Vùng 2: Hội nghị Quân chính 6 tháng đầu năm 2022

HQ Online -

Sáng 27/6, tại TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân tổ chức Hội nghị Quân chính 6 tháng đầu năm 2022. Chuẩn Đô đốc Hoàng Hồng Hà, Phó Tư lệnh Hải quân dự và chỉ đạo. 

 

Dự hội nghị có Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Quang, Phó Chủ nhiệm Chính trị Hải quân. Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Tư lệnh Vùng chủ trì.

Quang cảnh hội nghị

6 tháng đầu năm 2022, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 2 đã lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt sâu sắc nghị quyết của cấp uỷ các cấp, tình hình nhiệm vụ của Quân chủng và Vùng; triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, quy định, hướng dẫn của trên. Toàn Vùng duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ; quản lý, nắm chắc tình hình trên không, trên biển; nhận định, đánh giá đúng tình hình, kịp thời tham mưu, đề xuất với Quân chủng xử lý chính xác, đúng đối sách các tình huống, không để bị động bất ngờ.

Vùng đã quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển được giao; hoàn thành tốt các nhiệm vụ trực bảo vệ chủ quyền, tìm kiếm cứu nạn, chở đoàn công tác đi thăm, kiểm tra huyện đảo Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa) và Nhà giàn DK1 trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc.

Hoạt động CTĐ, CTCT triển khai hiệu quả. Cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí quyết tâm cao. Công tác hậu cần đảm bảo đủ, kịp thời cho các nhiệm vụ. Công tác kỹ thuật bảo đảm đồng bộ số lượng, chất lượng tàu, xe, VKTBKT và thực hiện tốt nhiệm vụ làm điểm cho Quân chủng.

6 tháng cuối năm 2022, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng tiếp tục quán triệt đầy đủ, sâu sắc nghị quyết, chỉ thị của trên; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các mặt công tác, trọng tâm là nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, bảo vệ chủ quyền biển đảo, xây dựng chính quy, quản lý rèn luyện kỷ luật, xây dựng Vùng VMTD, Đảng bộ TSVM, mẫu mực tiêu biểu.

Phát biểu tại hội nghị, Chuẩn Đô đốc Hoàng Hồng Hà biểu dương những kết quả đạt được của Vùng 2 trong 6 tháng đầu năm đồng thời chỉ rõ những khuyết điểm, hạn chế cần khắc phục.

Đồng chí Phó Tư lệnh Quân chủng yêu cầu: Vùng cần tổ chức quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của trên, nhất là nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của Đảng ủy Quân chủng; chấp hành nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh về SSCĐ, nắm chắc tình hình trên các vùng biển đảo, không để bị động bất ngờ; nâng cao năng lực quản lý vùng biển, đảo được phân công…

Tin, ảnh: Ngọc Tuấn

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn