Vùng 4: Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị năm 2020

HQ Online -

Ngày 15 và 16-9, tại TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Vùng 4 Hải quân tổ chức Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị năm 2020. Tham dự hội thi có 47 thí sinh là chính ủy (phó chính ủy); chủ nhiệm (phó chủ nhiệm) chính trị các trung, lữ đoàn; chính trị viên (chính trị viên phó) các tiểu đoàn, hải đội, tàu và tương đương; trợ lý chính trị các phòng trực thuộc Bộ Tư lệnh Vùng.

Quang cảnh khai mạc hội thi

Sau lễ khai mạc, các thí sinh được phân chia thành nhóm đối tượng theo phân cấp bước vào thực hiện các phần thi. Các thí thực hiện 3 phần thi: Thi giảng bài (tự chọn và chuẩn bị một chuyên đề trong chương trình giáo dục chính trị theo phân cấp và thực hành bài giảng); thi thực hành soạn nội dung bài giảng trình chiếu (thực hành soạn thảo giáo án điện tử trên máy tính trong thời gian 120 phút với nội dung, hình ảnh do Ban tổ chức cung cấp); thi kiến thức (thi trắc nghiệm 20 câu hỏi và xử lý 2 tình huống về giải quyết tình hình tư tưởng bộ đội do Ban Giám khảo đưa ra).

Thí sinh thực hiện nội dung thi giảng bài chính trị

Nội dung thi tập trung vào các nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Khóa XII, nghị quyết của Quân ủy Trung ương; các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019, 2020; Tài liệu nghiên cứu chuyên đề của sĩ quan, QNCN năm 2020; chuyên đề giáo dục cho các đối tượng hoạt động trên các vùng biển, đảo… Ngoài ra, thí sinh có thể giảng chuyên đề giáo dục chính trị do đơn vị tự xác định.

Hội thi nhằm tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, trách nhiệm và hiệu quả giáo dục chính trị trong toàn Vùng. Qua hội thi, cấp ủy, chỉ huy các cấp đánh giá chất lượng và có kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác giáo dục chính trị, đáp ứng yêu cầu đổi mới nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong thời gian tới.

Tin, ảnh: Lê Ngọc

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn