
HQ Online - Sáng 27/11, tại tỉnh Hưng Yên, Vùng 1 Hải quân cùng Ban Tuyên giáo và Dân vận các Tỉnh ủy, Thành uỷ: Hưng Yên, Hải Phòng, Quảng Ninh, Nghệ An, Tuyên Quang tổ chức Hội nghị sơ kết công tác phối hợp tuyên truyền biển đảo (TTBĐ) năm 2025 và ký kết kế hoạch phối hợp TTBĐ năm 2026. Đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Hưng Yên dự và phát biểu chào mừng.
Đồng chí Trần Quốc Toản phát biểu chào mừng
Cùng dự có Chuẩn Đô đốc Vũ Văn Nam, Tư lệnh Vùng 1 Hải quân; đại diện Ban Tuyên giáo và Dân vận các tỉnh, thành phố phối hợp TTBĐ; lãnh đạo các sở, ban, ngành địa phương; đại diện lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị trực thuộc Vùng 1…
Chuẩn Đô đốc Trần Xuân Văn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 1 Hải quân và đồng chí Nguyễn Văn Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Hưng Yên đồng chủ trì hội nghị

Chuẩn Đô đốc Trần Xuân Văn và đồng chí Nguyễn Văn Chiến đồng chủ trì hội nghị
Năm 2025, công tác phối hợp TTBĐ giữa Vùng 1 Hải quân và Ban Tuyên giáo và Dân vận 5 tỉnh, thành phố được triển khai chủ động, đồng bộ, linh hoạt, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Quân chủng Hải quân và cấp ủy, chính quyền địa phương.
Các đại biểu dự hội nghị
Nội dung tuyên truyền tập trung làm rõ quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ chủ quyền biển đảo; kết quả xây dựng Hải quân nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân, nhất là ngư dân trong chấp hành pháp luật khi khai thác thủy, hải sản; củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận xã hội trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.




Các đại biểu phát biểu tham luận tại hội nghị
Hình thức tuyên truyền linh hoạt, đa dạng, kết hợp tuyên truyền miệng, tuyên truyền trực quan, tuyên truyền trên báo chí, mạng xã hội và các hoạt động thực tiễn hướng về biển đảo.
Công tác phối hợp cung cấp thông tin, viết tin, bài, phóng sự về biển đảo và hoạt động của “Bộ đội Cụ Hồ – Người chiến sĩ Hải quân” được triển khai kịp thời, đúng định hướng, góp phần lan tỏa hình ảnh người lính biển trong lòng nhân dân.

Quang cảnh hội nghị
Tại hội nghị, đại diện Ban Tuyên giáo và Dân vận các tỉnh, thành ủy; các đơn vị thuộc Vùng 1 Hải quân đã tham luận, trao đổi, làm rõ thêm kết quả đạt được, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp thiết thực nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp TTBĐ trong thời gian tới.


Thủ trưởng Vùng 1 Hải quân trao thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong công tác phối hợp TTBĐ năm 2025
Các ý kiến thống nhất nhận định: Công tác phối hợp TTBĐ đã góp phần quan trọng củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước và vai trò nòng cốt của Hải quân nhân dân Việt Nam trong bảo vệ chủ quyền biển đảo; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, chiến sĩ Vùng 1 Hải quân rèn luyện, nâng cao bản lĩnh, phẩm chất, năng lực hoàn thành nhiệm vụ.

Chuẩn Đô đốc Trần Xuân Văn kết luận hội nghị
Phát biểu kết luận hội nghị, Chuẩn Đô đốc Trần Xuân Văn nhấn mạnh: Công tác phối hợp TTBĐ không chỉ góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân mà còn trực tiếp củng cố niềm tin, tăng cường đoàn kết quân dân, xây dựng "thế trận lòng dân" vững chắc bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
Đồng chí Chính ủy Vùng 1 Hải quân đề nghị thời gian tới, các bên tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; chủ động đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền theo phương châm “nhạy bén, sắc sảo, sâu rộng, sát thực tiễn, sát đối tượng, hiệu quả”, tăng cường phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.




Ký kết kế hoạch phối hợp TTBĐ năm 2026
Trong khuôn khổ hội nghị, Vùng 1 Hải quân đã ký kết kế hoạch phối hợp TTBĐ năm 2026 với Ban Tuyên giáo và Dân vận 5 tỉnh, thành ủy; đồng thời công bố quyết định khen thưởng và trao Bằng khen của Bộ Tư lệnh Hải quân, Giấy khen của Vùng 1 Hải quân tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp TTBĐ năm 2025.
Tin, ảnh: Thùy Liên
- Tổ chức 17 buổi TTBĐ, thu hút hơn 9.200 lượt người nghe, tăng 2 buổi so với năm 2024.
- Vùng 1 Hải quân nhận đỡ đầu 7 cháu là con ngư dân hoàn cảnh khó khăn ở các tỉnh ven biển.
- Tuyên truyền, thu hút nguồn nhân lực xây dựng Quân chủng Hải quân tại 56 trường THPT, với hơn 10.000 lượt thầy cô giáo và học sinh… tham gia (tăng 32 trường so với năm 2024); 31 học sinh ở các địa phương trúng tuyển vào Học viện Hải quân.
- Duy trì 11 chuyên trang, chuyên mục về biển đảo trên các phương tiện thông tin đại chúng, với hơn 4.000 tin, bài, phóng sự, thu hút lượng lớn lượt xem và tương tác của nhân dân.
- Phối hợp tổ chức cho 250 lượt phóng viên các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương đi thực tế; đăng tải 630 tin, bài, phóng sự (tăng 114 tin, bài so với năm 2024), trong đó có 21 tin, phóng sự phát trên kênh VTV1, Đài Truyền hình Việt Nam.
- Thực hiện hiệu quả các hoạt động dân vận, chính sách: tặng 688 suất quà với tổng trị giá hơn 488 triệu đồng; hỗ trợ xây dựng 23 nhà đồng đội, 5 nhà đại đoàn kết, 3 nhà tình nghĩa với tổng số tiền hơn 2 tỷ đồng; huy động 576 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia cứu hộ, cứu nạn, phòng chống thiên tai.
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về
bhqdt@baohaiquanvietnam.vn