Vùng 4: Chiến đấu anh dũng, khắc phục khó khăn, đoàn kết hiệp đồng, làm chủ vùng biển

* Chuẩn Đô đốc Ngô Văn Thuân, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 4 Hải quân

HQVN -

Sau khi giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, trước yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển, đảo, thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Tổ quốc, ngày 26-10-1975 Bộ Quốc phòng ra Quyết định số 141/QĐ-QP thành lập Vùng 4 Duyên hải trực thuộc Bộ Tư lệnh Hải quân. Vùng 4 có nhiệm vụ trực tiếp quản lý, bảo vệ vùng biển, đảo mà trọng điểm là bảo vệ chủ quyền quần đảo Trường Sa và vùng biển, thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc.

Trải qua 45 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Quân ủy Trung ương-Bộ Quốc phòng, mà trực tiếp là Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Hải quân, sự quan tâm đầu tư của cấp trên, sự giúp đỡ của chính quyền địa phương, đồng bào cả nước, cán bộ, chiến sĩ Vùng 4 đã đoàn kết thống nhất, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Huấn luyện hiệp đồng đổ bộ. Ảnh: PV

Những năm gần đây, tình hình Biển Đông có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường. Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng đã lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan đơn vị tập trung nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, xây dựng bản lĩnh vững vàng, ý chí quyết tâm cao, SSCĐ, hy sinh bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Cán bộ, chiến sĩ, QNCN, CNVQP luôn nhận thức sâu sắc âm mưu thủ đoạn của kẻ thù; phân biệt rõ đối tượng, đối tác, bình tĩnh, linh hoạt, xử trí đúng đối sách, góp phần giữ vững môi trường hòa bình ổn định trên biển.

Thực hiện chủ trương dân sự hóa Trường Sa, những năm qua Vùng 4 phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức và đưa hàng trăm đoàn, với hàng nghìn lượt khách là cán bộ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể Trung ương, địa phương đi thăm quân và dân trên huyện đảo Trường Sa, đảm bảo an toàn tuyệt đối. Các đảo, tàu trực làm tốt công tác tuyên truyền biển, đảo, cứu nạn trên biển, khám, điều trị, cấp cứu và phát thuốc miễn phí cho hàng nghìn lượt ngư dân đánh bắt hải sản trên biển với số tiền hàng tỉ đồng. Qua đó, góp phần xây dựng thế trận quốc phòng và thế trận an ninh trên biển ngày càng vững chắc, thực sự là điểm tựa cho ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển.

Biên đội tàu hộ vệ tên lửa huấn luyện trên biển. Ảnh: PV

Trong quá trình xây dựng Quân chủng Hải quân tiến thẳng lên hiện đại, Vùng 4 đã tiếp nhận, huấn luyện làm chủ và đưa vào khai thác sử dụng nhiều loại tàu, VKTBKT mới, hiện đại. Với phương châm huấn luyện "Cơ bản, thiết thực, vững chắc", đồng bộ chuyên sâu, huấn luyện theo các phương án tác chiến bảo vệ chủ quyền biển, đảo, Vùng 4 đã chỉ đạo các đơn vị thực hành nhiều cuộc diễn tập, nhất là trong điều kiện thời tiết phức tạp, hoạt động dài ngày trên biển. Chất lượng huấn luyện, năng lực chỉ huy, quản lý, điều hành, khả năng khai thác, làm chủ VKTBKT, xử trí tình huống của đội ngũ cán bộ ngày càng được nâng cao. Kết quả huấn luyện có 100% các nội dung đạt yêu cầu, trong đó có 80% khá giỏi, 35% giỏi; đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và VKTBKT. Các đội tuyển của Vùng tham gia hội thi cấp Quân chủng và Bộ Quốc phòng đều đạt giải cao. Công tác xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật của đơn vị luôn được quan tâm và có nhiều chuyển biến tiến bộ.

Thực hiện nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng, các biên đội tàu của Vùng đã thực hiện nhiều chuyến tuần tra chung, tham quan, giao lưu với Hải quân các nước như: Nga, Trung Quốc, Malayxia, Brulneis, Philipines, Singapore...; tổ chức giao lưu giữa 2 lực lượng đóng quân trên 2 đảo Song Tử Đông, Song Tử Tây; tham gia diễn tập Komodo. Vùng đã tổ chức đón tiếp nhiều đoàn quân sự cao cấp nước ngoài sang thăm và làm việc. Thông qua hoạt động đối ngoại tạo niềm tin, sự hiểu biết giữa Hải quân Việt Nam và Hải quân các nước; nâng cao vị thế của Hải quân Việt Nam trên trường quốc tế, góp phần xây dựng môi trường hòa bình, ổn định trong khu vực.

Cán bộ, chiến sĩ đảo Thuyền Chài A cấp cứu ngư dân gặp nạn. Ảnh: CTV

Đẩy mạnh phong trào "Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, công tác Hậu cần của Vùng đã có nhiều tiến bộ vượt bậc, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ theo hướng hiện đại. Hệ thống doanh trại của toàn Vùng cơ bản được đầu tư xây dựng hiện đại; 100% đầu mối đơn vị trực thuộc Vùng đã được đầu tư xây dựng khu tăng gia tập trung. Kết quả tăng gia sản xuất luôn vượt chỉ tiêu đề ra. Tỷ lệ quân số khoẻ toàn Vùng luôn đạt trên 98,67%. Quản lý, sử dụng xăng dầu, tài chính được duy trì chặt chẽ, đúng quy định. Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng chỉ đạo đẩy nhanh việc xây dựng các công trình dân sinh trên các đảo, góp phần xây dựng huyện đảo Trường Sa “Mạnh về phòng thủ, tốt về lối sống, đẹp về cảnh quan môi trường, mẫu mực về đoàn kết quân dân”.

Cấp ủy, chỉ huy các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động 50 và 2 khâu đột phá “Xây dựng nền nếp chính quy kỹ thuật và làm chủ VKTBKT”. Vùng đã hoàn thành tốt việc tổ chức tiếp nhận huấn luyện, làm chủ nhiều tàu và   VKTBKT; bảo đảm đầy đủ số lượng, chất lượng tàu, xe và VKTBKT cho các nhiệm vụ... Toàn Vùng thực hiện tốt công tác xây dựng chính quy ngành Kỹ thuật; hưởng ứng tích cực năm An toàn giao thông quốc gia; tăng cường kiểm tra chấp hành các quy định về an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông.

45 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lớp lớp cán bộ, chiến sĩ Vùng 4 Hải quân đã hun đúc lên truyền thống: “Chiến đấu anh dũng; Khắc phục khó khăn; Đoàn kết hiệp đồng; Làm chủ vùng biển”. Truyền thống ấy là nguồn lực tinh thần to lớn cổ vũ động viên các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Vùng 4 hôm nay và mai sau ra sức rèn luyện, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo được phân công.

Vùng 4 Hải quân được Đảng, Nhà nước tặng thưởng: 1 Huân chương Quân công hạng Ba; 2 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc (hạng Nhất, Nhì); 1 Huân chương Chiến công hạng Ba; 17 tập thể và 7 cá nhân được tuyên dương danh hiệu Anh hùng LLVTND và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn