Vùng 3: Hội nghị ký cam kết chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội năm 2023

HQ Online -

Sáng 3/1, tại Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân tổ chức Hội nghị ký cam kết chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội năm 2023. Đại tá Nguyễn Thiên Quân, Tư lệnh Vùng chủ trì. Cùng dự có Chuẩn Đô đốc Mai Trọng Định, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng và lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị ký cam kết

Để triển khai thực hiện hiệu quả nội dung, yêu cầu và các biện pháp khắc phục triệt để những hạn chế, khuyết điểm của năm 2022, trong năm 2023, Vùng 3 phấn đấu không có vụ việc vi phạm pháp luật, kỷ luật nghiêm trọng và triển khai quán triệt, cam kết, tổ chức thực hiện các nội dung biện pháp cơ bản sau:

Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp phải xác định và đưa nội dung chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội vào nghị quyết lãnh đạo thường kỳ, kiên quyết chống mọi biểu hiện buông lỏng, thờ ơ, thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo; triển khai xây dựng kế hoạch về chấp hành pháp luật, kỷ luật, có cơ chế căn cơ để tổ chức thực hiện hiệu quả công tác quản lý bộ đội.

Các cơ quan, đơn vị phải hướng dẫn chỉ đạo, tổ chức kiểm tra sâu sát, tỉ mỉ, chấn chỉnh quyết liệt, phải làm thường xuyên, nền nếp, nhất là đơn vị ở xa, đóng quân độc lập; tổ chức ký kết thi đua chấm dứt vụ việc vi phạm pháp luật, kỷ luật nghiêm trọng; phát huy tính nêu gương của cán bộ các cấp và tính tự giác chấp hành pháp luật, kỷ luật của từng quân nhân, thực hiện nghiêm 3 dứt điểm, 4 mẫu mực, nếp sống văn hóa quân sự làm chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật.

Tin, ảnh: Hoàng Diệu

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn