Vùng 5 Hải quân diễn tập thực binh phòng, chống dịch Covid-19

HQ Online -

Ngày 6-3, tại huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Vùng 5 Hải quân đã tổ chức diễn tập thực binh phòng, chống dịch Covid-19.

Các y, bác sĩ Đội điều trị 78 thực hành đưa bệnh nhân vào khu cách lý đặc biệt

Cuộc diễn tập được tổ chức theo tình huống giả định: 2 quân nhân Tàu B thuộc Lữ đoàn M đi phép vào đơn vị có biểu hiện sốt, ho, khó thở, nghi bị nhiễm Covid-19.

Thuyền trưởng Tàu B đã nhanh chóng thông báo cho cơ quan quân y Lữ đoàn đồng thời chỉ thị toàn tàu đeo khẩu trang, cách ly 2 quân nhân có dấu hiệu bệnh vào phòng riêng và tiến hành các biện pháp phòng chống lây nhiễm.

Cùng lúc đó, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân chỉ đạo Đội điều trị 78, Phòng Hậu cần Vùng cử tổ công tác phòng chống dịch xuống đón bệnh nhân và tiến hành phun thuốc khử khuẩn tàu thuyền, doanh trại Lữ đoàn M. Số quân nhân còn lại trên Tàu B được Vùng tổ chức theo dõi, cách ly tạm thời tại đơn vị vì chưa có biểu hiện bệnh lý. 

Các bác sĩ thực hành khám sàng lọc, đo thân nhiệt, huyến áp, tim mạch cho bệnh nhân

Sau khi tiếp nhận 2 quân nhân nghi bị nhiễm Covid-19, các y, bác sĩ Đội điều trị 78 đã đưa bệnh nhân vào khu vực cách ly đặc biệt, cho thở ô xi, tiến hành đo thân nhiệt, huyến áp, tim mạch và lấy mẫu bệnh phẩm gửi đi xét nghiệm.

Với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, “diễn nhưng nhiều nội dung làm thật”, các lực lượng tham gia diễn tập đã làm tốt công tác chuẩn bị, thực hiện đúng, đủ, nhuần nhuyễn các nội dung.

Cuộc diễn tập giúp các cơ quan, đơn vị của Vùng nắm chắc quy trình phòng, chống dịch Covid-19, sẵn sàng ứng phó hiệu quả khi có tình huống xảy ra.

Tin, ảnh: Văn Định

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn