Vùng 4: Thực hiện chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển” tại tỉnh Bình Định

HQ Online -

Sáng 3-12, tại cảng cá Quy Nhơn, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định tổ chức các hoạt động thực hiện chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển”.

Đại tá Nguyễn Đình Hùng, Tư lệnh Vùng 4 phát biểu tại chương trình

Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Vùng 4 đã tổ chức khám, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí; tặng 700 lá cờ Tổ quốc, 150 áo phao; phát 500 bộ tài liệu tuyên truyền về vị trí, vai trò của biển, đảo Việt Nam, Công ước của Liên Hợp quốc về Luật Biển năm 1982, Luật Biển Việt Nam, những quy định của pháp luật Việt Nam đối với tàu cá hoạt động trên các vùng biển; cung cấp cho ngư dân đường dây nóng của lực lượng chức năng để bà con kịp thời thông tin liên lạc khi cần thiết...

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng 4 cùng ngư dân treo cờ Tổ quốc lên tàu

Khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho ngư dân

Dịp này, Bộ Tư lệnh Vùng 4 đã tặng 20 phần quà cho các gia đình ngư dân có hoàn cảnh khó khăn, mỗi phần quà trị giá 1 triệu đồng.

Tin, ảnh: Lê Ngọc

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn