Vùng 2 công bố Quyết định thành lập Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật

HQ Online -

Sáng 4-6, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật trên cơ sở sáp nhập một số đơn vị của Vùng.

Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Tư lệnh Vùng 2 Hải quân chủ trì Lễ công bố Quyết định và thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trao Quân kỳ Quyết thắng cho Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật Vùng 2.

Tham dự buổi lễ có Đại tá Đỗ Văn Yên, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 2; thủ trưởng các cơ quan Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân và Vùng 2; đại diện cấp ủy, chính quyền địa phương; lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị Hải quân đóng quân trên địa bàn cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ Trung tâm.

 

Đại tá Nguyễn Anh Tuấn phát biểu tại buổi lễ

Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật (tương đương cấp lữ đoàn) thuộc Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân được thành lập theo Quyết định số 1369/QĐ-BQP ngày 24-4-2020 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trên cơ sở sáp nhập 3 đơn vị của Vùng 2: Căn cứ 696, Kho K862 và Kho K710. Việc thành lập Trung tâm nằm trong lộ trình xây dựng Hải quân Nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

 

Quang cảnh buổi lễ

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tá Nguyễn Anh Tuấn trao Quân kỳ Quyết thắng cho Chỉ huy trưởng Trung tâm

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Anh Tuấn yêu cầu: Trung tâm nhanh chóng ổn định tổ chức, biên chế, tiếp tục triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, không để bị gián đoạn. Đảng bộ Trung tâm làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025. Cấp ủy, chỉ huy các cấp tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng để mọi cán bộ, chiến sĩ nhận rõ niềm vinh dự, tự hào và trách nhiệm của bản thân trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ và xây dựng đơn vị. Toàn Trung tâm đoàn kết, thống nhất; năng động, sáng tạo; tích cực đổi mới phương pháp, tác phong công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ…

Tin, ảnh: Quang Tiến

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn