Vùng 2 Hải quân: Hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 765 và sơ kết nhiệm vụ huấn luyện giai đoạn 1 năm 2018

HQ Online -

Sáng 18-7, tại Căn cứ Long Sơn, TP. Vũng Tàu, Vùng 2 Hải quân tổ chức Hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 765/NQ-QUTW và sơ kết nhiệm vụ huấn luyện giai đoạn 1 năm 2018. Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó Tư lệnh Vùng chủ trì.

 Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó Tư lệnh Vùng phát biểu tại hội nghị

Dự hội nghị có Chuẩn Đô đốc Nguyễn Phong Cảnh, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng; 150 đồng chí là chỉ huy trưởng, chính ủy các trung, lữ đoàn; thủ trưởng các phòng cấp vùng, lữ đoàn; trưởng ban, trợ lý đầu ngành các đơn vị trong Vùng 2.

Các đại biểu dự hội nghị

Thời gian qua, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng đã tập trung chỉ đạo, cấp ủy, chỉ huy, đội ngũ cán bộ các cấp đổi mới về tư duy và phương pháp huấn luyện, diễn tập, từ đó làm cơ sở đổi mới công tác quản lý, điều hành trong huấn luyện, bảo đảm khoa học, hiệu quả; thường xuyên đề ra các chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời có hiệu quả về tổ chức thực hiện Nghị quyết 765. Toàn Vùng đã tổ chức huấn luyện toàn diện; quân số, nội dung, thời gian huấn luyện đạt tỷ lệ cao; trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc như: Bắn tên lửa năm 2017, bắn ngư lôi, huấn luyện hiệp đồng giữa tàu đổ bộ với Hải quân đánh bộ; huấn luyện tiếp nhận, khai thác làm chủ các tàu mới tiếp nhận.

Các ý kiến tham luận tại hội nghị đi sâu phân tích làm rõ những kết quả đạt được cũng như những hạn chế, khuyết điểm trong tổ chức thực hiện công tác huấn luyện chiến đấu tại đơn vị.

Tại hội nghị, Bộ Tư lệnh Vùng đã trao thưởng cho 7 đơn vị có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện 5 năm (2013-2018).

Tin, ảnh: Võ Minh Thắng

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn