Vùng 1 Hải quân tích cực chuẩn bị ứng phó với bão số 3

HQ Online -

Sáng 18-7, Vùng 1 Hải quân đã triển khai toàn diện công tác phòng chống bão số 3 (bão Sơn Tinh) nhằm giảm thiểu thiệt hại do bão gây ra.

*Tại Nghệ An, Hải đội 137 tích cực, chủ động công tác phòng chống bão

Trung tá Nguyễn Tiến Dũng, Hải đội trưởng Hải đội 137 cho biết: Sau khi nhận điện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Vùng 1 về khả năng bão số 3 đổ bộ vào các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Hải Phòng, Hải đội đã trực tiếp kiểm tra, hướng dẫn cơ quan, kho, trạm, các tàu làm tốt công tác chống bão như: Tổ chức hành quân cho lực lượng tàu ra khu neo tránh bão an toàn; tổ chức cắt tỉa cây xanh; gia cố, chằng buộc phòng chống tốc mái, chống lún sụt, khơi thông cống thoát nước chống ngập cho các công trình doanh trại; tổ chức 2 tổ cơ động sẵn sàng giúp dân khi có lệnh…

Cán bộ, chiến sĩ Tàu 210 củng cố dây buộc tàu tại khu neo tránh bão

Hải đội duy trì liên tục hệ thống thông tin liên lạc, các kênh, mạng; bảo đảm tốt công tác chỉ huy, điều hành lực lượng, liên tục cập nhật diễn biến của bão; rà soát, điều chỉnh, bổ sung các phương án bảo đảm hậu cần, kỹ thuật; bảo đảm tàu thuyền xuất phát nhanh để tìm kiếm cứu nạn; hướng dẫn các tàu của ngư dân vào khu tránh bão. Sáng 18-7, Hải đội đã hướng dẫn 7 lượt tàu với 35 ngư dân vào tránh bão ở khu neo đậu Sông Lam.

Tin, ảnh: Nguyễn Văn Định

*Tại Quảng Ninh, hơn 50 cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 147 giúp dân phòng chống bão

Chiều 18-7, Lữ đoàn Hải quân đánh bộ 147 đã điều động hơn 50 cán bộ, chiến sĩ giúp các xã, phường của thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh phòng chống bão.

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 147 tổng dọn vệ sinh ở phường Nam Hòa, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn đã cơ động về các xã, phường: Nam Hòa, Yên Hải, Liên Vị… thuộc thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh giúp nhân dân khơi thông dòng chảy, tổng dọn vệ sinh, gia cố đê bao.

Thượng tá Nguyễn Văn Quang, Phó Tham mưu trưởng Lữ đoàn 147 cho biết: Đơn vị sẽ phối hợp chặt chẽ với cán bộ, đoàn viên, thanh niên địa phương tập trung gia cố đê, khơi thông dòng chảy phòng chống mưa lớn để giảm thiểu thiệt hại ở mức thấp nhất.

Đơn vị sẽ phối hợp với địa phương giúp dân đến hết ngày 20-7.

Tin, ảnh: Vũ Hưởng, Đoàn Hiệp

*Tiểu đoàn 151, Trạm ra đa 525 triển khai tốt công tác phòng chống bão

Tại khu vực đặt đài ra đa, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 151 đã phát quang cây cối, khơi thông dòng chảy quanh hầm máy; chuẩn bị sẵn sàng hạ cánh sóng ra đa khi có lệnh.

Tại khu vực nhà nghỉ, chỉ huy đơn vị liên tục cập nhật thông tin diễn biến của bão; duy trì nghiêm các vị trí trực, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt. Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn đã tổ chức chằng buộc lại nhà cửa, chống tốc mái, sụt lún, cắt tỉa bớt các cành cây, sẵn sàng cứu giúp nhân dân…

Tin: Hoàng Minh, Văn Định

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn