Vùng 4 Hải quân phát huy truyền thống, nâng cao chất lượng huấn luyện, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo Tổ quốc
* Thượng tá PHẠM ANH TUẤN, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Vùng 4 Hải quân
HQVN -
Vùng 4 Hải quân được thành lập ngày 26/10/1975. Trải qua 48 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, cán bộ, chiến sĩ Vùng 4 luôn nỗ lực, khắc phục mọi khó khăn, nâng cao chất lượng huấn luyện, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo được phân công.
Vùng 4 Hải quân làm nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ và chiến đấu; quản lý, bảo vệ vùng biển, đảo Nam Trung bộ từ Bình Định đến Bình Thuận, bao gồm cả quần đảo Trường Sa. Khu vực Vùng 4 quản lý có các mục tiêu trọng yếu, vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về kinh tế, chính trị, quốc phòng và an ninh của đất nước.
Xác định công tác huấn luyện có tầm quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng SSCĐ và chiến đấu, những năm qua Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 4 đã quán triệt thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết, mệnh lệnh, hướng dẫn của trên; lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, SSCĐ. Cùng với đó, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng coi trọng việc giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ về vị trí, vai trò của công tác huấn luyện; niềm tự hào khi được công tác tại đơn vị. Từ đó, xây dựng ý chí quyết tâm cho mỗi cán bộ, chiến sĩ trong huấn luyện, phát huy trí tuệ tập thể, khắc phục mọi khó khăn hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ huấn luyện.
Huấn luyện làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật ở Lữ đoàn 162, Vùng 4
Thực hiện quan điểm xuyên suốt “Lấy nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc và xây dựng Vùng 4 cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại làm mục tiêu huấn luyện”, hằng năm, Vùng xác định các khâu đột phá và đơn vị làm điểm về công tác huấn luyện chiến đấu, xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật. Trong huấn luyện, Vùng 4 thực hiện đúng phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, lấy thực hành là chính; huấn luyện sát chức năng, nhiệm vụ, đối tượng, chiến trường, điều kiện chiến tranh sử dụng vũ khí, phương tiện công nghệ cao.
Vùng thực hiện tốt chế độ tập huấn, bồi dưỡng cán bộ các cấp, đặc biệt là cán bộ, sĩ quan mới ra trường, mới về đơn vị. Nội dung, kế hoạch huấn luyện bám sát theo chương trình huấn luyện cơ bản của Bộ Tổng Tham mưu và nhiệm vụ thực tế của Vùng, có phân cấp, phân công trách nhiệm rõ ràng; các đơn vị tổ chức huấn luyện chặt chẽ, xác định theo từng giai đoạn phù hợp với trình độ và yêu cầu cần thiết của đội ngũ cán bộ. Nhờ đó, năng lực toàn diện của cán bộ các cấp được nâng cao, nhất là về tổ chức chỉ huy, quản lý, điều hành, xử trí tình huống. Đa số bộ đội sử dụng thành thạo VKTBKT có trong biên chế và được tăng cường; có trình độ ngoại ngữ, tin học cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Vùng cũng duy trì nghiêm chế độ luyện tập chỉ huy cơ quan, xử trí tình huống theo các phương án chiến đấu với cơ quan vùng, trung (lữ) đoàn và tương đương, tập trung vào các phương án tác chiến bảo vệ biển, đảo.
Biên đội tàu Vùng 4 huấn luyện trên biển
Quá trình huấn luyện, Vùng 4 đặt ra yêu cầu cao đối với từng khoa mục, nội dung; trong đó đặc biệt quan tâm đến chất lượng huấn luyện làm chủ VKTBKT mới, hiện đại, phát huy đúng tính năng kỹ-chiến thuật phục vụ cho công tác SSCĐ; tăng cường huấn luyện sát thực tế chiến trường sát phương án và đối tượng tác chiến. Các cơ quan, đơn vị thường xuyên tổ chức huấn luyện đêm, huấn luyện trong điều kiện thời tiết phức tạp, hoạt động dài ngày trên biển. Vùng còn tổ chức nhiều cuộc diễn tập thực binh nhằm nâng cao trình độ tổ chức chỉ huy, hiệp đồng giữa các lực lượng; tham gia Army Games tại Liên bang Nga… Vì thế, trình độ kỹ thuật, chiến thuật của quân nhân được nâng lên, làm chủ VKTBKT hiện có và VKTBKT mới.
Cùng với việc kiểm tra kết quả huấn luyện định kỳ, Vùng còn tăng cường tổ chức các hội thi, hội thao ở cấp mình và tham gia hội thi, hội thao cấp trên. Đó cũng là dịp để cán bộ, chiến sĩ có dịp trao đổi kinh nghiệm, học tập lẫn nhau; khẳng định trình độ, năng lực trong huấn luyện, làm chủ VKTBKT. Đồng thời kết quả hội thi, hội thao cũng là cơ sở để Vùng điều chỉnh kịp thời các nội dung, phương pháp huấn luyện cho phù hợp, đạt hiệu quả cao.
Phát huy truyền thống “Chiến đấu anh dũng; Khắc phục khó khăn; Đoàn kết hiệp đồng; Làm chủ vùng biển”, cán bộ, chiến sĩ Vùng 4 Hải quân đã và đang nỗ lực phấn đấu “Huấn luyện giỏi, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm, SSCĐ cao”; bất luận trong hoàn cảnh nào cũng quyết tâm bảo vệ từng tấc đảo, sải biển, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định trên vùng biển đảm nhiệm; góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn
- Chi bộ Phòng Chính trị Bộ Tham mưu tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2025-2030 - ( 21-04-25 08:00 )
- Đại hội Chi bộ Phòng Dân vận: Tích cực tham mưu cho thủ trưởng Quân chủng, Cục Chính trị lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, hiệu quả công tác dân vận, tuyên truyền đặc biệt - ( 21-04-25 07:00 )
- Phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng Xuân 1975 trong kỷ nguyên mới - ( 21-04-25 10:00 )
- Vượt lên khó khăn, sáng tạo để hoàn thành tốt nhiệm vụ - ( 21-04-25 10:00 )
- Lữ đoàn 189 kiểm tra kết thúc huấn luyện K1 năm 2025 - ( 17-04-25 03:00 )