Vùng 5 Hải quân sơ kết 5 năm thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ-Người chiến sĩ Hải quân”

HQ Online -

Ngày 29-5, taị huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Vùng 5 Hải quân đã tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Cuộc vận động (CVĐ) “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ-Người chiến sĩ Hải quân”, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2014 - 2019. Đại tá Nguyễn Duy Tỷ, Tư lệnh Vùng dự hội nghị; Đại tá Nguyễn Đăng Tiến, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.

Đại tá Nguyễn Đăng Tiến phát biểu tại hội nghị

Qua 5 năm triển khai thực hiện, CVĐ đã góp phần phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, tính tiền phong, gương mẫu trong công tác, tác phong, lối sống của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, chiến sĩ; nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật trong toàn Vùng.

Đã có nhiều mô hình, cách làm hay, hiệu quả được nhân rộng, điển hình như các mô hình: “Kíp tàu kiểu mẫu”, “Trận địa chính quy”, “Tuần rèn luyện kiểu mẫu”, “Tàu không khói thuốc”, “Tàu chính quy mẫu mực”, “Mỗi đơn vị gắn với một địa chỉ tình thương”, “Giọt nước nghĩa tình”, “Tiếp sức đảo xa”.

Đã có 9 ý kiến tham luận tại hội nghị, trong đó có 5 tập thể và 4 cá nhân, báo cáo điển hình và đề xuất những biện pháp, cách làm nhằm phát huy hơn nữa hiệu quả thực hiện CVĐ; chỉ rõ những hạn chế, nguyên nhân cần khắc phục để rút ra bài học kinh nghiệm, xác định quyết tâm thực hiện CVĐ hiệu quả hơn trong những năm tới.

Thủ trưởng Vùng 5 trao thưởng cho các tập thể

Tại hội nghị, Vùng 5 đã tặng Giấy khen cho 8 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện CVĐ “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ-Người chiến sĩ Hải quân”.

Tin, ảnh: Trần Kiên

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn