Vùng 2 và Vùng 3 tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị

HQ Online -

Ngày 23-4, tại Đà nẵng, Vùng 3 Hải quân tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị, Khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2021.

Chuẩn Đô đốc Mai Trọng Định, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì. Cùng dự có các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy Vùng; chỉ huy các cơ quan, đơn vị và hơn 100 cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên đại diện cho các tổ chức đảng, tổ chức quần chúng trong toàn Vùng.

Quang cảnh hội nghị

5 năm qua, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của trên về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Toàn Vùng đã có nhiều biện pháp triển khai tích cực, sáng tạo, sát với tình hình, yêu cầu nhiệm vụ, tạo sự chuyển biến rõ nét về nhận thức, trách nhiệm, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, quần chúng, góp phần quan trọng xây dựng tổ chức đảng TSVM, đơn vị VMTD “mẫu mực, tiêu biểu”.

Thủ trưởng Vùng trao thưởng cho tập thể, cá nhân tiêu biểu 

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung làm rõ những hạn chế, bài học kinh nghiệm sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 và đề xuất phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm tự giác, thường xuyên của mọi cán bộ, đảng viên, quần chúng.

Chuẩn Đô đốc Mai Trọng Định kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, Chuẩn Đô đốc Mai Trọng Định yêu cầu các cơ quan, đơn vị cần sớm khắc phục khâu yếu, mặt yếu mà hội nghị đã chỉ ra; tiếp tục xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến, các mô hình mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả gắn với việc nêu gương, trách nhiệm của từng cá nhân đồng thời khơi dậy ý thức tự lực, tự cường của các tập thể, cá nhân trong toàn Vùng.

Tin, ảnh: Hoàng Diệu

*Chiều 23-4, Đảng ủy Vùng 2 tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng hình thức trực tuyến tại 4 điểm cầu.

Chuẩn Đô đốc Đỗ Văn Yên, Bí Thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 2 chủ trì. Tham gia Hội nghị có hơn 150 đại biểu là cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong toàn Đảng bộ.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Bộ Tư lệnh Vùng 2

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo sơ kết đánh giá kết quả đạt được trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87và Chỉ thị 855 của Quân ủy Trung ương; chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm và bài học kinh nghiệm; đề xuất phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian tới.

Dịp này, hội nghị đã biểu dương, khen thưởng 7 tập thể và 7 cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị 05.

Kết luận hội nghị, Chuẩn Đô đốc Đỗ Văn Yên yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị nêu cao trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị; tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, tạo bước chuyển biến về ý thức tự giác và trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên; đưa việc học tập và làm theo Bác vào sinh hoạt thường xuyên; làm tốt việc nêu gương của cấp ủy, chỉ huy, nhất là cán bộ chủ trì...

Tin, ảnh: Bình Minh, Như Thành

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn