Vùng 5 Hải quân Việt Nam và Căn cứ Biển Hải quân Cam-pu-chia rút kinh nghiệm tuần tra chung lần thứ 28

Chiều 25-12, tại huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Vùng 5 Hải quân Nhân dân Việt Nam và Căn cứ Biển Hải quân Hoàng gia Cam-pu-chia tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung lần thứ 28. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Duy Tỷ, Tư lệnh Vùng 5 Hải quân Việt Nam và Đại tướng Ouk Seyha, Phó Tư lệnh Hải quân Cam-pu-chia đồng chủ trì.

Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị, hai bên đã đánh giá cao công tác phối hợp hiệp đồng chuyến tuần tra chung lần thứ 55 và 56 trên vùng nước lịch sử Việt Nam – Cam-pu-chia. Quá trình tuần tra, hải quân hai nước đã quan sát, phát hiện 102 lần chiếc tàu thuyền hoạt động; tổ chức tuyên truyền cho ngư dân không vi phạm pháp luật, chủ quyền của nước khác; chủ động trao đổi thông tin, giải quyết tốt các tình huống xảy ra, góp  phần duy trì an ninh trật tự, tạo điều kiện cho ngư dân hai nước làm ăn, phát triển kinh tế.        

Hai bên trao biên bản ghi nhớ hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 28

Thời gian tới, hai bên tiếp tục thực hiện nghiêm Hiệp định về vùng nước lịch sử, Quy chế phối hợp tuần tra chung; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho ngư dân; duy trì tốt hệ thống trực tại văn phòng mỗi nước; tăng cường kiểm tra, giám sát, đấu tranh ngăn chặn hoạt động đánh bắt hải sản không đúng quy định, các hành vi hủy hoại môi trường biển, hoạt động khủng bố xuyên quốc gia, buôn bán vận chuyển trái phép hàng hóa, vũ khí, vật liệu nổ, ma túy...

Cũng tại hội nghị, hai bên đã thảo luận nhiều vấn đề liên quan đến các hoạt động trên biển và trao biên bản ghi nhớ phối hợp hoạt động trong thời gian tới.

Tin, ảnh: Văn Định, Trần Kiên

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn