Vùng 3 Hải quân: Cứu nạn thành công Tàu QNg 92823 TS và tiếp tục tìm kiếm cứu nạn tàu BĐ 96344 TS

HQ Online -

*Sau hơn 13 giờ vật lộn với sóng to, gió lớn, với quyết tâm cao nhất, vào lúc 1 giờ 30 ngày 30-11, Tàu 630 của Vùng 3 Hải quân đã tiếp cận kịp thời tàu cá QNg 92823 TS, tiến hành chăm sóc sức khỏe cho các ngư dân và lai dắt tàu cá QNg 92823 TS bị nạn tại khu vực biển Hoàng Sa về đất liền.

 Lúc 17 giờ ngày 30-11, qua hệ thống Icom, Thượng úy Lương Chính Lực thuyền trưởng Tàu 630 cho biết: Tàu 630 đang lai dắt tàu QNg 92823 TS còn cách Lý Sơn khoảng 20 hải lý, do biển động cấp 5, cấp 6, Tàu 630 áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để bảo đảm an toàn cho tàu cá bị nạn. Dự kiến 22 giờ, ngày 30-11, Tàu 630 sẽ đưa tàu cá QNg 92823 TS về đến cảng Lý Sơn. Hiện tại, sức khỏe của 11 ngư dân bình thường.

*Vào lúc 11giờ50 ngày 30-11, Sở chỉ huy Vùng 3 Hải quân nhận được lệnh tổ chức tìm kiếm cứu nạn tàu cá BĐ 96344 TS gồm 7 thuyền viên do ông Đinh Công Quang, sinh năm 1970, quê ở xã Hoài Hương, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định làm thuyền trưởng bị hỏng máy từ lúc 5 giờ ngày 30-11 không khắc phục được, phải thả trôi trên biển, cách Đông đảo Cồn Cỏ khoảng 70 hải lý.

Sở chỉ huy Vùng 3 đã khẩn trương điều Tàu 628 đi cứu nạn. Lúc 12 giờ 20, ngày 30-11 tàu 628 của Vùng 3 xuất phát cơ động đến khu vực tìm kiếm tàu cá BĐ 96344 TS. Dự kiến, khoảng 12 giờ ngày 1-12 Tàu 628 sẽ tiếp cận tàu bị nạn.

Báo Hải quân điện tử sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

Bảo Nguyên

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn