Vùng 5 Hải quân: Sôi nổi giải thể thao kỷ niệm 40 năm chiến thắng Chiến dịch Tà Lơn

HQ Online -

Từ 17 đến 20-12, tại huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Vùng 5 Hải quân đã tổ chức giải thể thao chào mừng kỷ niệm 40 năm chiến thắng Chiến dịch đổ bộ đường biển Tà Lơn (1-1979 – 1-2019) và 74 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 29 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân.

Chuẩn Đô đốc Ngô Văn Thuân, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 5 phát biểu khai mạc

Tham gia giải thể thao có 9 đội với gần 100 vận động viên đến từ các cơ quan, đơn vị thuộc Vùng. Các môn thi đấu tại giải gồm: Cầu lông, bóng bàn, cờ tướng.

Một trận thi đấu cờ tướng

Cùng với các giải thi đấu chính thức, Vùng còn tổ chức nhiều hoạt động giao hữu bóng chuyền, bóng đá, tennis với các địa phương; tham gia giải chạy việt dã “Vì sức khỏe cộng đồng” do Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacom bank) và UBND huyện Phú Quốc tổ chức.

Thủ trưởng Vùng 5 trao giải cho các vận động viên

Giải đấu và các hoạt động giao lưu thể thao góp phần rèn luyện sức khỏe bộ đội, củng cố, tăng cường mối quan hệ giữa Vùng 5 với các đơn vị trên địa bàn đóng quân.

Tin, ảnh: Vũ Khương, Trần Kiên

Môn cầu lông: Giải Nhất: Hải đội 512, Lữ đoàn 127; giải Nhì: Phòng Tham mưu Vùng; giải Ba: Khối Cơ quan, Lữ đoàn 127.

Môn bóng bàn: Giải nhất: Phòng Tham mưu Vùng; giải Nhì: Phòng Kỹ thuật Vùng; giải Ba: Khối cơ quan, Lữ đoàn 127.

Môn cờ tướng: Giải Nhất: Đại tá Nguyễn Đăng Tiến, Phó Chính ủy Vùng; giải Nhì: Trung úy QNCN Hoàng Văn Huy, Nhân viên cơ yếu, Phòng Tham mưu Vùng; giải Ba: Thiếu tá Đào Lê Lựu , Xưởng trưởng, Xưởng 58, Phòng Kỹ thuật Vùng.

 

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn