HQ Online - Chiều 9/12, tại xã Long Sơn (TP. Hồ Chí Minh), Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân tổ chức Hội nghị ký kết công tác phối hợp tuyên truyền biển đảo; tuyên truyền thu hút nguồn nhân lực; thực hiện chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển” và hoạt động “Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân” giai đoạn 2026-2030 và năm 2026.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm
Dự hội nghị có Đại tá, PGS, TS Bùi Đình Tiệp, Phó Chủ nhiệm Chính trị Hải quân.
Đại tá Đỗ Hồng Duyên, Phó Chính ủy Vùng 2 chủ trì hội nghị.
Tham dự có thủ trưởng Phòng Tuyên huấn, Phòng Dân vận (Cục Chính trị Hải quân), Trường Cao đẳng Kỹ thuật Hải quân, Hải đoàn 129 Hải quân và đại diện các đơn vị trực thuộc Vùng 2.
Về phía địa phương có đại diện Ban Tuyên giáo và Dân vận, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Đồng Tháp, Vĩnh Long và các doanh nghiệp.
Đẩy mạnh tuyên truyền biển đảo
Giai đoạn 2022 - 2025, Vùng 2 đã phối hợp các địa phương, đơn vị tổ chức 317 lượt tuyên truyền, thu hút 218.078 lượt người tham gia. Nội dung tuyên truyền tập trung vào vị trí, vai trò biển đảo Việt Nam; Luật Biển Việt Nam; tình hình an ninh chính trị trên các vùng biển; các bằng chứng lịch sử khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa; quan điểm, chủ trương của Đảng trong giải quyết tranh chấp trên Biển Đông.
Đại biểu tham dự hội nghị
Công tác tuyên truyền được triển khai bằng nhiều hình thức như triển lãm ảnh tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam”, thi tìm hiểu, báo cáo viên và các chương trình phối hợp giáo dục quốc phòng, an ninh; đồng thời lồng ghép vào các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao của các địa phương.
Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân luôn quan tâm và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các nhà báo, phóng viên, biên tập viên thâm nhập, đưa tin các hoạt động của Vùng và các cơ quan, đơn vị. Từ năm 2022 tới nay, Vùng 2 đã tổ chức 8 chuyến tàu, với gần 200 nhà báo, phóng viên của các cơ quan báo đài trung ương, địa phương đi thăm, chúc tết, đưa tin về các hoạt động của bộ đội nhà giàn DK1, tàu trực, quân dân đặc khu Côn Đảo. Qua đó, đã có nhiều bài viết tạo hiệu ứng xã hội tích cực, góp phần nâng cao nhận thức, tình cảm của nhân dân hướng về biển đảo.
Đại tá PGS, TS Bùi Đình Tiệp phát biểu chỉ đạo
Các cơ quan, đơn vị thuộc Vùng cũng làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức các chuyến tàu đưa đại biểu ra thăm Trường Sa, nhà giàn DK1 và các đảo ven bờ phía Tây Nam. Những chuyến đi được chuẩn bị chu đáo, tổ chức chặt chẽ, để lại dấu ấn sâu sắc, tạo tác động mạnh mẽ đến tình cảm và nhận thức của các đại biểu về nhiệm vụ, nỗ lực và những hy sinh thầm lặng của bộ đội Hải quân.
Điểm tựa cho ngư dân
Song song với tuyên truyền, Vùng 2 đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ ngư dân thông qua chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển”, “Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân” mang lại hiệu quả thiết thực.
Đại tá Đỗ Hồng Duyên phát biểu kết luận
Theo đó, các đơn vị tổ chức tặng cờ Tổ quốc, khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho ngư dân, hay các mô hình hỗ trợ xây dựng nhà ở cho gia đình khó khăn, phối hợp cấp nước ngọt mùa khô… thể hiện trách nhiệm của bộ đội Hải quân đối với ngư dân và góp phần động viên bà con yên tâm vươn khơi bám biển.
Trên biển, các lực lượng duy trì tốt nhiệm vụ trực, tuần tra, kiểm soát, đặc biệt trong nhiệm vụ chống khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU). Các tàu trực thường xuyên hướng dẫn, tuyên truyền, hỗ trợ thông tin, đồng thời kịp thời xử lý, ngăn chặn tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài và thực hiện tốt nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn trên biển. Các nhà giàn DK1 cũng là điểm tựa quan trọng, hỗ trợ y tế, nước ngọt, nhu yếu phẩm cho ngư dân khi làm ăn trên biển...
Các đơn vị ký kết phối hợp tuyên truyền giai đoạn 2026-2030
Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận và đề xuất nhiều giải pháp về công tác phối hợp tuyên truyền trong thời gian tới, như tăng cường cung cấp thông tin, đổi mới hình thức, phương pháp và số hóa các nội dung, tăng tương tác cho các đối tượng là học sinh, sinh viên..
Đại tá, PGS, TS Bùi Đình Tiệp biểu dương Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, các đơn vị và địa phương đã duy trì tốt công tác phối hợp tuyên truyền về biển đảo, thu hút nguồn nhân lực, góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Đồng chí nhấn mạnh, thời gian tới, các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được; đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, bảo đảm chiều sâu, sức lan tỏa và hiệu quả; tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng Hải quân với cấp ủy, chính quyền các địa phương, nhất là bốn tỉnh, thành phía Nam ký kết tuyên truyền.
Phát biểu tại hội nghị, Đại tá, PGS, TS Bùi Đình Tiệp bày tỏ mong muốn và tin tưởng rằng các địa phương khu vực phía Nam nói riêng và các địa phương trên cả nước nói chung sẽ tiếp tục đồng hành cùng Quân chủng Hải quân, chăm lo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; tổ chức tốt các hoạt động hướng về biển đảo quê hương.
Tin, ảnh: Xuân Hương
Kết quả nổi bật giai đoạn 2022-2025:Tuyên truyền - Vận động
- 317 lượt với 218.078 lượt người tiếp cận
- 37 đề cương tuyên truyền
- Phát: 33.700 tờ rơi; 11.700 cờ Tổ quốc; 2.250 áo phao; 3.500 khẩu trang; 400 túi thuốc
Hỗ trợ ngư dân - An sinh xã hội
- Khám, cấp thuốc cho 2.050 ngư dân (trên 3 tỷ đồng)
- Xây dựng: 48 nhà đồng đội; 7 nhà đại đoàn kết; 3 nhà tình nghĩa
- Nhận đỡ đầu 20 cháu con ngư dân
Tuần tra, chống IUU
- 9.996 lượt tuyên truyền cho 5.920 tàu cá và 22.505 ngư dân
- Ngăn chặn 890 lượt tàu vi phạm
- Giải cứu 10 vụ/12 tàu bị nước ngoài bắt giữ
- Cứu nạn 248 phương tiện; 137 người
Nhà giàn DK1
- Cấp cứu 58 ngư dân; khám chữa bệnh 300 ngư dân
- Cứu hộ 17 tàu cá
- Hỗ trợ 200m³ nước ngọt; 7 tấn lương thực
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về
bhqdt@baohaiquanvietnam.vn