Vùng 1 Hải quân: Rút kinh nghiệm công tác giảng dạy chính trị giai đoạn 2018-2020

HQ Online -

Chiều 29-7, tại Hải phòng, Vùng 1 Hải quân tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm công tác giảng dạy chính trị giai đoạn 2018-2020. Dự hội nghị có thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng, đại biểu Cục chính trị, các đơn vị trực thuộc Vùng. Đại tá Hồ Thanh Hoàn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.

Đại tá Hồ Thanh Hoàn phát biểu chỉ đạo

Từ năm 2018 đến nay, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã quán triệt, nhận thức đầy đủ về vị trí, vai trò của công tác giảng dạy chính trị; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện chặt chẽ với nhiều cách làm mới, sáng tạo. Cập ủy, chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp và đội ngũ cán bộ giảng dạy chính trị phát huy tốt vai trò, trách nhiệm; chủ động đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giảng dạy chính trị tại đơn vị. Năng lực, trình độ, khả năng sư phạm của cán bộ giảng dạy chính trị được nâng lên; việc quản lý, bảo đảm cơ sở vật chất cho giáo dục chính trị ngày càng tốt hơn... Công tác giảng dạy chính trị đã trực tiếp nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin, xây dựng bản lĩnh chính trị, ý chí quyết tâm, tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật cho cán bộ, chiến sĩ; góp phần xây dựng Vùng vững mạnh về chính trị, nâng cao chất lượng tổng hợp và khả năng SSCĐ, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Các đại biểu dự hội nghị

Thời gian tới, Vùng 1 Hải quân tiếp tục quán triệt sâu sắc Chỉ thị 124-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương; Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới” của Bộ Quốc phòng; Nghị quyết số 306-NQ/ĐUQC của Đảng ủy Quân chủng “Về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục chính trị trong giai đoạn mới”. Phát huy kết quả đã đạt được và những kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn công tác giảng dạy chính trị tại đơn vị thời gian qua; nêu cao hơn nữa vai trò trách nhiệm của cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy, cơ quan chính trị và đội ngũ cán bộ chính trị các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện; khắc phục những hạn chế, bất cập, tạo bước chuyển biến toàn diện và vững chắc về chất lượng, hiệu quả công tác giảng dạy chính trị, đáp ứng yêu cầu xây dựng Vùng vững mạnh về chính trị, có chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu cao, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo được phân công.

Đại tá Hồ Thanh Hoàn trao Giấy khen cho các cá nhân đạt giải

Tại hội nghị, Vùng tặng Giấy khen cho 10 đồng chí đạt giải trong Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị năm 2020 (1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba, 4 giải Khuyến khích); tặng Giấy chứng nhận cho 27 đồng chí đạt danh hiệu “Cán bộ giảng dạy chính trị giỏi” Vùng 1 Hải quân năm 2020.

Tin, ảnh: Nguyễn Sơn

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn