Vùng 2: Hỗ trợ thực phẩm cho nhân dân trong khu vực phong tỏa

HQ Online -

Ngày 28-7, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân phối hợp với Công ty xây dựng Thái Sơn tổ chức 2 chuyến xe chở thực phẩm hỗ trợ nhân dân ở các khu vực phong tỏa tại TP. Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) và huyện Nhơn Trạch (tỉnh Đồng Nai).

Bàn giao thực phẩm cho đại diện chính quyền phường 11, TP. Vũng Tàu

1.000 kg cá nục tươi, 1.200kg củ quả (bí xanh, khoai tây, cà rốt, bí đỏ) đã được chuyển phường 11, TP. Vũng Tàu và xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. Số thực phẩm trên được đóng sẵn thành 200 thùng để tiện phân phối cho từng địa điểm. Tổng số lương thực trên trị giá 100 triệu đồng.

Bàn giao thực phẩm cho đại diện MTTQ Việt Nam huyện Nhơn Trạch

Tại điểm tiếp nhận thực phẩm hỗ trợ ở xã Long Thọ, đồng chí Nguyễn Anh Quý Hòa, Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Nhơn Trạch cho biết: "Hiện nay, đời sống của nhân dân trong khu vực phong tỏa gặp rất nhiều khó khăn. Sự hỗ trợ của Vùng 2 Hải quân hôm nay là nguồn động viên giúp nhân dân có thêm động lực cố gắng chung tay cùng chính quyền địa phương sớm đẩy lùi đại dịch. Chúng tôi trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ quý báu này”.

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 167 chuyển thực phẩm hỗ trợ sinh viên

Cũng sáng 28-7, Lữ đoàn 167, Vùng 2 Hải quân đã tổ chức “Chuyến xe nghĩa tình” chở nhu yếu phẩm thiết yếu là đồ hộp, đồ khô, rau củ quả trị giá 50 triệu đồng hỗ trợ các sinh viên tại ký túc xá của Đại học Tài chính Maketing và Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức.

Tin, ảnh: Minh Thắng, Minh Sơn

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn