Vùng 2 Hải quân: Hội nghị Quân chính 6 tháng đầu năm 2020

HQ Online -

Ngày 6-7, tại TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân tổ chức Hội nghị Quân chính 6 tháng đầu năm 2020 và Sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 7377/CT-BTL về nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, quản lý bộ đội và chấp hành kỷ luật. Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Tư lệnh Vùng 2 chủ trì hội nghị.

 Đại tá Nguyễn Anh Tuấn phát biểu tại hội nghị

6 tháng đầu năm 2020, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 2 đã quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh, hướng dẫn của trên. Đảng ủy, thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra. Cán bộ, chiến sĩ trong toàn Vùng có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Vùng duy trì nghiêm lực lượng, phương tiện trực SSCĐ; nhận định, đánh giá đúng tình hình; kịp thời tham mưu, đề xuất với Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng xử trí tốt các tình huống trên biển, không để bị động, bất ngờ. Vùng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, bảo vệ chủ quyền, an ninh trên biển, bảo vệ ngư dân, ngư trường, các hoạt động kinh tế trên biển và hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân.

Quang cảnh hội nghị

Toàn Vùng tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh tiêu biểu; thực hiện nghiêm quyết định của trên về việc sáp nhập và tiếp nhận đơn vị mới; tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp; bảo đảm tốt công tác hậu cần, kỹ thuật cho các nhiệm vụ, nhất là nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ và các nhiệm vụ đột xuất.

6 tháng cuối năm 2020, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng tập trung quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của trên về công tác quân sự, quốc phòng; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, vai trò tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, đặc biệt là cán bộ chủ trì; duy trì nghiêm lực lượng, phương tiện trực SSCĐ; quản lý chặt chẽ tình hình và xử trí thắng lợi các tình huống trên biển, không để bị động, bất ngờ và làm tốt công tác tìm kiếm cứu nạn trên biển. Các cơ quan, đơn vị chú trọng xây dựng nền nếp chính quy, tăng cường quản lý kỷ luật và bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt.

Tại hội nghị, các ý kiến phát biểu đã thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân và đề ra các giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong thời gian tới, trong đó, đặc biệt chú trọng công tác xây dựng chính quy, giáo dục, chấp hành kỷ luật và bảo đảm an toàn.

Tin, ảnh: Trung Hiếu

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn