đảng ta trong thời điểm toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang hướng tới Đại hội XIV của Đảng.
Tại hội nghị lần này, Ban Chấp hành Trung ương tập trung thảo luận các vấn đề then chốt, mang ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển của Đảng và tương lai của đất nước. Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm cao, Ban Chấp hành Trung ương đã thống nhất phương án giới thiệu nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV; cho ý kiến sâu sắc về dự thảo các văn kiện và nhiều nội dung quan trọng khác.

Phiên bế mạc Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Ảnh: TTXVN
Những kết luận, định hướng của Hội nghị Trung ương 14 đã xác lập tư tưởng và hành động cho toàn hệ thống chính trị và nhân dân trong công tác chuẩn bị, tiến tới Đại hội XIV của Đảng. Đại hội của niềm tin, trí tuệ và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hùng cường.
Nhìn lại nhiệm kỳ Đại hội XIII, trong bối cảnh thế giới nhiều biến động, đất nước ta vẫn vững vàng, kiên định mục tiêu xã hội chủ nghĩa, nỗ lực vượt khó, đạt nhiều thành tựu to lớn, toàn diện. Điểm nổi bật là việc tinh gọn tổ chức bộ máy hệ thống chính trị được triển khai quyết liệt, khoa học, sáng tạo, hiệu quả; góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, hiệu lực, hiệu quả của bộ máy nhà nước. Thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp mở ra không gian phát triển mới, tạo nền tảng thể chế cho giai đoạn phát triển nhanh, bền vững. Các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị đã tạo cơ sở chính trị-pháp lý vững chắc để đất nước vươn tới những mục tiêu phát triển dài hạn.
Từ những kết quả đó, Hội nghị Trung ương 14 tiếp tục khẳng định: Đưa nghị quyết vào cuộc sống là thước đo cao nhất năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Các cấp ủy, tổ chức đảng, từng cán bộ, đảng viên phải nêu cao tinh thần tiên phong, gương mẫu, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, cụ thể hóa nghị quyết thành chương trình hành động thiết thực, hiệu quả.
Trong khí thế ấy, Quân đội nhân dân Việt Nam, đội quân cách mạng tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt, lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu tin cậy trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc. Thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 14 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, toàn quân nêu cao quyết tâm xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; không ngừng phát huy phẩm chất cao quý Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới.
Những quyết nghị của Hội nghị Trung ương 14 đang mở ra một chặng đường mới. Chặng đường của hành động, đổi mới và khát vọng; tạo nguồn sức mạnh to lớn để đất nước tự tin vững bước, bứt phá đi lên.
Theo QĐND điện tử
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về
bhqdt@baohaiquanvietnam.vn